Sáng 9/6, gần 200 sinh viên Trường Đại học FPT tham gia talkshow “Làm bạn báo chí – Kết nối để sinh tồn” được lắng nghe những chia sẻ thực tế của nhà báo về truyền thông số, xây dựng quan hệ với báo chí và vai trò của KOLs trong thời đại mới.
Talkshow “Làm bạn báo chí – Kết nối để sinh tồn” do bộ môn Công nghệ truyền thông phối hợp cùng Phòng Quan hệ Doanh nghiệp & Cựu sinh viên Trường Đại học FPT tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025). Sự kiện được tổ chức dành cho các bạn sinh viên yêu thích truyền thông, báo chí và xây dựng thương hiệu, giúp các bạn được học hỏi kinh nghiệm thực tế từ người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực truyền thông.
Tại sự kiện, các bạn sinh viên được nghe những chia sẻ của nhà báo, chuyên gia truyền thông Ngô Bá Lục – nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Saostar.vn. Anh cũng là gương mặt MC quen thuộc trên các kênh truyền hình quốc gia như VTV3, VTV1, VTC và là giám khảo chuyên môn của nhiều cuộc thi lớn như Miss World Vietnam, The Face Vietnam… Đồng hành cùng anh là host Đặng Thanh Huyền – giảng viên ngành Công nghệ truyền thông Trường Đại học FPT.
Nhà báo Ngô Bá Lục đã mang đến cho sinh viên cái nhìn thẳng thắn và toàn diện về vai trò của báo chí khi đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên truyền thông số. Không chỉ đơn thuần là người đưa tin, báo chí còn là cầu nối giữa thương hiệu và công chúng, là đối tác góp phần định hình hình ảnh và xây dựng lòng tin. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn loay hoay, thậm chí e dè khi tiếp cận báo chí, bởi chưa hiểu rõ “ngôn ngữ” và nguyên tắc vận hành của truyền thông hiện đại.
Bằng kinh nghiệm hơn hai thập kỷ làm báo, từng làm việc với hàng trăm nghệ sĩ, KOLs và doanh nghiệp lớn nhỏ, diễn giả chia sẻ nhiều câu chuyện thực tế – có những doanh nghiệp khéo léo trong truyền thông từ những bước đi đầu tiên, cũng có những đơn vị từng vấp ngã nhưng biết cách ứng xử văn minh để vượt qua. Đáng chú ý là những tình huống khủng hoảng truyền thông – khi chỉ một phát ngôn thiếu kiểm soát hay một sự cố nhỏ cũng có thể khiến cả thương hiệu lao đao. Trong những thời điểm ấy, mối quan hệ mà doanh nghiệp đã xây dựng với báo chí trở thành “vũ khí mềm” giúp họ lấy lại sự tin cậy từ dư luận.
Ở phần giao lưu, các bạn sinh viên không chỉ lắng nghe mà còn chủ động đặt nhiều câu hỏi sâu sắc, từ cách doanh nghiệp xử lý khủng hoảng, kinh nghiệm làm việc với báo chí, đến hành trang cần có để bước vào lĩnh vực truyền thông. Những bài học nhà báo Ngô Bá Lục trở thành kim chỉ nam giúp các bạn trẻ có thêm bản lĩnh và tỉnh táo khi lựa chọn con đường nghề nghiệp.
Sinh viên Nguyễn Thị Thu Huyền nhận xét talkshow được tổ chức chuyên nghiệp, nội dung thiết thực và truyền cảm hứng. “Diễn giả chia sẻ nhiều kiến thức thực tế, giúp sinh viên hiểu rõ hơn vai trò của báo chí trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân và tổ chức”, cô chia sẻ.
Talkshow là cơ hội để sinh viên Trường Đại học FPT được tương tác trực tiếp với diễn giả, đặt những câu hỏi mang tính thực tiễn và mở rộng góc nhìn nghề nghiệp. Phần hỏi đáp với diễn giả diễn ra sôi nổi, phản ánh sự quan tâm sâu sắc của sinh viên đến các vấn đề như làm việc với báo chí, xử lý khủng hoảng, hay hành trang cần có để trở thành một KOL chuyên nghiệp.
Trong kỷ nguyên công nghệ số, sinh viên – những người sẽ sớm bước vào thị trường lao động – cần được trang bị không chỉ kiến thức sách vở mà còn là sự tỉnh táo để làm chủ truyền thông, biết cách kết nối, và hơn hết là thấu hiểu vai trò của báo chí trong mọi lĩnh vực. Đây chính là giá trị bền vững mà chương trình đã mang lại.
Thúy Anh