Ngày 7/5, trong khuôn khổ Diễn đàn “Phát triển xung lực mới cho quốc gia” và Lễ ra mắt Liên minh Nhân lực Chiến lược thực thi Nghị quyết 57-NQ/TW, Trường Đại học FPT cùng các đối tác gồm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Kỹ thuật Mật mã, Trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội đã chính thức công bố hợp tác và ra mắt liên minh nhân lực chiến lược, hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân sự phục vụ công cuộc chuyển đổi số và phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.
Nghị quyết 57-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành đã xác định rõ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những đột phá chiến lược, đóng vai trò then chốt trong tiến trình phát triển đất nước. Một trong những mục tiêu trọng tâm của Nghị quyết là xây dựng đội ngũ nhân lực có năng lực thực thi chuyển đổi số quy mô quốc gia, đặc biệt là lực lượng cán bộ, công chức và nhân sự kỹ thuật cao.
Tại diễn đàn, các khách mời gồm PGS.TS Bùi Văn Huyền – Viện trưởng Viện Kinh tế – Xã hội và Môi trường (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); bà Phạm Thị Ngọc Thủy – Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV); ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT; TS. Lê Trường Tùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học FPT; ông Lê Thanh Tùng – Thành viên HĐQT VietinBank đã cùng thống nhất quan điểm: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chính là yếu tố then chốt để xây dựng quốc gia bền vững trong bối cảnh chuyển mình mạnh mẽ của thế giới.
Tuy nhiên, thách thức lớn hiện nay là sự thiếu hụt nghiêm trọng đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn sâu về công nghệ, kỹ năng quản trị hiện đại, ngoại ngữ, năng lực tự học, khả năng thích nghi cao và tư duy đa ngành – bao gồm cả tư duy luật pháp và kinh doanh trên nền tảng số.
Với mục đích góp phần xây dựng và phát triển một thế hệ nhân sự có năng lực chuyên môn cao, được trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết, phù hợp để sẵn sàng tham gia triển Nghị quyết 57-NQ/TW, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Đại học FPT, Trường ĐH Công nghệ – ĐHQG Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội và Học viện Kỹ thuật Mật mã sẽ ký kết Liên minh nhân lực chiến lược thực thi Nghị quyết 57-NQ/TW.

Liên minh này sẽ phối hợp trong việc thiết kế chương trình đào tạo về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực công nghệ hiện đại dành cho lãnh đạo địa phương, cán bộ hành chính nhà nước; Cung cấp nguồn nhân lực chiến lược cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi số, AI; Đào tạo kiến thức và kỹ năng hành chính công cho các sinh viên.
Nói về lý do cần thiết phải có liên minh, hợp tác, ông Trương Gia Bình, Trưởng ban Nghiên cứu Kinh tế tư nhân, Chủ tịch HĐQT FPT cho biết: “Khi thế giới lo lắng AI có làm mất công việc của con người hay không thì người Việt Nam phải nghĩ về việc đào tạo lực lượng lao động Việt Nam sẽ là lực lượng toàn cầu. Một nguồn lực không bị hạn chế về quản trị, về chuyên môn, về công nghệ thông tin. Người Việt Nam phải là nguồn lực của cả thế giới. Đó là một thách thức rất lớn. Vậy nên chúng ra ra mắt liên minh, cùng nhau tạo ra một chiến dịch kiểu “Điện Biên Phủ tương lai”.
Trong sự kiện, Trường Đại học FPT cũng công bố chương trình đào tạo lực lượng dự bị chiến lược – tập trung phát triển thế hệ sinh viên công nghệ thông tin không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn có tư duy quản trị dựa trên dữ liệu, vừa có khả năng tổ chức và thực thi chuyển đổi số.
Khác với kỹ sư CNTT truyền thống, lực lượng này được trang bị các công nghệ lõi như: AI, dữ liệu lớn và các khối kiến thức nền tảng về hành chính công, quản trị công… Từ đó, lực lượng này có thể tham gia hỗ trợ các cơ quan nhà nước, bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, thực thi Nghị quyết 57-NQ/TW. Đây là lực lượng tinh nhuệ, sẵn sàng “tác chiến” trên mặt trận chuyển đổi số ở quy mô quốc gia. Họ không chỉ là lời giải cho bài toán thiếu hụt nhân lực, mà còn tạo xung lực quan trọng giúp các cơ quan, tổ chức tăng tốc triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW.
TS. Lê Trường Tùng – Chủ tịch HĐQT Trường Đại học FPT cũng cho biết: “Trường Đại học FPT đã sẵn sàng cho chương trình đào tạo chương trình mới đáp ứng nhân lực chiến lược thực thi Nghị quyết 57-NQ/TW và chương trình này sẽ được triển khai ngay lập tức từ 12/5/2025”. Chương trình KS57 được trường đưa ra với mục tiêu hình thành thế hệ “chuyên gia đa nhiệm” – hiểu kỹ năng, nắm chiến lược, thúc đẩy tinh thần phụng sự quốc gia bằng tri thức và công nghệ. Bên cạnh đó, Trường ĐH FPT cũng sẽ đồng thời đào tạo chuyên ngành Chuyển đổi số (BIT_DX) tuyển sinh ngay từ năm nay. Trường cũng sẽ đưa môn học chuyển đổi số vào chương trình đào tạo cho sinh viên tất cả các chuyên ngành, triển khai từ tháng 9/2025.
Thông qua sự kiện này, Tập đoàn FPT, Trường ĐH FPT và các đối tác mong muốn góp phần đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển quốc gia, cùng Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW trong tương lai.
Hà Phương