Giữa cơn mưa lũ, khi những lời kêu cứu dồn dập xuất hiện trên mạng xã hội, chỉ trong 4 tiếng, Nguyễn Thị Mai Anh – cựu sinh viên FPTU và Từ Tất Huân đã phát triển bản đồ cứu hộ thời gian thực https://thongtincuuho.org/, giúp hàng nghìn người dân vùng lũ tìm đến sự hỗ trợ kịp thời.
Trang web https://thongtincuuho.org/ được hoàn thành chỉ trong 4 tiếng đồng hồ, từ 23h00 ngày 7/10 đến 3h00 sáng ngày 8/10/2025, bởi hai người trẻ: anh Từ Tất Huân – một lập trình viên với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và chị Nguyễn Thị Mai Anh – chuyên gia phát triển sản phẩm AI đồng thời cũng là cựu sinh viên khóa K7 chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học FPT.
Từ ý tưởng giữa dòng nước ngập đến bản đồ cứu hộ “cứu người”
Ý tưởng được khởi nguồn từ một lần anh Từ Tất Huân mắc kẹt trên con đường Trần Duy Hưng (Hà Nội) giữa mưa lớn do bão Bualoi. Trong 5 tiếng đồng hồ ngồi chờ trong xe, anh viết những dòng mã đầu tiên cho Vntraffic.app – ứng dụng hiển thị tình trạng ngập và tắc đường theo thời gian thực.
Và sau đó, vào tối 7/10, khi chị Nguyễn Thị Mai Anh – người bạn và cũng là người đồng nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, nhắn tin báo về tình hình Thái Nguyên ngập sâu, hàng trăm người dân kêu cứu, cả hai đã cùng nhau biến ứng dụng giao thông Vntraffic.app thành bản đồ cứu hộ chỉ trong một đêm. “Cứu hộ tại hiện trường là chuyện không đơn giản với người không có kỹ năng chuyên môn nên chúng tôi chỉ tập trung vào bước đầu tiên chính là khoanh vùng chính xác nơi cần trợ giúp”, Mai Anh chia sẻ.
Từ phạm vi ở tỉnh Thái Nguyên, nhóm phát triển nhanh chóng mở rộng phạm vi đến Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, giúp người dân các vùng bị ảnh hưởng có thể cập nhật thông tin và nhận hỗ trợ kịp thời. Chỉ sau một ngày, bản đồ đã thu hút hơn 3.000 người dùng, minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của một ý tưởng đầy tính nhân văn.
Bản đồ https://thongtincuuho.org/ không chỉ là một công cụ theo dõi vị trí mà còn là hệ thống trí tuệ nhân tạo hoạt động theo thời gian thực. Theo đó, nhóm thiết lập một hệ thống tự động quét các bình luận, bài đăng liên quan của người dân trên các fanpage uy tín, trang thông tin, hội nhóm mà người dân bình luận cần hỗ trợ đến cứu hộ trên mạng xã hội sau đó tổng hợp, phân loại và hiển thị lên bản đồ trực tuyến, tạo thành các điểm nóng (HeatMap) để đội cứu hộ dễ dàng xác định khu vực cần giúp đỡ khẩn cấp. Mỗi vị trí đều được gắn tọa độ Google Maps, cho phép lực lượng chức năng truy cập và ứng cứu ngay lập tức. “Công nghệ không khó, cái khó là phải sử dụng công nghệ như thế nào để vừa chuẩn xác, đúng người vừa giúp đỡ một cách kịp thời,” Mai Anh cho biết.
Mai Anh hiểu rõ điều đó, bởi trước đây vào năm 2021, chị cũng từng cùng nhóm thực hiện dự án HELPPP! – một dự án cứu trợ thực phẩm cho những hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch COVID-19. Nhóm đã áp dụng công nghệ automation để thu thập toàn bộ thông tin, xử lý lọc trùng, phân loại mức độ ưu tiên và sử dụng big data để xác minh tính thực hư của hoàn cảnh người đang kêu cứu, phát hiện và loại bỏ các trường hợp lừa đảo, lợi dụng lòng tốt của người khác. Từ kinh nghiệm ấy, Mai Anh mang tư duy dùng công nghệ giúp đỡ cộng đồng vào dự án bản đồ cứu hộ, kết hợp trí tuệ nhân tạo với lòng trắc ẩn để từng điểm đỏ trên bản đồ không chỉ là dữ liệu mà là những sinh mệnh đang chờ được cứu giúp.
Trước khi trở thành chuyên gia AI, Mai Anh từng là một thành viên năng động tại Câu lạc bộ Sự kiện của Trường Đại học FPT. Những năm tháng đó đã rèn cho Mai Anh tư duy tổ chức, khả năng kết nối và tinh thần dấn thân vì cộng đồng, những giá trị mà Mai Anh mang theo đến hôm nay.
Với Mai Anh, công nghệ không chỉ là công cụ mà là chiếc cầu nối giữa lòng nhân ái và hành động thực tiễn. Từ trong giông bão, một dự án ra đời đã mang lại cơ hội sống cho hàng trăm người. Và đằng sau đó là câu chuyện của một cô gái FPTU, người chọn đem trí tuệ phụng sự cộng đồng, chọn biến những điều tưởng chừng phức tạp như AI, dữ liệu lớn thành giải pháp cứu người.
Câu chuyện của Mai Anh không chỉ truyền cảm hứng về lòng nhân ái trong thời đại số mà còn thể hiện tinh thần đặc trưng của sinh viên FPTU dám nghĩ khác, làm khác và cống hiến vì xã hội.
M.N