Từ tháng 9/2026, sinh viên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn Trường Đại học FPT bắt đầu hành trình On the job training (OJT) kéo dài 4 tháng tại Asia University (AU), Đài Loan. Được học tập và trải nghiệm trong môi trường đào tạo, nghiên cứu gắn với hệ sinh thái bán dẫn phát triển mạnh của Đài Loan, các bạn có cơ hội tiếp cận từ quy trình chế tạo đến thiết kế và kiểm thử chip, học cùng giảng viên quốc tế, rèn luyện ngoại ngữ và kết nối với bạn bè đến từ nhiều quốc gia.
Sinh viên FPTU chụp ảnh cùng giảng viên tại Asia University (Đài Loan)
Bước vào môi trường học tập của hệ sinh thái bán dẫn hàng đầu thế giới
Toàn cảnh kiến trúc tại khuôn viên Asia University (Đài Loan)
Những ngày đầu tại AU mở ra với các hoạt động định hướng, làm quen với giảng viên và Welcome Party ngày 22/9, nơi sinh viên Trường ĐH FPT có dịp gặp gỡ bạn bè quốc tế, chia sẻ văn hóa Việt Nam và làm quen với môi trường mới. Không gian học tập tại đây gây ấn tượng với sự kết hợp giữa kiến trúc và công nghệ, từ phòng lab, thư viện thông minh đến các lớp học tích hợp AI. Cùng với cách học đề cao sự chủ động, sinh viên có cơ hội học cùng các giảng viên có chuyên môn về công nghệ và bán dẫn, qua đó tiếp cận kiến thức chuyên ngành trong một môi trường đào tạo gắn với nghiên cứu và thực tiễn công nghệ.
Quốc Khang, sinh viên K20 ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn tham gia chương trình, chia sẻ: “Môi trường ở đây cũng giúp mình rèn luyện tư duy học tập chủ động hơn: tự nghiên cứu tài liệu, quan sát cách thầy cô giải quyết bài toán thực tế và đúc kết kinh nghiệm cho bản thân.”
Sinh viên FPTU tìm hiểu về môi trường học tập và ngành học tại Asia University (Đài Loan).
Một trong những trải nghiệm đáng chú ý của tuần đầu tiên là chuyến tham quan khu vực nghiên cứu IC tại AU. Tại đây, sinh viên được quan sát hệ thống máy móc phục vụ nghiên cứu và tìm hiểu về các công đoạn trong quy trình chế tạo chip. Dù chưa trực tiếp thao tác trên thiết bị, việc tận mắt quan sát giúp các bạn hình dung cụ thể hơn về một lĩnh vực công nghệ có yêu cầu cao về độ chính xác, quy trình và chuyên môn, cũng như quy mô của lĩnh vực mình đang theo đuổi.
Sinh viên FPTU trước khu vực Bachelor Program of Semiconductor
Từ nền tảng về mạch điện, linh kiện bán dẫn, MOSFET và các phần mềm thiết kế đã học tại Trường ĐH FPT, sinh viên tiếp tục tiếp cận kiến thức ở quy mô rộng hơn qua các nội dung về Semiconductor Process, Packaging and Testing, Physical Design, EDA và Generative AI. Những nội dung này đưa kiến thức đã học trên giảng đường đến gần hơn với cách một sản phẩm vi mạch được hình thành qua nhiều công đoạn chuyên sâu.
Với Quốc Khang, điều để lại ấn tượng rõ nét nhất là cơ hội nhìn thấy hành trình của một con chip từ những bước đầu tiên: “Điều làm mình hứng thú nhất chính là được tiếp cận toàn bộ quy trình từ những tấm wafer thô cho đến khi trở thành một con chip hoàn chỉnh.”
Từ kiến thức chuyên ngành đến trải nghiệm quốc tế
Học tập tại Đài Loan đưa sinh viên vào môi trường mà ngoại ngữ hiện diện trong cả lớp học lẫn đời sống. Tại AU, tiếng Anh được sử dụng xuyên suốt trong tài liệu và giảng dạy, đòi hỏi sinh viên chủ động lắng nghe, ghi chú và làm quen với thuật ngữ chuyên ngành. Trong đời sống, tiếng Trung trở thành một phần của quá trình giao tiếp hằng ngày, giúp sinh viên từng bước làm quen với môi trường và văn hóa Đài Loan.
Không chỉ mở rộng trải nghiệm học thuật, môi trường quốc tế tại AU còn đặt sinh viên trước những yêu cầu tương đồng với môi trường làm việc toàn cầu: khả năng sử dụng ngoại ngữ, chủ động học hỏi và thích ứng với những khác biệt về văn hóa, cách học và cách giao tiếp.

Các bạn sinh viên cùng giao lưu và tham quan các địa danh nổi tiếng tại Đài Loan
Bên cạnh việc rèn luyện ngoại ngữ, những cuộc gặp gỡ tại AU cũng mở ra cơ hội để sinh viên trao đổi về văn hóa và chia sẻ câu chuyện về nơi mình đến. Kỳ Duyên chia sẻ: “Mình không chỉ được lắng nghe những câu chuyện văn hóa thú vị từ bạn bè năm châu, mà còn rất tự hào khi được chia sẻ những nét đẹp của văn hóa Việt Nam đến với mọi người.”

Sinh viên FPTU cùng ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên tại Asia University (Đài Loan)
Những trải nghiệm đầu tiên tại AU giúp sinh viên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn đặt kiến thức chuyên ngành vào đúng bối cảnh của một môi trường đào tạo và nghiên cứu bán dẫn quốc tế. Từ việc quan sát công nghệ, tìm hiểu cách giảng viên tiếp cận các vấn đề chuyên môn đến làm quen với môi trường học tập quốc tế, OJT tại AU (Đài Loan) không chỉ mở rộng góc nhìn về ngành học mà còn giúp sinh viên nhận diện rõ hơn những yêu cầu của lĩnh vực vi mạch trong thực tế.
Trong học kỳ OJT tại Asia University, sinh viên Trường Đại học FPT được đồng hành và hỗ trợ chu đáo từ nơi lưu trú đến các thủ tục cần thiết, để an tâm học tập và tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm tại môi trường mới.
Đây mới chỉ là những bước đầu tiên trong chặng đường OJT kéo dài 4 tháng. Phía trước vẫn còn những bài học về quy trình bán dẫn, thiết kế vật lý, EDA, Generative AI cùng nhiều hoạt động và trải nghiệm mới. Từ nền tảng được trang bị tại Trường Đại học FPT, sinh viên tiếp tục bước vào môi trường học tập mới để mở rộng kiến thức, kiểm chứng năng lực và tích lũy trải nghiệm trong một lĩnh vực công nghệ có tính quốc tế cao. Mỗi trải nghiệm tại AU sẽ tiếp tục giúp sinh viên kết nối kiến thức với thực tiễn, hiểu rõ hơn về ngành mình lựa chọn và chuẩn bị hành trang chuyên môn cho hành trình bước vào lĩnh vực vi mạch bán dẫn trong tương lai.
Ảnh: NVCC/Bài: Hồng Thanh
