Sinh viên Trường Đại học FPT đưa di sản ngoại đô đến gần hơn với giới trẻ

Dự án tốt nghiệp của nhóm sinh viên Trường Đại học FPT đã tạo dấu ấn mạnh mẽ khi khơi dậy tiềm năng văn hóa tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội thông qua các hoạt động truyền thông sáng tạo.

Nhóm sinh viên K17 chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học FPT đã chọn huyện Ứng Hòa để làm đồ án tốt nghiệp với tên gọi “Ứng Hòa – Miền di sản ngoại đô”. Đây là một địa phương giàu truyền thống với 21 làng nghề, hơn 130 di tích và 60 lễ hội dân gian nhưng lâu nay chưa được truyền thông hiệu quả để đông đảo người trẻ biết tới. 

Ảnh 1 (1)
Nhóm sinh viên K17 chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện thực hiện đồ án “Ứng Hòa – Miền di sản ngoại đô”.

Dựa trên mô hình AIDA (Gây chú ý – Tạo hứng thú – Khơi gợi mong muốn – Kêu gọi hành động) kết hợp phương pháp kể chuyện (storytelling) và khảo sát thực tế, nhóm sinh viên đã xây dựng chiến lược truyền thông khai thác yếu tố văn hóa, lịch sử và cảnh quan đặc trưng của Ứng Hòa. Nhóm thực hiện chuỗi podcast “Người giữ lửa” đăng trên nền tảng Spotify ghi lại hành trình giữ nghề, cảm xúc và câu chuyện đời thường của các nghệ nhân làng nghề truyền thống, giúp người nghe cảm nhận gần gũi hơn với những giá trị văn hóa bản địa.

Đồng thời, nhóm cũng sử dụng các nền tảng mạng xã hội Facebook và Tiktok để lan tỏa hình ảnh về vùng đất ngoại ô theo phong cách sinh động, hiện đại. Các nội dung truyền thông hướng tới nhóm công chúng trẻ tuổi, vừa mang tính thẩm mỹ, vừa dễ tiếp cận, từ đó nuôi dưỡng tình yêu văn hóa trong giới trẻ.

Hoạt động nổi bật trong dự án là lễ hội văn hóa “Ứng Hòa – Miền di sản ngoại đô” diễn ra từ ngày 27-29/12/2024 tại bến xe Vân Đình, huyện Ứng Hòa. Sự kiện do nhóm sinh viên phối hợp với UBND huyện Ứng Hòa tổ chức, diễn ra trên không gian mở hơn 1.000m², thu hút hơn 5.000 khách tham dự bao gồm học sinh, người dân địa phương, du khách cùng nhiều nhà báo và các nhà sáng tạo nội dung. 

Lễ hội quy tụ nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như làm hương, vẽ áo dài, nặn tò he. Sự kiện còn có sự góp mặt của Á hậu Hương Ly – Miss Universe Việt Nam và Á hậu 2 Hương Ly – Miss Tourism World cùng Top 30 thí sinh cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam. Các người đẹp khoác lên mình tà áo dài duyên dáng, bước đi uyển chuyển trên nền nhạc truyền thống kết hợp âm hưởng hiện đại. Màn trình diễn áo dài đã góp phần truyền cảm hứng về việc giữ gìn và làm mới những giá trị truyền thống trong đời sống hiện đại.

Ảnh 3
Các người đẹp trình diễn áo dài tại lễ hội văn hóa “Ứng Hòa – Miền di sản ngoại đô” tối 27/12/2024.

Không chỉ dừng lại ở tổ chức sự kiện, nhóm sinh viên còn tham gia vào các hoạt động khác như: điều phối cuộc thi vẽ “Em yêu di sản quê em” cho học sinh toàn huyện Ứng Hòa; dẫn tour trải nghiệm thực tế “Từ làng tăm hương đến chốn tâm linh”, đưa du khách khám phá làng hương Quảng Phú Cầu và các điểm di tích văn hóa tâm linh đặc trưng của huyện. Các khu trải nghiệm nghề truyền thống, triển lãm ảnh di sản và không gian giao lưu nghệ nhân cũng được dàn dựng bài bản, sinh động. Sau sự kiện, các sản phẩm truyền thông do nhóm thực hiện như podcast, video, bộ ảnh… tiếp tục được UBND huyện Ứng Hòa sử dụng trong công tác quảng bá dài hạn.

Trong buổi bảo vệ đồ án “Ứng Hòa – Miền di sản ngoại đô” của nhóm sinh viên tại Trường Đại học FPT, bà Tuyến Lê – đại diện Phòng Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Ứng Hòa – đánh giá cao tinh thần cống hiến và sự sáng tạo của nhóm sinh viên. Bà Tuyến Lê chia sẻ: “Thật sự hạnh phúc khi nhìn lại 7 tháng vừa qua – một hành trình đầy ắp nỗ lực và tình yêu của các bạn sinh viên dành cho huyện Ứng Hòa. Cả nhóm đã không ngừng học hỏi, chủ động nghiên cứu, cống hiến hết mình để tạo ra những giá trị văn hóa ý nghĩa, góp phần đưa hình ảnh của huyện Ứng Hòa đến gần hơn với giới trẻ”. 

Quỳnh Hương