Vẻ ‘soái ca’ của bộ tứ giảng viên Vovinam ĐH FPT

Không chỉ mạnh mẽ trên sàn võ và giảng đường, các giảng viên của bộ môn Vovinam ĐH FPT còn sở hữu ngoại hình ‘soái ca’ của những nam thần.

Là giảng viên Vovinam ĐH FPT Hà Nội, Phạm Đức Chính ghi điểm với sinh viên nhờ tài năng, sự thân thiện và vẻ ngoài soái ca của mình. “Anh thầy nhà F” sở hữu gương mặt trẻ măng, trắng mịn khiến cả hội nữ sinh phải ghen tỵ. 

Với sinh viên ĐH FPT, mỗi tiết học của thầy Chính thật đặc biệt nhờ bầu không khí hài hước. Thầy giáo trẻ còn được sinh viên so sánh với nhân vật trung đội trưởng Ri Jung Hyuk trong bộ phim Hàn Quốc “Hạ cánh nơi anh” (Crash landing on you).

Trước khi đến với môn võ Vovinam, thầy Chính từng học Taekwondo và lên đến đai nhất đẳng. Về môn võ Vovinam, nhờ được một thầy giáo ở trường cũ giới thiệu mà Chính đã theo đuổi đến nay. Thầy giáo 9x đã có 8 năm tập Vovinam và sở hữu hoàng đai nhất đẳng.

Đỗ Kinh Kha, sinh năm 1988, hiện là giảng viên bộ môn giáo dục thể chất tại ĐH FPT Hà Nội. Trước khi đến với FPT, anh từng làm việc trong môi trường tổ chức sự kiện và du lịch. Sau đó bén duyên với FPT Education và quyết định gắn bó nơi này bởi tình yêu với công việc giảng dạy.

Bắt đầu tập võ từ năm 2002, anh theo đuổi thể thao và chọn giảng dạy võ Vovinam làm công việc chính ở thời điểm hiện tại. Khi được hỏi mối duyên nào đã đưa anh đến với Vovinam, Kinh Kha hóm hỉnh chia sẻ: “Trước đây, tôi từng là sinh viên lớp võ Taekwondo. Trong lần chứng kiến một cô gái với thân hình nhỏ bé có thể đi những đường quyền Vovinam mạnh mẽ trên sàn đấu, chân kẹp cổ, tay siết khóa đối phương quật ngã, tôi phấn khích đến nỗi phải đứng dậy vỗ tay tán thưởng và quyết định phải theo học bằng được Vovinam. Khi vào Sài Gòn năm 2006, hành trình trở thành môn đệ Vovinam bắt đầu”. Thầy Kinh Kha bắt đầu công việc giảng dạy tại võ đường nhà F từ khi còn rất trẻ với vô số các thành tích như: Cá nhân xuất sắc ĐH FPT; Huấn luyện sinh viên giành huy chương vàng giải Vô địch Vovinam sinh viên toàn quốc; Hạng 3 Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á…

Thầy Kha luôn nhắc nhở các sinh viên nhà F phải giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, tập luyện thể thao đều đặn để có thể trạng, tinh thần, sức đề kháng tốt nhất trong thời gian dịch Covid-19. 

Trước khi bắt đầu công việc tại ĐH FPT, Đỗ Hoài Nam đã sở hữu thành tích siêu khủng như: Huy chương vàng giải các CLB Hà Nội, Huy chương vàng giải sinh viên miền Bắc tại ĐH FPT, Huy chương Đồng môn taekwondo sinh viên Hà Nội…

Không chỉ có các thành tích võ thuật đáng nể, thầy Nam còn có vẻ ngoài  điển trai, xì tin không kém gì sinh viên.

“Sinh viên FPT các bạn đều là đại diện cho thế hệ trẻ của đất nước với rất nhiều năng lượng tích cực, thông minh và tài năng. Các em K16 sắp tới vào trường mình hãy tham gia tích cực các hoạt động sự kiện của trường để có thêm nhiều những giá trị trong cuộc sống và biến quãng đời sinh viên trở nên thật ý nghĩa”, Hoài Nam nhắn nhủ cho các tân sinh viên nhà F.

Trần Minh Phú hiện là thạc sĩ ngành Giáo dục học, công tác tại ĐH FPT nhưng trước đây xuất thân từ vận động viên Vovinam đối kháng. 

Tuy mới giảng dạy khoảng hai năm tại ĐH FPT nhưng Minh Phú đã được bộ môn Giáo dục thể chất tin tưởng vào chuyên môn, nghiệp vụ khi giao vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển đối kháng Vovinam ĐH FPT.

Thầy Phú đã thành lập hai CLB: Trống hội – Múa Lân Sư rồng và Muay Thái, luyện tập thường xuyên vào thứ 3-5 với số lượng sinh viên tham gia giao động 50-70 bạn.

Đối với thầy Phú, FPT là một môi trường rất tuyệt vời và thân thiện với các bạn trẻ mong muốn được thay đổi bản thân theo hướng tốt hơn. Các ngành đào tạo của nhà trường cũng rất phong phú và thực tế, đáp ứng  nhu cầu công việc trong tương lai