Sinh viên ‘chới với’ trước nghề nghiệp tương lai, tìm sự hỗ trợ ở đâu?

Ý tưởng về nền tảng mạng xã hội giúp sinh viên đang ‘chới với’ được định hướng nghề nghiệp thông qua việc kết nối với cựu sinh viên, chuyên gia một cách miễn phí, nhanh chóng đã giành giải cao nhất của một cuộc thi khởi nghiệp.

FMentor là một nền tảng mạng xã hội do nhóm sinh viên Trường ĐH FPT sáng tạo ra nhằm giúp sinh viên, bạn trẻ đang “chới với” trong quá trình học tập hoặc mông lung trước tương lai có thể được dẫn dắt, định hướng nghề nghiệp để bước tiếp nhờ vào việc kết nối với cựu sinh viên và các chuyên gia.

332343847 749114816490473 5966450452674208222 n
Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của gần 1.200 thí sinh trong và ngoài trường. FMentor là ý tưởng vượt qua 24 đội để giành giải nhất.

Huỳnh Nữ Cẩm Tú, trưởng nhóm, cho hay: “Tụi em nhận thấy đối với vấn đề định hướng nghề nghiệp đang có rất nhiều khoá học, tài liệu hỗ trợ. Tuy nhiên, vấn đề mà sinh viên đang gặp phải chính là không biết mình muốn gì, không hiểu điểm mạnh và điểm yếu của mình để có định hướng đúng đắn và lựa chọn các kiến thức phù hợp với mình. Vì vậy các bạn rất cần có một người dẫn dắt và tư vấn trực tiếp trong giai đoạn đầu đời này”.

332327228 1052580519477942 8109097841026859724 n
Một nhóm thuyết trình ý tưởng tại vòng chung kết cuộc thi.

Từ thực tế đó, Tú cùng với các bạn trong nhóm gồm Huỳnh Nguyễn Hà My, Hoàng Trung Thông, Nguyễn Hoàng Phương Trinh, Lê Tiến Dũng (đều là sinh viên năm cuối) đã nghiên cứu và thực hiện sản phẩm mang tên FMentor (với sự hỗ trợ code của 2 sinh viên Lê Hồng Anh và Nguyễn Thiện Quang), với hy vọng giúp cho sinh viên có định hướng tốt và kỹ năng làm việc tốt hơn sau khi ra trường.

“Vậy người có thể dẫn dắt và định hướng tốt nhất cho các bạn sinh viên không ai khác chính là các anh chị cựu sinh viên. Mô hình kết nối giữa mentor (người hướng dẫn) là các anh chị cựu sinh viên với mentee (người được hướng dẫn) là các bạn sinh viên, sẽ được thúc đẩy nhằm giúp mối quan hệ này có thể phát triển và tạo ra nhiều giá trị”, Tú cho biết thêm.

332185515 679710227230889 6882118175762277201 n
Nhóm đạt giải nhất của cuộc thi đã vượt qua một chặng đường đầy thách thức.

Tú lấy một ví dụ, Vân là một sinh viên ngành digital marketing dù học năm cuối vẫn chưa hiểu được thế mạnh của bản thân, đang mơ hồ về sự lựa chọn nghề nghiệp nên không biết ra trường nên đi làm theo các bạn hay làm điều mình thích.

Lúc đó, mentor là anh Kha, một cựu sinh viên 27 tuổi, là quản lý tiếp thị của một công ty, rất thích các hoạt động giúp đỡ hỗ trợ sinh viên định hướng cũng như học tập. Anh Kha sẽ được kết nối để chia sẻ kinh nghiệm, định hướng cho Vân và những sinh viên cần đến sự hỗ trợ tương tự trong mạng lưới kết nối rộng lớn của FMentor… Các mentor và doanh nghiệp cũng có thể cung cấp các khóa học phù hợp cho sinh viên cần (sinh viên không bắt buộc phải mua).

Theo các thành viên của nhóm, FMentor là một dự án có tiềm năng phát triển bởi hiện nay có hàng triệu sinh viên năm 3, 4 trên cả nước và trung bình số lượng tân sinh viên hàng năm là 430.000, rất nhiều trong số đó cần tìm cố vấn trong học tập và định hướng nghề nghiệp sau khi ra trường.

332391713 723298889204981 2258991449890797683 n
Cuộc thi Hackathon dành cho sinh viên khởi nghiệp đã chứng kiến sự phát triển sáng tạo của các sinh viên.

Cẩm Tú chia sẻ: “Hiện tại FMentor đã có kế hoạch tiếp thị cho năm đầu tiên khi sản phẩm vào thị trường với nhóm khách hàng mục tiêu là sinh viên năm 3, 4 và người đi làm đã có 1-2 năm kinh nghiệm. KPI năm 2023 của FMentor là thu hút 14.000 mentee và 1.400 mentor. Ước tính doanh thu 2 năm đầu của FMentor là 42,6 tỉ đồng, trong đó 58% doanh thu từ hoa hồng bán khoá học, 2% doanh thu từ phí đăng thông tin tuyển dụng/tuyển sinh, 1% nhờ vào tiền quảng cáo…”.

Ngoài việc xây dựng thương hiệu FMentor thành một nền tảng kết nối cố vấn miễn phí cho các sinh viên và bạn trẻ, FMentor còn có mục tiêu trở thành sân chơi, giao lưu kiến thức, kinh nghiệm, tìm kiếm công việc giữa các mentor và mentee, mentee và mentee.