Giảng viên và sinh viên Đại học FPT cùng kiến tạo bài giảng: “mềm hóa” Triết học thành người bạn vui

Triết học – một môn học thường bị gắn mác khô khan, trừu tượng và khó tiếp cận – đã được giảng viên và sinh viên Đại học FPT biến hóa thành một hành trình khám phá đầy thú vị, gần gũi với đời sống thường ngày. Với chuỗi hoạt động mang tên “Philosophy Talk (Tuần lễ Triết học)”, không khí học tập tại đây đã phá vỡ mọi định kiến về triết học truyền thống, mang đến một trải nghiệm học thuật mới mẻ, sáng tạo và tràn ngập cảm hứng.

Không giáo trình, không ghi chép, không buồn ngủ

Khác xa với hình ảnh những giờ học triết nặng nề, nơi sinh viên chỉ biết cắm cúi ghi chép hay lặng lẽ “gật gù” trên giảng đường, Philosophy Talk mang đến một cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt. Tại đây, không có giáo trình cứng nhắc, không có những bài giảng dài dòng hay áp lực phải ghi nhớ từng câu chữ. Thay vào đó, sinh viên được khuyến khích tự do tư duy, sáng tạo và thể hiện bản thân qua những chủ đề mà chính họ lựa chọn. Không khí lớp học luôn sôi động, tràn đầy năng lượng với những cuộc tranh luận nảy lửa và những góc nhìn đa chiều.

Giờ học “ngược đời”: trò giảng bài, thầy cô lắng nghe

Một điểm nhấn độc đáo của Philosophy Talk chính là vai trò đảo ngược giữa giảng viên và sinh viên. Thay vì chỉ ngồi nghe thầy cô giảng giải, sinh viên trở thành những diễn giả chính, tự tin đứng lên chia sẻ ý tưởng, quan điểm của mình dưới lăng kính triết học. Giảng viên, trong vai trò người hướng dẫn và lắng nghe, không chỉ đóng góp ý kiến mà còn học hỏi từ chính những góc nhìn mới mẻ của sinh viên. Sự tương tác hai chiều này đã tạo nên một môi trường học tập bình đẳng, nơi mọi ý tưởng đều được trân trọng và khuyến khích.

 Giao lưu cùng chuyên gia, mở rộng tầm nhìn

Philosophy Talk không chỉ là sân chơi của sinh viên và giảng viên mà còn là cơ hội để các bạn trẻ giao lưu, học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu. Điển hình, tại seminar chủ đề “Phim” diễn ra vào ngày 19/10 vừa qua, sinh viên Đại học FPT đã có dịp gặp gỡ Thầy Nguyễn Việt Anh – Nhà Tư vấn Triết học và Trưởng Thư quán Cội Việt. Với sự dẫn dắt của Thầy, các bạn không chỉ được tiếp cận những bài học sâu sắc về triết học mà còn nắm bắt được cách áp dụng tư duy triết học vào thực tiễn, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh. Những chia sẻ thực tế, dễ hiểu từ Thầy Việt Anh đã giúp sinh viên nhận ra rằng triết học không hề xa vời mà có thể trở thành công cụ hữu ích trong cuộc sống và công việc.

 Lớp học kín chỗ, tranh luận sôi nổi

Sức hút của Philosophy Talk được minh chứng qua việc các lớp học luôn trong tình trạng “kín chỗ”. Sinh viên không chỉ tham gia mà còn tích cực tranh luận, phản biện và đặt câu hỏi để làm rõ quan điểm của mình. Sự hào hứng này đến từ cách tổ chức lớp học linh hoạt, nơi các bạn được tự do chọn chủ đề yêu thích và dẫn dắt buổi học theo cách riêng. Từ văn học, điện ảnh, âm nhạc đến kinh doanh, mỗi chủ đề đều được “mềm hóa” qua lăng kính triết học, giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận và yêu thích môn học này hơn.

Khám phá triết học qua nghệ thuật và đời sống

Tại seminar chủ đề “Phim”, hai nhóm diễn giả sinh viên đã mang đến những phân tích sâu sắc về hai tác phẩm kinh điển: “Thằng Gù Nhà thờ Đức Bà” và “Forrest Gump”. Thông qua nghệ thuật điện ảnh – nghệ thuật thứ bảy – các bạn không chỉ khám phá triết học trong những câu chuyện đời thường mà còn hiểu thêm về các trường phái triết học cổ đại. Từ đó, sinh viên có cơ hội nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều, rèn luyện tư duy phản biện và lựa chọn phương pháp tư duy phù hợp với bản thân. Triết học, qua cách tiếp cận này, không còn là những khái niệm khô khan mà trở thành một người bạn đồng hành đầy thú vị.

Hành trình 7 mùa thành công của Philosophy Talk

Tính đến nay, Philosophy Talk đã trải qua 7 mùa thành công liên tiếp tại Đại học FPT. Mỗi mùa kéo dài suốt một tuần, mang đến những chủ đề triết học đa dạng, phong phú, từ những vấn đề gần gũi trong đời sống đến các khía cạnh sâu sắc của nghệ thuật và khoa học. Điều làm nên sức hút của chương trình chính là phương pháp dạy và học kiến tạo – một cách tiếp cận tiên tiến, khuyến khích sinh viên chủ động xây dựng kiến thức thay vì chỉ tiếp nhận thụ động.

Trong mỗi buổi học, sinh viên chính là người làm chủ lộ trình. Từ việc chọn chủ đề, xác định điểm xuất phát đến dẫn dắt nội dung, các bạn có toàn quyền quyết định cách thể hiện ý tưởng của mình. Mỗi nhóm diễn giả có 6 tuần để chuẩn bị, từ lên ý tưởng, xây dựng nội dung, thiết kế slide cho đến tập dượt thuyết trình. Trước khi “lên sóng”, sinh viên sẽ làm việc cùng giảng viên để hoàn thiện từng chi tiết, từ script đến cách trình bày, đảm bảo mang đến những bài chia sẻ chỉn chu, cuốn hút và giàu giá trị.

Phương pháp kiến tạo xã hội: đột phá trong giáo dục

Được Đại học FPT triển khai từ giữa năm 2021, phương pháp kiến tạo xã hội đã tạo nên một cuộc cách mạng trong cách dạy và học triết học. Thay vì ngồi im lặng đọc giáo trình hay nghe giảng một chiều, sinh viên được khuyến khích tương tác, thảo luận và trình bày quan điểm. Mỗi giờ học là một không gian mở, nơi các bạn có thể thoải mái họp nhóm, tranh luận, thuyết trình trước thầy cô và bạn bè. Sự chủ động này không chỉ giúp sinh viên hiểu sâu hơn về triết học mà còn rèn luyện kỹ năng tư duy, giao tiếp và làm việc nhóm – những kỹ năng thiết yếu trong thời đại hiện nay.

Triết học không còn là “cao siêu”

Philosophy Talk đã chứng minh rằng triết học không phải là thứ gì đó xa vời hay chỉ dành cho những nhà nghiên cứu. Ngược lại, nó hiện diện ngay trong đời sống thường ngày, từ những bộ phim chúng ta xem, những cuốn sách chúng ta đọc, đến cách chúng ta đưa ra quyết định trong công việc và cuộc sống. Bằng cách “mềm hóa” triết học, Đại học FPT không chỉ giúp sinh viên yêu thích môn học này mà còn khơi dậy niềm đam mê khám phá, tư duy và sáng tạo.

Với những giá trị mà Philosophy Talk mang lại, không khó hiểu vì sao chương trình này đã trở thành một điểm sáng trong hành trình học tập của sinh viên Đại học FPT. Đây không chỉ là nơi để học triết học, mà còn là nơi để sống, cảm nhận và ứng dụng triết học vào chính cuộc đời mình.

TIN TỨC MỚI NHẤT