Từ những câu hỏi học thuật được gửi tới các giáo sư nước ngoài cho đến những công trình nghiên cứu được trình bày trước cộng đồng khoa học, sinh viên Trường Đại học FPT (FPTU) đang cho thấy bản thân là một thế hệ mới đầy bản lĩnh trong kỷ nguyên số. Tại hội nghị MEDES 2025, sinh viên FPTU không chỉ học hỏi kiến thức chuyên sâu về quản trị hệ sinh thái số, AI hay IoT mà còn trực tiếp kết nối với các nhà khoa học hàng đầu thế giới, mở rộng mạng lưới học thuật và tự tin bước vào hành trình nghiên cứu chuyên nghiệp.
Học hỏi để thêm tự tin trên hành trình nghiên cứu
Nguyễn Minh Trí tham dự hai phiên toàn thể của keynote speakers và phiên trình bày nghiên cứu theo chủ đề Deep Learning tại MEDES 2025. Nam sinh chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm này mong muốn tham gia hội nghị khoa học quốc tế về quản trị hệ sinh thái số để học hỏi.
Tại phiên toàn thể do keynote speakers GS. Ioannis Kompatsiaris trình bày nghiên cứu, Minh Trí cảm thấy ấn tượng với các thông tin và đã tham gia trao đổi sâu hơn về chủ đề này với tác giả.

“Em ấn tượng với đề tài về ‘Multimodal for Disinformation Detection’ mà GS. Ioannis Kompatsiaris trình bày bởi đây là vấn đề cực kỳ cấp thiết và thực tế”, Minh Trí chia sẻ.
Qua bài nghiên cứu này, Trí chia sẻ, bản thân biết thêm được hình ảnh, thông tin sai lệch được tạo ra bởi con người hay AI có thể tác động tiêu cực đến giáo dục, y tế và tương lai của các bạn trẻ như thế nào và cách dùng những mô hình AI để nhận biết thông tin, hình ảnh thật và giả.
Theo Minh Trí, ngoài học hỏi cụ thể các kiến thức và chia sẻ quan điểm xoay quanh một đề tài cụ thể, việc tham gia các hội nghị khoa học quốc tế quy tụ nhiều chuyên gia trong và ngoài nước như MEDES còn giúp Trí có thêm kiến thức, kỹ năng trong cách lựa chọn một đề tài, hướng nghiên cứu hay, cách làm slide và trình bày tự tin, thoải mái như một chuyên gia.
“Bên cạnh đó, việc được lắng nghe trực tiếp và hỏi đáp với các giáo sư là cơ hội lớn để em có thêm được sự tự tin và kinh nghiệm cho hoạt động nghiên cứu sắp tới”, Trí cho biết.
Minh Trí là một sinh viên tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường ĐH FPT. Trí từng có 3 lần tham gia NCKH cấp trường, đạt 2 giải nhì và 1 giải nhất. Nam sinh viên này cũng đã có 1 bài báo được chấp thuận trình bày tại hội nghị “The 10th International Conference on Big Data Analytics (ICBDA 2025)” ở Singapore và một nghiên cứu khác được chấp thuận trình bày tại Hội nghị “The 1st FPT International Conference on Emerging Trends in Computing (FETC 2025)” tổ chức tại Trường ĐH FPT phân hiệu Cần Thơ.
Kết nối học thuật với các chuyên gia nước ngoài
Tham gia trình bày tại Student Track thuộc khuôn khổ MEDES 2025, Đặng Anh Huy, Đỗ Minh Huy và Đoàn Bảo Anh (chuyên ngành An toàn thông tin, Trường ĐH FPT) là nhóm tác giả nghiên cứu đề tài: “Design and Implementation of an IoT-Based Smart Home System Integrating RFID Security and Environmental Sensing”. Mục tiêu của nghiên cứu này là giải quyết vấn đề tăng cường tính tiện nghi, và an toàn cho các thiết kế nhà ở trong cuộc sống hiện đại.
Sau phần trình bày, nghiên cứu của nhóm nhận được sự quan tâm của một chuyên gia Nhật Bản. “Chuyên gia này cũng đang nghiên cứu về mô hình nhà thông minh. Ông nhìn thấy một góc độ tiếp cận cũng như cách xử lý, phân chia hệ thống và xử lý dữ liệu có phần khác biệt ở nghiên cứu của chúng em nên đã ngồi lại cùng nhóm chia sẻ về đề này”, Anh Huy cho biết.
Nhóm sinh viên này đã nghiên cứu, chia mô hình nhà thông minh thành 3 hệ thống lớn: an ninh, đo chỉ số môi trường, điều khiển từ xa để tối ưu và chuyên biệt cho từng nhiệm vụ riêng. Chuyên gia người Nhật đã trao đổi cùng nhóm về lý do phân chia các hệ thống, cách xử lý dữ liệu và đường truyền để đảm bảo sự thông suốt và vận hành trơn tru cho mô hình trong thực tế.
Vừa là báo cáo viên tại Student Track, vừa tham gia các phiên trình bày nghiên cứu khác với vai trò người nghe, các thành viên khác trong nhóm nghiên cứu chia sẻ việc được được học hỏi kiến thức và kinh nghiệm từ các chuyên gia, giảng viên, những nhà khoa học uy tín quốc tế. “Các hội nghị như thế này giúp chúng em phát triển sâu hơn kiến thức của mình, để có bước nhảy vọt hơn so với việc chỉ học kiến thức cơ bản”, nhóm sinh viên cho biết.
Sự tham gia tích cực của sinh viên FPTU tại hội nghị MEDES 2025 không chỉ cho thấy khả năng học thuật vững vàng mà còn khẳng định tinh thần hội nhập, chủ động tiếp cận tri thức toàn cầu của thế hệ trẻ nhà trường. Từ những cuộc trao đổi chuyên môn sâu với các giáo sư quốc tế đến cơ hội trình bày nghiên cứu trước cộng đồng học thuật, sinh viên FPTU đã chứng minh rằng họ đủ bản lĩnh, đủ kiến thức và khát vọng để bước vào hành trình nghiên cứu chuyên nghiệp. Hội nghị MEDES 2025 vì vậy không chỉ là một hội nghị khoa học quốc tế, mà còn là môi trường thực tiễn để sinh viên FPTU mở rộng tầm nhìn, xây dựng mạng lưới học thuật và nuôi dưỡng những tiềm năng nghiên cứu dài hạn.
| MEDES – The International Conference on Management of Digital EcoSystems – được xem là một trong những diễn đàn học thuật danh giá nhất thế giới trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), An toàn thông tin và Chuyển đổi số. Hội nghị được bảo trợ bởi ACM SIGAPP – Hiệp hội Điện toán Ứng dụng uy tín toàn cầu, càng khẳng định vị thế học thuật hàng đầu của MEDES trong cộng đồng nghiên cứu quốc tế.
Năm 2025, Trường Đại học FPT vinh dự trở thành đơn vị đồng tổ chức MEDES, diễn ra từ ngày 24 – 26/11/2025. Sự kiện được phối hợp thực hiện cùng Đại học Tổng hợp Pau & Pays de l’Adour (Pháp), Đại học Công nghệ Wien (Áo) và Khu Công nghệ cao TP. HCM (Saigon Hi-tech Park) và là một diễn đàn quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học và những công trình nghiên cứu đột phá từ khắp thế giới. |