Trường Đại học FPT nâng bước thế hệ trẻ làm chủ chuyển đổi số

Không còn là câu chuyện “chọn ngành để có việc làm”, lựa chọn ngành học trong thời đại trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đã trở thành bước đi chiến lược – nơi mỗi cá nhân xác định vai trò của mình trong một xã hội vận hành bằng công nghệ, dữ liệu và khả năng thích nghi không ngừng. 

Trước đây, việc lựa chọn ngành học thường xoay quanh điểm số hay ngành “hot”, nhưng việc chọn ngành ngày nay đã thay đổi theo sự biến động của thị trường. Thế hệ sinh viên hiện nay đối mặt với thực tế phức tạp hơn: xã hội đang chuyển mình nhanh chóng và thị trường lao động đang tái cấu trúc theo xu hướng công nghệ. Câu hỏi “Học gì để có việc làm ổn định?” được thay thế bằng tư duy mới: “Mình có thể đóng vai trò gì trong xã hội số?”.

Với sự chuyển dịch mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, an ninh mạng và các mô hình kinh tế số… những kỹ năng cũ dần bị thay thế; năng lực công nghệ và tư duy số trở thành nền tảng không thể thiếu đối với mỗi bạn trẻ. Nhiều lĩnh vực đang được “công nghệ hóa” một cách mạnh mẽ. Không chỉ những ngành đặc thù như AI, khoa học dữ liệu mà cả quản trị kinh doanh, luật, truyền thông hay ngôn ngữ cũng đòi hỏi sinh viên phải có nền tảng số vững chắc để bắt nhịp xu thế toàn cầu.

Phát biểu tại diễn đàn “Phát triển xung lực mới cho quốc gia”, ông Trương Gia Bình – Chủ tịch Tập đoàn FPT – đề cao tầm quan trọng của việc đào tạo một lực lượng lao động tinh nhuệ đủ chuyên môn, vững vàng về công nghệ và AI để đáp ứng cho thị trường. Ông nhấn mạnh: “Hãy cùng nhau sáng tạo, đào tạo ra lực lượng nhân lực mới – để khi thế giới còn lo lắng AI sẽ cướp đi việc làm, thì Việt Nam lại có thể vươn lên, trở thành lực lượng lao động toàn cầu trong lĩnh vực quản trị và trí tuệ nhân tạo”.

2
Đào tạo nguồn nhân lực làm chủ công nghệ và AI và vấn đề cấp thiết trong thời đại mới.

Học để làm chủ, không chỉ để theo kịp

Trường Đại học FPT là một trong những đơn vị giáo dục sớm xác định rõ mục tiêu đào tạo thế hệ sinh viên có thể chủ động tham gia và dẫn dắt tiến trình chuyển đổi số của đất nước. Khác mô hình đào tạo truyền thống, Trường Đại học FPT tích hợp công nghệ vào các ngành học, giúp sinh viên bắt kịp tư duy toàn cầu, tinh thần đổi mới và có khả năng thích ứng cao khi bước vào xã hội số.

Ông Lê Trường Tùng – Chủ tịch hội đồng trường, Trường Đại học FPT – khẳng định: “Chúng tôi không còn đào tạo theo cách của 3-5 năm trước. Sinh viên cần được trang bị năng lực để ‘nhập cuộc’ vào chuyển đổi số quốc gia ngay từ ghế nhà trường”. 

3
Trường Đại học FPT cập nhật chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng công nghệ, ngoại ngữ cho sinh viên mọi chuyên ngành.

Tháng 5, Trường Đại học FPT triển khai chương trình “Kỹ sư 57” đào tạo lớp nhân lực tiên phong làm chủ AI, vận hành hệ thống số hóa, quản trị công và triển khai thực tế các dự án chuyển đổi số quốc gia. Đây là lực lượng có thể trực tiếp tham gia thực thi Nghị quyết 57 tại các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp, đồng hành cùng lực lượng chủ lực “tác chiến” trên mặt trận công nghệ quốc gia.

Song song đó, từ năm học 2025 – 2026, Trường Đại học FPT sẽ chính thức đào tạo chuyên ngành Chuyển đổi số – mở ra cơ hội đầu tiên tại Việt Nam cho sinh viên được học tập bài bản trong lĩnh vực có tính chiến lược này. Theo đó, tất cả sinh viên Trường Đại học FPT dù học ngành gì cũng sẽ được học môn Chuyển đổi số từ tháng 9/2025. Sinh viên các ngành đều được trang bị nền tảng AI, công nghệ, ngoại ngữ để trở thành công dân toàn cầu trong nền kinh tế số. 

Với định hướng phát triển toàn diện trên nền tảng công nghệ và trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học FPT đang từng bước kiến tạo lực lượng nhân sự có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Sinh viên không chỉ học kỹ năng mà còn rèn luyện tư duy số, năng lực đổi mới và tinh thần trách nhiệm với tương lai.

Thúy Anh