Trường Đại học FPT và Dream Lab ký kết hợp tác hướng đến việc xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp năng động

Ngày 31/7, Trường Đại học FPT và Dream Lab đã ký kết MOU, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp thực tiễn cho sinh viên tại Việt Nam.

Lễ ký kết có sự tham dự của TS. Trần Ngọc Tuấn – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT; ông Trần Tuấn Anh – Trưởng Ban Đào tạo; ông Nguyễn Trần Phước Bảo – Trưởng phòng Quan hệ Doanh nghiệp cùng các giảng viên. Về phía Dream Lab là hai đồng sáng lập Dream Lab: ông Louis Nguyễn (Shark Louis) – Chủ tịch Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Saigon Asset Management (SAM) và TS. Michael Liebmann –  chuyên gia AI.

Trong khuôn khổ hợp tác, Trường Đại học FPT sẽ phối hợp cùng Dream Lab triển khai chương trình “Next Unicorn Talent Studio” (N.U.T.S.), một chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được lấy cảm hứng từ các mô hình đào tạo khởi nghiệp hàng đầu thế giới như Harvard i-Lab, StartX của Stanford và MIT delta v. 

Chương trình này sẽ triển khai theo lộ trình từng giai đoạn. Giai đoạn thí điểm sẽ bắt đầu vào khoảng tháng 9/2025, dự kiến với sự tham gia của khoảng 100 sinh viên ưu tú. Sinh viên sẽ làm việc theo mô hình nhóm liên ngành và tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu về phát triển ý tưởng, tạo nguyên mẫu sản phẩm và thuyết trình gọi vốn (pitching). Chương trình sẽ kéo dài khoảng 3 tháng và kết thúc bằng sự kiện Pitch Day, nơi các đội thi trình bày dự án trước hội đồng các chuyên gia và nhà đầu tư.

Những nhóm xuất sắc sẽ được lựa chọn để tham gia bootcamp chuyên sâu do Dream Lab tổ chức, đồng thời có cơ hội nhận vốn đầu tư giai đoạn đầu từ Quỹ Dream Lab và được kết nối với mạng lưới nhà đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước.

Trường Đại học FPT và Dream Lab đã ký kết hợp tác vào ngày 31/7.
Trường Đại học FPT và Dream Lab đã ký kết hợp tác vào ngày 31/7.

Tại buổi lễ, TS Trần Ngọc Tuấn – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT cho biết, nhà trường vẫn đang thực hiện mục tiêu đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình khởi nghiệp và phát triển đất nước. “Không phải ai cũng trở thành nhà sáng lập, nhưng mỗi sinh viên đều có thể mang theo tinh thần doanh chủ vào môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp đó chính là giá trị cốt lõi mà chúng tôi hướng đến”.  Ông cho biết thêm, việc ký kết hợp tác với Dream Lab mở ra cơ hội quý giá để sinh viên tiếp cận với tư duy khởi nghiệp mang tầm quốc tế, học hỏi từ trải nghiệm thực tiễn và ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) ngay trong quá trình học tập.

TS. Trần Ngọc Tuấn đã có những chia sẻ về tinh thần của Trường ĐH FPT với bộ môn Khởi nghiệp.
TS. Trần Ngọc Tuấn đã có những chia sẻ về tinh thần của Trường ĐH FPT với bộ môn Khởi nghiệp.

Theo ông Louis Nguyễn – Chủ tịch Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Saigon Asset Management (SAM), đồng sáng lập Dream Lab, tại các đại học hàng đầu thế giới, hệ sinh thái khởi nghiệp luôn được xây dựng bài bản, từ cố vấn, đào tạo kỹ năng đến hỗ trợ tiếp cận vốn. Mô hình này giúp sinh viên rút ngắn thời gian từ ý tưởng đến thị trường, nhờ vào sự đồng hành của các nhà sáng lập và nhà đầu tư giàu kinh nghiệm. 

Tại Trường Đại học FPT, khởi nghiệp đã được đưa vào chương trình giảng dạy chính thức từ năm 2022 với mong muốn trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức thực chiến về sáng tạo, khởi nghiệp, từ đó, sinh viên có tư duy nhạy bén để phát hiện và tận dụng cơ hội trong xu hướng thế giới biến động không ngừng. Với phương pháp đào tạo học tập thông qua các trải nghiệm thực tế, sinh viên được tiếp cận, nhận được sự chia sẻ, hướng dẫn từ các startup founder, các quỹ đầu tư trong mạng lưới đối tác của Trường Đại học FPT. Sinh viên có dự án khởi nghiệp xuất sắc không chỉ được công nhận để thay thế đồ án tốt nghiệp, mà còn nhận hỗ trợ tài chính lên đến 50 triệu đồng/dự án từ trường để triển khai. Riêng từ năm 2024 tới nay, nhà trường đã hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng cho 125 nhóm dự án khởi nghiệp của sinh viên trên toàn quốc.

“Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi xây dựng một nền tảng thực tế để giúp sinh viên Trường ĐH FPT và giới trẻ Việt Nam trải nghiệm quá trình khởi nghiệp chuyên nghiệp,” ông Trần Tuấn Anh, Phó giám đốc Phân hiệu Trường Đại học FPT tại TP. HCM cho biết. “Đây là bước đi phù hợp với chiến lược phát triển sinh viên trở thành những công dân toàn cầu có khả năng kiến tạo thay đổi”.

Shark Louis Nguyễn chia sẻ tại buổi lễ ký kết.
Shark Louis Nguyễn chia sẻ tại buổi lễ ký kết.

“Việt Nam đang sở hữu một nguồn tài năng khởi nghiệp dồi dào và đầy triển vọng. Chúng tôi đặt mục tiêu khai phá nguồn lực đó và đẩy nhanh tốc độ phát triển của thế hệ khởi nghiệp (startup) mới với năng lực cạnh tranh toàn cầu bằng cách tận dụng tối đa tiềm năng của trí tuệ nhân tạo”, Tiến sĩ Michael Liebmann, đồng sáng lập Dream Lab và chuyên gia AI chia sẻ. 

Ông TS. Michael Liebmann – chuyên gia AI chia sẻ tại buổi lễ ký kết.
Ông TS. Michael Liebmann – chuyên gia AI chia sẻ tại buổi lễ ký kết.

Sáng kiến này đặt mục tiêu trang bị cho sinh viên FPTU kiến thức, tư duy đổi mới, công cụ công nghệ và sự cố vấn từ các chuyên gia khởi nghiệp để hình thành những doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng vươn ra toàn cầu và trở thành những startup “kỳ lân” trong tương lai.

“Với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo AI, chúng tôi tin rằng sinh viên và doanh nhân khởi nghiệp tại Việt Nam hoàn toàn có thể bắt kịp tư duy và năng lực cạnh tranh với bạn bè quốc tế,” ông Louis Nguyễn chia sẻ. “Sứ mệnh của chúng tôi là tận dụng sức mạnh của AI để san bằng khoảng cách này và rút ngắn đáng kể thời gian từ ý tưởng đến khi sản phẩm được ra mắt thị trường”. 

“Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi xây dựng một nền tảng thực tế để giúp sinh viên FPTU và giới trẻ Việt Nam trải nghiệm quá trình khởi nghiệp chuyên nghiệp. Đây là bước đi phù hợp với chiến lược phát triển sinh viên trở thành những công dân toàn cầu có khả năng kiến tạo thay đổi”, ông Trần Tuấn Anh, Phó giám đốc Phân hiệu Trường đại học FPT cho biết. 

Với mô hình đào tạo gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, Trường Đại học FPT giúp sinh viên phát triển kỹ năng thực tế, tư duy toàn cầu và khả năng tiếng Anh vượt trội. Trên 98% sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng 12 tháng, trong đó gần 20% làm việc tại nước ngoài.