Sinh viên Trường Đại học FPT khởi nghiệp với mô hình trồng rau sạch tại nhà tích hợp IoT

Nhóm sinh viên Trường Đại học FPT phát triển mô hình thủy canh thông minh tích hợp IoT, mở ra hướng tiếp cận mới cho việc trồng rau sạch ngay trong không gian sống đô thị.

Trong bối cảnh ô nhiễm đất ngày càng gia tăng và không gian sống của cư dân thành thị bị giới hạn, nhu cầu trồng rau sạch tại nhà trở thành một giải pháp được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên theo nghiên cứu của nhóm sinh viên Trường Đại học FPT, các mô hình thủy canh truyền thống hiện có trên thị trường vẫn còn cồng kềnh, thiếu tính tự động hóa và không phù hợp với căn hộ hoặc nhà phố. Điều này khiến lối sống xanh dù được quan tâm rộng rãi nhưng lại khó duy trì vì đòi hỏi nhiều thời gian và công sức chăm sóc.

Từ những bất cập đó, nhóm sinh viên gồm Đỗ Thị Yến Nhi, Lương Ngọc Hà, Trịnh Thị Thanh Hiền (K17 và K18 chuyên ngành Digital Marketing), Nguyễn Huy Bách (K17 chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp) và Nguyễn Xuân Dương (K17 chuyên ngành Kinh doanh quốc tế) Trường Đại học FPT đã bắt tay xây dựng Hydree – mô hình thủy canh thông minh hướng đến người tiêu dùng ở đô thị. Ý tưởng xuất phát từ sở thích trồng rau sạch tại nhà của nhóm trưởng Yến Nhi và mong muốn giải quyết những khó khăn mà người dùng đang gặp phải khi tiếp cận mô hình thủy canh hiện nay.

Đội ngũ sáng lập Hydree
Đội ngũ sáng lập Hydree.

Qua nghiên cứu và khảo sát, nhóm nhận thấy rào cản lớn nhất của khách hàng nằm ở việc các giàn thủy canh trên thị trường không phù hợp với diện tích nhà ở và thiếu tự động hóa, trong khi các bộ dụng cụ thuỷ canh cỡ nhỏ lại chưa được tích hợp công nghệ IoT (công nghệ kết nối vạn vật cho phép thiết bị gửi dữ liệu và cảnh báo qua internet). Hydree được hình thành từ chính khoảng trống đó, với mục tiêu mang đến bộ kit trồng thủy canh nhỏ gọn, sạch sẽ, thân thiện với gia đình bận rộn nhưng vẫn đảm bảo yếu tố công nghệ thông minh.

Điểm khác biệt của Hydree nằm ở bộ công nghệ lõi gồm hệ thống bơm tự động theo chu kỳ và cảm biến mực nước có khả năng cảnh báo qua website liên kết trực tiếp với email cá nhân của người dùng. Thiết kế mini giúp sản phẩm phù hợp với căn hộ, nhà phố và các không gian nhỏ, đồng thời giảm đáng kể thời gian chăm sóc vì người dùng không cần kiểm tra mực nước thường xuyên. Đây là hướng tiếp cận mà các bộ kit thủy canh truyền thống chưa đáp ứng được.

Sự kiện Fcamp
Nhóm sinh viên bày bán sản phẩm tại sự kiện F-Camp do Trường Đại học FPT tổ chức.

Nhóm đã hợp tác với 4 kỹ sư để phát triển bộ công nghệ lõi, trong đó có 2 kỹ sư phát triển website trực thuộc Tập đoàn FPT và 2 kỹ sư đến từ doanh nghiệp khác. Sản phẩm của Hydree đã được kiểm định bởi Tiến sĩ Nguyễn Nam Uyên (Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm) nhằm đảm bảo tính ổn định và phù hợp trong điều kiện canh tác thực tế. Trước khi ra mắt thị trường, Hydree đã trải qua 3 tháng thử nghiệm liên tục để tối ưu chất lượng và hạn chế lỗi vận hành.

Viện cây lương thực

Viên cây lương thực
Nhóm Hydree làm việc cùng các chuyên gia tại Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm để được tư vấn, nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Trong hành trình phát triển sản phẩm, nhóm nhận được sự đồng hành tích cực từ giảng viên Trường Đại học FPT. Từ việc hoàn thiện ý tưởng, demo sản phẩm đến giai đoạn thương mại hóa, thầy cô đều góp ý sâu sát, giúp Hydree xây dựng mô hình vận hành đúng hướng. 

Nhóm trưởng Yến Nhi chia sẻ: “Chúng em đã áp dụng kiến thức đã được học tại Trường Đại học FPT về xây dựng chiến lược marketing hiệu quả, cách phân bổ dòng tiền và doanh thu để áp dụng vào mô hình khởi nghiệp Hydree. Ngoài ra, do đã được thực hành, áp dụng kiến thức qua các môn dự án của trường nên nhóm cũng có kinh nghiệm trong việc tổ chức tổ chức hoạt động truyền thông hiệu quả”.

IMG 2822
Các bạn sinh viên cùng giảng viên hướng dẫn Đoàn Thị Thanh Hương.

Hydree không chỉ mang lại giải pháp công nghệ mà còn tạo ra tác động xã hội tích cực. Sản phẩm giúp người trẻ tiếp cận lối sống xanh một cách nhẹ nhàng, dễ duy trì và phù hợp với nhịp sống bận rộn. Những gia đình có trẻ nhỏ cũng có cơ hội tiếp cận STEM thông qua việc quan sát sự phát triển của cây trồng mỗi ngày. Quan trọng hơn, Hydree khuyến khích cộng đồng chủ động hơn trong việc sử dụng thực phẩm sạch, hình thành thói quen sống bền vững và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Thanh Hà
Hydree giới thiệu sản phẩm tới trường Tiểu học Thanh Hà (Hải Phòng) và được các em nhỏ thích thú hưởng ứng.

Ở giai đoạn tiếp theo, nhóm đang phát triển phiên bản mới của chậu trồng thủy canh tích hợp đèn UV, cho phép người dùng trồng rau trong nhà mà vẫn đảm bảo cây nhận đủ ánh sáng. Đây là bước đi mở rộng nhằm tăng trải nghiệm người dùng và nâng cấp tính ứng dụng của mô hình trong các không gian sống khác nhau.

Với sự sáng tạo, tinh thần dấn thân của sinh viên và nền tảng kiến thức được đào tạo bài bản, Hydree trở thành minh chứng rõ nét cho khả năng ứng dụng công nghệ vào những bài toán thực tiễn của người trẻ Trường Đại học FPT. Mô hình này không chỉ mang đến giải pháp mới cho trồng rau sạch tại nhà mà còn truyền cảm hứng về lối sống xanh, bền vững và thông minh trong đô thị hiện đại. Việc Trường Đại học FPT hoạt động theo mô hình trường học trong lòng doanh nghiệp, cùng mạng lưới kết nối rộng khắp với các đối tác, đã tạo điều kiện để sinh viên tận dụng trọn vẹn hệ sinh thái FPT và dễ dàng tiếp cận doanh nghiệp trong quá trình triển khai các dự án khởi nghiệp.

Thuý Anh