Mở & Mất: Hành trình biến trào lưu thành thông điệp tỉnh thức của sinh viên Trường ĐH FPT

Poster

Mùa đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành Thiết kế Mỹ thuật số, Trường Đại học FPT, mỗi nhóm mang đến một lát cắt riêng – từ những vấn đề xã hội đến các trào lưu văn hóa đương đại. Trong đó, Mở & Mất – bộ phim hoạt hình 3D của Nguyễn Ngô Hiếu, Bùi Thị Lan Hương và Phạm Ngọc Lan Phương (K17) lựa chọn trào lưu “xé túi mù” quen thuộc để khai thác dưới góc nhìn mới. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên Lâm Kỳ Phương, mang đến nhiều hơn một trải nghiệm hình ảnh, bộ phim trở thành thông điệp về tiêu dùng thông minh và tỉnh thức. Đây cũng chính là minh chứng cho thế mạnh đào tạo của Trường Đại học FPT: Khuyến khích sinh viên biến chất liệu đời sống thường nhật thành sản phẩm sáng tạo mang giá trị nghệ thuật và xã hội.

Mo va mat 62

Cuộc sống tẻ nhạt đã đẩy nhân vật chính – Muội vào vòng xoáy túi mù không hồi kết. Muội vì khao khát sở hữu một con gấu bông hiếm trong blindbox mà dần rơi vào vòng lặp tiêu cực: cô bán dần hết kỷ vật quý giá để mua blindbox. Nhưng đến khi căn phòng của cô ngập tràn gấu bông, con gấu mong muốn của cô vẫn chưa xuất hiện. Đến khi khui được đúng con gấu mình muốn, niềm vui ngắn ngủi bị ngắt quãng bởi hỏa hoạn lan từ bếp. Cô chạy thoát rồi quay lại cứu gấu bông. Trước lối thoát duy nhất, cô ngất lịm đi bởi khói lửa. 

MembersNhóm sinh viên K17 thực hiện dự án dưới sự hướng dẫn của Lâm Kỳ Phương

Điểm đặc sắc của Mở & Mất nằm ở thủ pháp nghệ thuật ẩn dụ. Đôi mắt Muội từ ngôi sao sáng chuyển thành dấu X – biểu tượng cho sự lạc lối; cảnh cô xoay vòng cùng gấu bông gợi hình ảnh vòng xoáy tiêu cực không hồi kết. Những ẩn dụ này, kết hợp với kỹ thuật dựng 3D, hiệu ứng ánh sáng và âm thanh sống động, tạo nên trải nghiệm thị giác mãn nhãn đồng thời khơi gợi cảm xúc và suy ngẫm sâu sắc. Hơn cả một bộ phim hoạt hình, Mở & Mất là lời nhắc nhở tinh tế về sự tỉnh thức trong cuộc sống, về cách nhìn nhận và kiểm soát những xu hướng mà chúng ta dễ dàng bị cuốn theo.

Tổng hợp

Đằng sau sản phẩm hoàn thiện là bốn tháng miệt mài với phương châm “làm một, sửa mười”, mỗi chi tiết đều được nhóm tinh chỉnh để đạt hiệu quả tối đa. Từ kịch bản, modeling đến hậu kỳ, mỗi công đoạn đều được chỉnh sửa hàng chục lần để đạt chất lượng tốt nhất. Khó khăn lớn nhất không chỉ là thời gian và nhân lực hạn chế, mà còn là áp lực dung hòa giữa sáng tạo nghệ thuật và tính khả thi. Chính trong thử thách đó, nhóm đã rèn luyện tác phong chuyên nghiệp, biết cân bằng giữa các khâu như research, kịch bản, kỹ thuật và quản lý tiến độ. Quan trọng hơn, họ học được cách đồng hành và động viên nhau để đi đến cùng, bằng đam mê chứ không chỉ vì điểm số.

BlindboxMo va mat 48Nhân vậtMo va mat 39Quá trình thực hiện Mở & Mất  được nhóm sinh viên chăm chút tỉ mỉ từ kịch bản đến kỹ thuật, đảm bảo mỗi chi tiết đều chỉn chu và tinh tế

Trong quá trình thực hiện Mở & Mất, nhóm sinh viên đã vận dụng toàn bộ kiến thức và kỹ năng tích lũy từ ngành Thiết kế mỹ thuật số tại Trường ĐH FPT. Từ việc phát triển ý tưởng, xây dựng kịch bản, thiết kế nhân vật, đến tạo hình 3D, animation và hậu kỳ âm thanh, mọi công đoạn đều được triển khai theo pipeline chuyên nghiệp – mô hình mà nhà trường cài cắm cụ thể qua từng môn học để giúp sinh viên làm quen với quy trình sản xuất thực tế.

Theo nhóm, chính sự đồng bộ giữa kiến thức chuyên môn và phương pháp thực hành bài bản đã phản ánh rõ nét thế mạnh đào tạo của ngành: Không chỉ trang bị kỹ năng chuyên sâu, mà còn rèn luyện sinh viên khả năng vận dụng sáng tạo, quản lý dự án và giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên luôn đồng hành, hỗ trợ và định hướng, giúp các ý tưởng từ trang giấy bước ra màn hình một cách trọn vẹn và giàu sức thuyết phục.

Mở & Mất không chỉ dừng ở hình ảnh 3D hay câu chuyện sáng tạo, mà còn gửi gắm một thông điệp đáng suy ngẫm: trào lưu “xé túi mù” không xấu. Người dùng cần phải tỉnh táo, tránh bị cuốn theo vòng xoáy xu hướng, để rồi chi tiêu mất kiểm soát. Hãy tận hưởng trào lưu có điểm dừng, trở thành một người tiêu dùng thông minh và tỉnh thức.

Img 0613

Img 0453

Là một phần của tập đoàn FPT, chương trình đào tạo ngành Thiết kế mỹ thuật số tích hợp công nghệ hiện đại – từ 3D, AR, VR đến Hologram và Metaverse đồng thời tập trung vào đồ họa động và tương tác, giúp sinh viên thành thạo các công cụ tiên tiến. Phương pháp học dựa trên dự án (PBL) kết hợp thực tập tại doanh nghiệp (OJT) mang lại trải nghiệm thực tế ngay trong quá trình học, tạo nền tảng vững chắc để biến ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm có giá trị nghệ thuật và xã hội. Ngoài kỹ năng chuyên môn, sinh viên được rèn luyện tư duy toàn diện, kỹ năng mềm, khả năng giao tiếp quốc tế và phát triển phong cách cá nhân – những yếu tố then chốt để tự tin đối mặt thách thức nghề nghiệp và truyền cảm hứng sáng tạo trong mọi dự án.

Sự kiện công chiếu đồ án tốt nghiệp luôn là dịp được mong đợi tại Trường ĐH FPT, bởi mỗi sản phẩm là một câu chuyện sáng tạo độc đáo. Với Mở & Mất, khán giả không chỉ mãn nhãn với kỹ thuật hình ảnh, mà còn được soi chiếu lại chính thói quen tiêu dùng của mình: Đã bao lần ta bị cuốn theo một trào lưu đến mất kiểm soát? Ở đó, tiếng nói tỉnh thức của nhóm sinh viên trẻ trở thành lời nhắc nhở, khơi gợi một thế hệ người tiêu dùng thông minh và bền vững hơn.