
Tối 11/05/2026, Hội trường Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM trở thành điểm hẹn của tinh thần đổi mới khi workshop “Văn hóa khởi nghiệp thời AI” diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo giảng viên cùng hơn 1.500 sinh viên Trường Đại học FPT tham dự. Chương trình có sự chia sẻ của Thầy Trần Ngọc Tuấn – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT, người đã dẫn dắt sinh viên bước vào một cuộc đối thoại không chỉ về khởi nghiệp, mà về cách người trẻ nhìn thấy vấn đề, đặt câu hỏi và tạo ra giá trị trong thời đại AI.

Từ thông điệp nền tảng của chương trình, khởi nghiệp được mở rộng khỏi khuôn khổ “lập startup”. Đó là một năng lực tư duy: không chờ chỉ thị, không bằng lòng với lối mòn, biết kiểm chứng giả định trước khi hành động và đủ dũng khí đi tìm lời giải cho những vấn đề chưa được giải quyết. Trong bối cảnh AI đang rút ngắn khoảng cách giữa ý tưởng và sản phẩm, rào cản lớn nhất của sinh viên hôm nay không còn chỉ là kỹ thuật hay tài chính, mà là khả năng đặt đúng câu hỏi, chọn đúng vấn đề và kiên trì học từ thực tế.

Điểm nhấn đặc biệt của workshop nằm ở phần hỏi – đáp sau chia sẻ của diễn giả. Không khí hội trường thực sự bùng nổ khi nhiều sinh viên liên tục đặt ra những câu hỏi thú vị, táo bạo và trực diện: AI sẽ là công cụ hay đồng đội của founder, sinh viên chưa có vốn nên bắt đầu thế nào, khi nào nên điều chỉnh hướng đi, làm sao phân biệt một ý tưởng hay với một nhu cầu thật, và thất bại có thể trở thành dữ liệu học tập ra sao. Chính sự chủ động chất vấn ấy cho thấy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên FPT không dừng ở cảm hứng, mà đã chuyển thành khát vọng hành động.


Từ hội trường ấy, hành trình EXE1 của sinh viên FPT University được mở ra như một không gian học thuật – thực tiễn, nơi tinh thần khởi nghiệp không dừng ở cảm hứng, mà trở thành phương pháp tiếp cận thế giới: quan sát sâu hơn, kiểm chứng nghiêm túc hơn và hành động có trách nhiệm hơn. Điều sinh viên mang theo không chỉ là một ý tưởng, mà là một câu hỏi nền tảng của mọi đổi mới: “Chúng ta có thể tạo ra lời giải nào đủ mới, đủ đúng và đủ nhân văn cho những vấn đề thật của thời đại?”


