Sau khi giành học bổng của Trường Đại học FPT, Bảo Trân lựa chọn theo đuổi lĩnh vực công nghệ thông tin, minh chứng cho tinh thần dám mơ lớn và bước ra khỏi vùng an toàn.
Không có giới hạn cho nữ giới trong thế giới công nghệ
Bảo Trân là một trong những nữ sinh hiếm hoi của khóa 17 chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm tại Trường Đại học FPT. Trước khi “rẽ” sang lĩnh vực công nghệ đầy thử thách, cô gái này từng là học sinh chuyên Văn của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Bình Định).
Tại ngôi trường cấp 3, Trân đã gặt hái được nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi Ngữ văn cấp tỉnh (giải Ba năm học 2018-2019, giải Khuyến khích năm học 2019-2020 và 2020-2021) cùng giải Khuyến khích Olympic khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2019. Loạt thành tích này đã trở thành bệ phóng vững chắc giúp Trân chinh phục thành công suất học bổng AI 2021 của Trường Đại học FPT với mức học bổng 100%+ miễn toàn bộ học phí đào tạo từ đại học đến tiến sĩ kèm sinh hoạt phí.
Chính vì bảng thành tích ấn tượng này mà quyết định theo đuổi ngành Công nghệ thông tin của Trân khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và tò mò. Lý giải cho sự rẽ hướng này, cô chia sẻ: “Mọi người vẫn thường nghĩ văn học và công nghệ là hai thế giới tách biệt nhưng với mình, đó lại là sự kết hợp hoàn hảo giữa logic và sáng tạo. Văn học giúp mình hiểu con người và những câu chuyện của họ, công nghệ biến những câu chuyện ấy thành sản phẩm thực tế, có khả năng thay đổi cuộc sống”.
Sau khi theo học chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm tại Trường Đại học FPT, Trân càng khẳng định không có giới hạn nào cho lĩnh vực công nghệ thông tin. “Đây không phải là sân chơi riêng của bất kỳ ai hay giới tính nào, mà cơ hội rộng mở cho tất cả những ai đủ đam mê và bản lĩnh”, Trân cho hay.
Không ít lần nhận được câu hỏi về việc liệu nữ giới có gặp bất lợi khi theo đuổi lĩnh vực này, Trân khẳng định: “Ở một môi trường năng động và hiện đại như Trường Đại học FPT, thành công không phụ thuộc vào giới tính, mà được tạo nên từ sự kiên trì, quyết tâm và tinh thần học hỏi không ngừng”. Thêm vào đó, cô cho rằng việc nhà trường vừa công bố các suất học bổng Nữ sinh STEM trị giá 20 triệu đồng cho những thí sinh nữ đăng ký theo học ngành Công nghệ thông tin càng thể hiện sự khuyến khích và tạo điều kiện của trường dành cho phái nữ.
Bệ phóng vững chắc từ môi trường học tập hiện đại
Trong 4 năm đại học, Trân sở hữu thành tích 5 kỳ liên tiếp đạt danh hiệu sinh viên giỏi, trong đó có 2 kỳ lọt Top 100 sinh viên xuất sắc nhất trường. Cô nàng bật mí bí quyết học tập: “Mình luôn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý, cân bằng giữa học tập và các hoạt động khác. Xác định rõ khi nào cần tập trung cao độ và khi nào nên dành thời gian để thư giãn, tái tạo năng lượng”.
Ngoài những giờ học trên lớp, Trân còn chủ động tham gia các câu lạc bộ và sự kiện ngoại khóa, coi đó như những khoảng nghỉ cần thiết để lấy lại tinh thần và tạo động lực bứt phá mạnh mẽ hơn khi quay trở lại học tập. Cuối tháng 4 vừa qua, Trân cùng các bạn học biểu diễn tiết mục trình tấu nhạc cụ dân tộc trong đêm nhạc FPT Unixperience Show trước sự chứng kiến của hơn 5.000 khán giả tại Quy Nhơn.
Thành công của Trân không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân, mà còn có sự đồng hành và truyền lửa từ đội ngũ giảng viên tận tâm của Trường Đại học FPT. Chia sẻ về một người có ảnh hưởng lớn đến mình, Trân bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với cô Vũ Thị Thùy Dương – giảng viên ngành Công nghệ thông tin.
“Dù chỉ đồng hành cùng cô một học kỳ, nhưng tư duy sắc sảo, sự kiên nhẫn và bản lĩnh của một người phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ đầy thách thức của cô Dương đã để lại dấu ấn sâu đậm trong mình. Qua cách giảng bài sinh động và gần gũi của cô, những thuật toán phức tạp không còn khô khan mà trở nên cuốn hút. Mình học được từ cô không chỉ là cách giải quyết vấn đề kỹ thuật, mà còn là thái độ nghiêm túc, kiên định và tinh thần không ngừng làm mới mình đối với tri thức”, Trân tâm sự.
Bên cạnh đó, Trân rất tâm đắc với môi trường của Trường Đại học FPT khi đặc biệt chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, tạo ra không gian học tập hiện đại và năng động.
“Các công cụ học tập trực tuyến, hệ thống quản lý học tập thông minh và những dự án công nghệ tích hợp trong chương trình học giúp sinh viên tụi mình được rèn luyện khả năng tự học, tư duy hệ thống và thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của lĩnh vực công nghệ. Thông qua việc học tập trên nền tảng số, mình còn rèn luyện được tính chủ động, khả năng làm việc nhóm từ xa và kỹ năng khai thác công nghệ để giải quyết vấn đề – những năng lực thiết yếu trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay”, Trân cho hay.
Với chương trình giảng dạy chuyên sâu cùng hệ thống phòng lab hiện đại được đầu tư trang thiết bị tiên tiến, Trường Đại học FPT đã và đang tạo ra một môi trường học tập sát với yêu cầu thực tế của ngành công nghiệp phần mềm. Từ đây, Bảo Trân và nhiều thế hệ sinh viên đã có sự chuẩn bị vững chắc để tự tin ứng dụng kiến thức vào thực tiễn, rút ngắn khoảng cách từ giảng đường đến doanh nghiệp để chinh phục ước mơ làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên mới.
Bích Hiền