Trần Bá Lộc – cựu sinh viên khóa 16, ngành Digital Marketing của Trường Đại học FPT – là một trong những gương mặt tiêu biểu khi không ngừng khẳng định bản thân qua học thuật và nghiên cứu khoa học.
Với loạt thành tích nổi bật như Top 5 sinh viên xuất sắc khối ngành Kinh tế, nhiều học kỳ đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, Second Runner-up tại Cuộc thi Nghiên cứu khoa học RESFES 2023, và đặc biệt là vai trò trưởng nhóm nghiên cứu khoa học với nhiều bài báo được công bố tại các tạp chí quốc tế thuộc hệ thống ISI/Scopus Q1, Q2, Q3, Lộc đang từng bước khẳng định hành trình vươn mình ra thế giới với tư duy học thuật sắc bén và đam mê nghiên cứu không ngừng nghỉ.

Trần Bá Lộc – cựu sinh viên khóa 16, ngành Digital Marketing của Trường Đại học FPT
Chủ động – Bí quyết duy trì thành tích xuất sắc tại Trường Đại học FPT
Với Lộc, sự chủ động chính là “vũ khí” giúp chinh phục mọi thử thách suốt 4 năm đại học. Cậu sinh viên ngành Digital Marketing luôn chủ động trong từng kế hoạch cá nhân, tự giác trước mọi deadline, bình tĩnh giải quyết các vấn đề và sẵn sàng thể hiện bản thân trong những dự án học thuật và hoạt động nhóm trên lớp.
Không chỉ dừng lại ở việc chủ động trong học tập, Lộc còn thường xuyên tìm đến giảng viên để trao đổi, thảo luận, tháo gỡ vướng mắc – nhất là trong quá trình nghiên cứu khoa học. Môi trường học thuật tại Trường Đại học FPT, nơi khuyến khích sinh viên làm quen với NCKH ngay từ sớm, đã tạo điều kiện cho Lộc đào sâu kiến thức, phát triển tư duy phản biện, khả năng tìm kiếm thông tin và kỹ năng giải quyết vấn đề thực tế.
Song song đó là hàng loạt kỹ năng mềm được trau dồi: từ làm việc nhóm, quản lý thời gian cho đến thuyết trình – tất cả đều trở thành nền tảng vững chắc giúp Lộc mở rộng cánh cửa học bổng và chuẩn bị cho hành trình học sau đại học.
Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm qua từng dự án nghiên cứu
Suốt quãng thời gian học tại Trường Đại học FPT, Lộc luôn là người tiên phong giữ vai trò trưởng nhóm – không chỉ trong các môn học mà đặc biệt là trong những dự án nghiên cứu chuyên sâu. Mỗi lần đảm nhận vai trò thủ lĩnh là một lần Lộc học hỏi thêm về nghệ thuật lãnh đạo: từ xây dựng tầm nhìn, phân công nhiệm vụ, giải quyết xung đột nội bộ đến việc truyền cảm hứng và tạo động lực cho các thành viên.
Khả năng giao tiếp của Lộc cũng ngày càng hoàn thiện, nhờ vào việc học cách lắng nghe, thấu hiểu và trình bày quan điểm một cách mạch lạc. Cùng với đó, kỹ năng tổ chức, tư duy phản biện, xử lý tình huống, thích nghi với thay đổi và chịu áp lực đúng lúc đã giúp Lộc trở nên bản lĩnh hơn, sẵn sàng đối mặt với thử thách cả trong học thuật lẫn công việc thực tế.

Nghiên cứu khoa học – Người bạn đồng hành trên con đường học thuật dài lâu
Với Lộc, nghiên cứu khoa học không chỉ là một lựa chọn, mà là “người bạn đồng hành” không thể thiếu trên hành trình vươn đến những nấc thang tri thức cao hơn. Mục tiêu lớn nhất mà Lộc đang theo đuổi chính là tiếp tục học lên bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ, và cậu tin rằng chính kinh nghiệm NCKH tại Trường Đại học FPT là chìa khóa vàng mở ra cánh cửa ấy.
Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, Lộc đang từng bước kết hợp kiến thức học thuật với thực tiễn thông qua những công việc cụ thể như giảng dạy và marketing. Theo Lộc, chính sự kết hợp hài hòa giữa lý thuyết – nghiên cứu – thực hành sẽ tạo nên giá trị thực tiễn và đóng góp thiết thực cho cộng đồng.