Giữa thời đại số, sinh viên Trường Đại học FPT không chỉ học tập trong môi trường công nghệ hiện đại mà còn nuôi dưỡng tình yêu với những giá trị văn hóa truyền thống. Điều này được thể hiện rõ nét qua triển lãm “Mạch Lộ Gấm Hoa”, một đồ án tốt nghiệp mang đậm dấu ấn dân tộc của nhóm sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện.
Triển lãm là hoạt động thuộc khuôn khổ đồ án tốt nghiệp của nhóm Dấu Chỉ – sinh viên Truyền thông đa phương tiện gồm các thành viên: Vũ Lê Gia Hưng (Leader), Phan Hải Như, Lê Trần Gia Lạc. Lê Huỳnh Như Ngân dưới sự hướng dẫn của cô Trần Hồng Minh Ngọc – Giảng viên Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học FPT.

Triển lãm không chỉ tôn vinh nghệ thuật dệt thổ cẩm Khmer mà còn ứng dụng công nghệ số để mang đến những trải nghiệm mới mẻ, thu hút sự quan tâm của thế hệ trẻ. Đây là một trong những minh chứng rõ ràng về cách Gen Z tiếp cận văn hóa truyền thống theo hướng sáng tạo và đột phá.

Đến với Triển lãm, người tham dự được hướng dẫn sử dụng công nghệ AR để khám phá câu chuyện đằng sau bộ trang phục truyền thống của người Khmer, chiêm ngưỡng dụng cụ dệt truyền thống, những bộ trang phục truyền thống được tạo nên từ chính những tấm vải mang đậm bản sắc Khmer tại làng nghề Văn Giáo.
Đặc biệt, người tham dự được lắng nghe chia sẻ của Nghệ nhân Neáng Chanh Ty – tìm hiểu câu chuyện về quá trình từ kén tằm thành sợi chỉ, về quy trình công phu tạo nên những tấm thổ cẩm tinh xảo, kết tinh tinh hoa của người thợ lành nghề.

Sinh viên Trường Đại học FPT không chỉ học tập về công nghệ mà còn biết cách áp dụng công nghệ vào việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa. Triển lãm “Mạch Lộ Gấm Hoa” là một ví dụ điển hình khi công nghệ số được ứng dụng để kể lại câu chuyện về thổ cẩm Khmer theo một cách sống động, dễ tiếp cận hơn với giới trẻ.

Không đơn thuần là một không gian triển lãm, “Mạch Lộ Gấm Hoa” còn là một cách mà sinh viên thế hệ mới biến những giá trị truyền thống thành trải nghiệm gần gũi hơn với khán giả trẻ thông qua các công cụ số.