Bằng sự kiên trì và đam mê nghiên cứu khoa học (NCKH), Lê Ngọc Anh Thư, sinh viên chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo (AI), Trường Đại học FPT đã ghi tên mình vào Top 20 Nữ sinh Khoa học – Công nghệ Việt Nam 2025 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh công bố.
Vượt qua “lãnh địa” công nghệ, nhận tin vui bất ngờ
Giải thưởng Nữ sinh Khoa học – Công nghệ Việt Nam 2025 tuyên dương 20 gương mặt tiêu biểu đến từ 14 trường đại học trên toàn quốc. Đây là giải thưởng do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thường niên từ năm 1997, nhằm tôn vinh các nữ sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu ở lĩnh vực khoa học – công nghệ, góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Trong danh sách năm nay, Lê Ngọc Anh Thư, sinh viên ngành Trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học FPT Cần Thơ, là một trong 20 gương mặt được vinh danh nhờ những đóng góp nổi bật qua nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng.

Khoảnh khắc nhận được thông báo chính thức là giây phút khó quên trong hành trình học tập của Anh Thư. Cô kể lại rằng bản thân “rất bất ngờ, sau đó là hạnh phúc và tự hào” khi biết tin mình được vinh danh. Người đầu tiên cô chia sẻ niềm vui chính là thầy hướng dẫn – người đã tận tâm đồng hành cùng cô từ những ngày đầu bước vào nghiên cứu. “Em muốn thầy là người đầu tiên biết tin, vì cả thầy và em đều đã mong ngóng kết quả này rất lâu,” cô xúc động nói.
Với Anh Thư, danh hiệu này không chỉ là thành quả của nỗ lực cá nhân, mà còn là kết tinh của một môi trường học tập luôn khuyến khích sáng tạo, tôn trọng tinh thần học thuật và tạo cơ hội cho sinh viên phát triển. Hành trình của cô là minh chứng rõ ràng rằng, chỉ cần có đam mê và sự kiên định, sinh viên FPTU hoàn toàn có thể khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực khoa học – công nghệ quốc gia.
Từ “tờ giấy trắng” đến những công bố quốc tế
Anh Thư cho biết mình biết đến danh hiệu “Nữ sinh Khoa học – Công nghệ Việt Nam” từ năm 2023, khi đàn chị Nguyễn Quỳnh Anh (K16, ngành Kỹ thuật phần mềm) được xướng tên trong Top nữ sinh tiêu biểu. Câu chuyện ấy trở thành nguồn cảm hứng để Thư kiên định theo đuổi hành trình nghiên cứu của riêng mình. Hai năm sau, khi đã tích lũy đủ kiến thức và kinh nghiệm, cô mới đủ tự tin nộp hồ sơ tham dự giải thưởng, dù cùng lúc phải hoàn thành kỳ thực tập và chuẩn bị hồ sơ dự thi. “Em từng rất e ngại vì biết các bạn ở những trường khác đều giỏi, nhưng nhờ sự hướng dẫn của thầy cô và sự hỗ trợ từ nhà trường, em đã tự tin bước tiếp”, Thư chia sẻ.
Trong suốt thời gian học tại FPTU, Anh Thư là đồng tác giả của 4 công trình được đăng trên các tạp chí quốc tế Q1, Q2. Cô tâm đắc nhất với nghiên cứu đầu tay “Semantic Scene Segmentation for Indoor Autonomous Vision Systems using Improved U-Net Architecture”, tập trung vào thị giác máy tính và robot tự hành, được công bố trên tạp chí Multimedia Tools and Applications thuộc nhóm Q1. Hành trình ấy bắt đầu từ con số 0, nhưng bằng sự kiên trì và tinh thần cầu tiến, cô dần trưởng thành qua từng dự án. “Thầy từng nói với em: đã chọn nghiên cứu thì phải kiên trì đến cùng. Câu nói ấy vẫn luôn là động lực giúp em kiên trì đến giờ”,Thư nhớ lại.
Đối diện với định kiến “nữ giới khó theo ngành công nghệ”, Thư lại xem đó là lợi thế: “Em nghĩ nữ sinh thường tỉ mỉ hơn, mà trong lập trình chỉ cần một lỗi nhỏ cũng khiến cả mô hình sai.” Chính sự cẩn trọng ấy giúp cô đạt nhiều thành tích đáng nể: Giải Nhất Autonomous Car 2023, Giải Nhì F-Hacker 2023, Auto Race 2024… và là người sáng lập CLB F-AI tại trường.
Chọn Trường Đại học FPT vì thế mạnh công nghệ và chính sách học bổng (70%), Thư cho biết môi trường học tập năng động cùng cơ sở vật chất hiện đại là “bệ phóng” cho đam mê nghiên cứu của mình: “Trường có các thiết bị như drone, xe tự hành, và giảng viên đều là những người có kinh nghiệm và từng tu nghiệp ở nước ngoài, luôn khuyến khích sinh viên NCKH từ rất sớm”. Hiện cô đang tiếp tục nghiên cứu trong lĩnh vực AI, hướng đến học bổng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ để đóng góp cho các ứng dụng AI phục vụ đời sống.