Hai sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm, Trường Đại học FPT – Nguyễn Vũ Như Huỳnh và Nguyễn Hoàng Khang (khóa K17) – đã đại diện Việt Nam tham gia Hội thảo Quốc tế về Hệ thống Đa phương tiện và Xử lý Tín hiệu lần thứ 10 (The 10th International Conference on Multimedia Systems and Signal Processing – ICMSSP 2025) tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 9 đến 11 tháng 5 năm 2025.
Tại Hội thảo, cả hai sinh viên đóng vai trò là tác giả và diễn giả báo cáo khoa học, trình bày kết quả nghiên cứu trước hội đồng chuyên môn và các nhà khoa học đến từ nhiều quốc gia.
Nguyễn Vũ Như Huỳnh trình bày bài nghiên cứu: “Domain-Specific Image Captioning: Vietnamese Cuisine on the 30VNFoods Dataset”. Nghiên cứu tập trung vào việc sinh mô tả ảnh chuyên biệt cho các món ăn Việt Nam, sử dụng mô hình CLIP và MBart nhằm tăng độ chính xác của mô tả ngữ nghĩa, góp phần ứng dụng trong thương mại điện tử và AI cho nhà hàng.
Nguyễn Hoàng Khang trình bày chủ đề “Automated Food Image Labeling for E-commerce Websites: Combining Content-Based Image Retrieval and Majority Labeling”. Nghiên cứu đề xuất phương pháp gán nhãn ảnh thực phẩm tự động, kết hợp giữa truy hồi hình ảnh theo nội dung và gán nhãn theo đa số, với mục tiêu hỗ trợ các nền tảng thương mại điện tử tối ưu hóa quy trình và giảm thiểu chi phí nhân lực.

Cả hai bài báo cáo đã nhận được phản hồi tích cực từ hội đồng chuyên môn, ghi nhận tính mới và khả năng ứng dụng thực tiễn cao của các nghiên cứu đến từ sinh viên Trường Đại học FPT.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động học thuật, chuyến đi Nhật Bản còn mang đến cho hai sinh viên những trải nghiệm văn hóa đáng nhớ tại thành phố Fukui – nơi tổ chức chính của hội thảo. Các bạn đã có dịp tham quan đền thờ Thần đạo, khám phá những nét truyền thống trong đời sống tinh thần của người Nhật, cũng như ghé thăm thành phố Nagoya, một trung tâm kinh tế – công nghiệp lớn của Nhật Bản.

Trải nghiệm một nền văn hóa mới giúp các bạn trẻ rèn luyện sự năng động, khả năng thích ứng với môi trường quốc tế, từ đó phát triển tư duy toàn cầu – một yếu tố quan trọng trong thời đại hội nhập.
Việc tham gia hội thảo quốc tế và trình bày nghiên cứu bằng tiếng Anh là một thử thách lớn, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để sinh viên rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và khả năng tranh luận học thuật. Đây chính là hành trang quý báu giúp các bạn trưởng thành hơn trên hành trình sự nghiệp sau này.