Ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học, hai nữ sinh ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học FPT là Lê Thị Ngọc Trang (chuyên ngành Kinh doanh quốc tế) và Phan Thị Yến Nhi (chuyên ngành Digital Marketing) đã bắt đầu hành trình nghiên cứu khoa học của mình bằng sự tò mò và khát khao khám phá các vấn đề thực tiễn trong xã hội.
Bằng sự đam mê, kiên trì và sự đồng hành của giảng viên hướng dẫn – cô Ngô Thị Thúy An, nhóm nghiên cứu IF đã gặt hái được thành công đầu tiên khi công bố công trình nghiên cứu trên tạp chí quốc tế thuộc nhóm Q1.

Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học FPT là Lê Thị Ngọc Trang (chuyên ngành Kinh doanh quốc tế) và Phan Thị Yến Nhi (chuyên ngành Digital Marketing)
Đề tài mà nhóm lựa chọn mang tên: “Impacts of knowledge and trust on consumer perceptions and purchase intentions towards genetically modified foods” (Tác động của kiến thức và niềm tin đến nhận thức và ý định mua hàng của người tiêu dùng đối với thực phẩm biến đổi gen). Đây là một chủ đề không chỉ mới mẻ tại Việt Nam mà còn gây tranh cãi rộng rãi trên toàn cầu.
Theo nhóm IF, dù thực phẩm biến đổi gen (GMO) đã dần phổ biến tại nhiều thị trường, nhưng ở Việt Nam, mức độ nhận thức và hiểu biết của người tiêu dùng vẫn còn hạn chế. Thậm chí, không ít người có những quan điểm sai lệch hoặc tâm lý e ngại trước loại thực phẩm này. Chính điều đó đã thôi thúc nhóm tìm hiểu, phân tích và lý giải hành vi tiêu dùng thông qua lăng kính khoa học.

Là lần đầu tiên thực hiện nghiên cứu khoa học một cách bài bản, cả Trang và Nhi đều gặp không ít khó khăn. Từ việc tìm kiếm tài liệu tham khảo, đọc hiểu các công trình nghiên cứu trước đó, cho đến xây dựng mô hình lý thuyết và thiết kế bảng khảo sát, tất cả đều là những trải nghiệm hoàn toàn mới.
Một yếu tố quan trọng giúp nhóm vượt qua những trở ngại ban đầu chính là vai trò của giảng viên hướng dẫn. Với kinh nghiệm chuyên sâu trong nghiên cứu khoa học, cô Ngô Thị Thúy An không chỉ định hướng phương pháp nghiên cứu mà còn đưa ra những nhận xét mang tính chuyên môn cao trong từng giai đoạn, giúp nhóm liên tục điều chỉnh và cải thiện đề tài.
Bên cạnh đó, nhóm cũng tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ chỉnh sửa ngôn ngữ, cải thiện cách diễn đạt và tổ chức nội dung logic hơn. Sự kết hợp giữa trí tuệ con người và công nghệ hiện đại đã tạo nên một sản phẩm khoa học chỉn chu và chuyên nghiệp.

Sau nhiều tháng làm việc không ngừng nghỉ, công trình nghiên cứu của nhóm đã được công bố trên tạp chí quốc tế thuộc nhóm Q1 – nhóm tạp chí có hệ số ảnh hưởng cao và uy tín trong giới học thuật. Đây là thành quả xứng đáng cho nỗ lực, kiên trì và tinh thần học hỏi không ngừng của hai nữ sinh trẻ.
“Chúng mình hy vọng người tiêu dùng sẽ có cái nhìn khách quan hơn về thực phẩm biến đổi gen, từ đó có những quyết định tiêu dùng đúng đắn và có cơ sở khoa học hơn,” Trang chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở thành tích học thuật, hành trình nghiên cứu còn giúp nhóm phát triển nhiều kỹ năng thiết thực như: tìm kiếm và xử lý thông tin, làm việc nhóm, quản lý thời gian, và đặc biệt là viết học thuật. Đây là những hành trang quý giá không chỉ phục vụ cho các dự án tương lai mà còn là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp sau này.