Phan Thanh Hiếu là sinh viên K18 – chuyên ngành Digital Marketing, Trường Đại học FPT
Có những hành trình bắt đầu từ một chuyến đi, nhưng cũng có những hành trình được tạo nên từ rất nhiều lần chủ động bước ra khỏi vùng quen thuộc. Với Phan Thanh Hiếu – sinh viên K18 ngành Digital Marketing, Trường ĐH FPT – những lần đón tiếp đoàn quốc tế trong vai trò Cộng tác viên của Bộ phận Hợp tác Quốc tế cùng trải nghiệm tại Malaysia, Singapore, Đài Loan và Hàn Quốc đã trở thành động lực để Hiếu tiếp tục khám phá thế giới.
Vừa hoàn thành khóa luận tốt nghiệp tại Trường ĐH FPT, công trình nghiên cứu của nhóm Hiếu được đón nhận tích cực tại Hội thảo khoa học Kinh tế, Kinh doanh và Quản lý FCBEM 2026. Đặc biệt, Hiếu tiếp tục chinh phục học bổng New Southbound Policy Elite Study Program tại Đại học Quốc lập Trung Hưng (Đài Loan), theo học chương trình Sustainability & Foodways.
Từ những lần đón tiếp sinh viên quốc tế đến hành trang bước ra thế giới
Ngay từ năm nhất, Phan Thanh Hiếu đã bắt đầu tìm hiểu và tham gia các hoạt động của Bộ phận Hợp tác Quốc tế (IC). Chuyến đi trải nghiệm nước ngoài đầu tiên của Hiếu là chương trình học tiếng Anh kéo dài 6 tuần tại Malaysia, trong đó Hiếu có khoảng một tháng trực tiếp trải nghiệm môi trường học tập và sinh hoạt tại đây.
Thanh Hiếu trải nghiệm học kỳ Tiếng Anh level 6 tại Malaysia
Trở về Việt Nam, Hiếu tiếp tục đồng hành cùng IC trong vai trò Cộng tác viên, tham gia đón tiếp các đoàn sinh viên quốc tế và hỗ trợ làm hồ sơ cho các bạn sinh viên tham gia trao đổi quốc tế. Hiếu chia sẻ: “Lúc mới vào IC, mình vẫn còn khá chập chững và ngại giao tiếp với người nước ngoài. Nhưng càng đón nhiều đoàn, làm buddy nhiều hơn thì mình càng dạn dĩ, đồng thời hiểu thêm về văn hóa các nước nên khi bước vào môi trường quốc tế cũng dễ tham gia vào các cuộc trò chuyện hơn.”

Thanh Hiếu tham gia các hoạt động của Bộ phận Hợp tác Quốc tế trong vai trò Cộng tác viên
Có lẽ chính những lần chủ động bước ra khỏi vùng quen thuộc ấy đã giúp Hiếu tích lũy một “hành trang quốc tế” theo cách rất tự nhiên. Không chỉ là những chuyến đi hay chương trình học, đó còn là khả năng giao tiếp, sự tự tin và những mối quan hệ được hình thành qua từng lần gặp gỡ. Nhìn lại hành trình gắn bó cùng Phòng Hợp tác Quốc tế, Thanh Hiếu cho rằng những trải nghiệm mình có được không chỉ đến từ những chương trình hay chuyến đi, mà còn từ những người đã đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường ấy. Hiếu đặc biệt biết ơn các anh chị cán bộ, những người bạn tại IC và nhất là chị Nguyễn Thị Thanh Thủy – người đã truyền cảm hứng để Hiếu tự tin hơn, dám thử sức và bước xa hơn những gì mình từng nghĩ.
Chị Nguyễn Thanh Thủy (áo cam) – Cán bộ quản lý Hợp tác Quốc tế – ICPDP, Trường Đại học FPT là người truyền cảm hứng nhất đến Thanh Hiếu
Vươn xa từ Trường Đại học FPT, trưởng thành qua những trải nghiệm quốc tế
Trong quá trình học tập tại Trường Đại học FPT, Thanh Hiếu đã tích lũy nhiều trải nghiệm quốc tế qua các chương trình trao đổi, học tập tại nhiều nước như: Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan,…Sau những trải nghiệm đó cũng là lúc Hiếu bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về định hướng học tập dài hạn, đặc biệt là kế hoạch học Thạc sĩ tại châu Á. Đài Loan và Hàn Quốc trở thành hai điểm đến Hiếu quan tâm và chủ động tìm hiểu. Vào tháng 7/2025, Hiếu nhận được học bổng tham gia chương trình ngắn hạn tại Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoằng Quang (Hungkuang University) ở Đài Loan, với chi phí chương trình và chỗ ở được hỗ trợ. Đến tháng 12/2025, Hiếu tiếp tục nhận học bổng một phần cho chương trình kéo dài hai tuần tại Hàn Quốc.

“Go Global” cùng Thanh Hiếu: Hành trình mở rộng trải nghiệm tại các quốc gia Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan
Điểm thú vị là trong những chuyến đi này, Hiếu còn kiêm luôn nhiệm vụ đồng hành, hỗ trợ các thành viên trong đoàn. Như chuyến đi Hàn Quốc cùng đoàn 15 người, ngoài việc tham gia chương trình và trải nghiệm như mọi người, Hiếu còn hỗ trợ các anh chị chuẩn bị hồ sơ trước chuyến đi và tiếp tục sát cánh cùng mọi người trong suốt hành trình tại Hàn Quốc. Vừa đi, vừa hỗ trợ, Hiếu cũng dần trở nên chủ động và tự tin hơn khi làm việc trong môi trường quốc tế.

Trong chuyến đi đến Đại học Gachon (Hàn Quốc), Thanh Hiếu vừa trải nghiệm học tập quốc tế, vừa đồng hành hỗ trợ đoàn sinh viên Trường Đại học FPT với vai trò Cộng tác viên Phòng Hợp tác Quốc tế.
Trực tiếp trải nghiệm tại nhiều quốc gia cũng giúp Hiếu có thêm cơ sở để nhìn rõ đâu là điểm đến phù hợp với mình. Trong quá trình đó, Hiếu nhận ra bản thân có một lợi thế khá rõ về ngôn ngữ khi đã được học cả tiếng Anh và tiếng Trung tại Trường ĐH FPT. Bạn bộc bạch: “Mình thấy việc được học cả tiếng Anh và tiếng Trung ở Trường ĐH FPT là một lợi thế. Việc sử dụng tiếng Anh thường xuyên giúp mình không bị ngợp khi bước vào lớp học ở nước ngoài, còn tiếng Trung ở trường lại tạo cho mình cảm hứng để học thêm bên ngoài. Càng trải nghiệm tại Đài Loan, mình càng thấy môi trường ở đây phù hợp với định hướng của bản thân, nên mình bắt đầu ưu tiên nơi này cho những kế hoạch tiếp theo.”
Cô Phương Ngô Kim – Giảng viên Bộ môn Tiếng Trung chụp ảnh lưu niệm cùng Thanh Hiếu sau khi bạn đạt giải Nhì tại cuộc thi “Tài năng Hán tự”
Phát huy lợi thế về ngôn ngữ cùng nền tảng giáo dục Research-based Learning được trang bị tại Trường Đại học FPT, nhóm tác giả thực hiện khóa luận tốt nghiệp của Thanh Hiếu đã tiếp tục đưa công trình nghiên cứu “Why Vietnamese Users Adopt TikTok as a Search Engine? Insights through UGT and UTAUT2 Theories” đến với Hội thảo khoa học Kinh tế, Kinh doanh và Quản lý FCBEM 2026. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên Trương Thị Thùy Vân, công trình đã nhận được phản hồi tích cực từ hội nghị và đang trong quá trình hoàn thiện các bước tiếp theo để hướng tới việc trình bày tham luận vào tháng 11/2026. Với Hiếu, hội nghị FCBEM không chỉ là nơi trình bày kết quả nghiên cứu mà còn là một phần của hành trình học thuật, nơi nhóm được kết nối với cộng đồng nghiên cứu quốc tế và tiếp cận những chuẩn mực học thuật rộng hơn.
Giảng viên Trương Thị Thùy Vân và nhóm tác giả của đề tài
Chinh phục học bổng của Đại học Quốc lập Trung Hưng, mở lối cho hành trình Thạc sĩ
Cơ hội đến với Hiếu vào khoảng tháng 5/2026, ngay sau khi hoàn thành buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Cũng trong thời gian này, Hiếu đăng ký tham gia dạy học tình nguyện tại Trà Vinh cùng các bạn sinh viên đến từ Đại học Công nghệ Nanyang Singapore (NTU). Nhớ lại giai đoạn ấy, Hiếu chia sẻ: “Tháng 5/2026 mình mới biết đến học bổng này, cũng là lúc vừa bảo vệ xong khóa luận và đang tham gia hoạt động tình nguyện ở Trà Vinh. Trong hai tuần đó, mình vừa hoàn thành công việc tình nguyện, vừa tranh thủ viết bài luận tự truyện về bản thân và kế hoạch học tập. Giai đoạn ấy khá áp lực vì chương trình tại Trà Vinh có lịch hoạt động khá dày đặc. Mình liên tục tham gia các hoạt động dạy tiếng Anh, STEM cho trẻ em, thăm các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân và nhiều hoạt động cộng đồng khác.”

Thanh Hiếu cùng các bạn sinh viên Đại học Công nghệ Nanyang Singapore (NTU) dạy học tình nguyện và tham gia hoạt động cộng đồng tại Trà Vinh
Sau quá trình nỗ lực, Hiếu chinh phục thành công học bổng New Southbound Policy Elite Study Program tại Đại học Quốc lập Trung Hưng (NCHU). Trong 6 tháng, Hiếu sẽ theo học chương trình “Sustainability & Foodways”, thuộc Chương trình Thạc sĩ Quốc tế. Học bổng hỗ trợ 10.000 Đài tệ mỗi tháng, vé máy bay khứ, đồng thời miễn học phí, bảo hiểm sinh viên và phí ký túc xá. Bên cạnh đó, Hiếu còn có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa, tham quan doanh nghiệp và những lớp học thực hành cùng nhiều hoạt động trải nghiệm khác.
Học bổng New Southbound Policy Elite Study Program tài trợ 100% học phí, miễn phí ký túc xá, bảo hiểm sinh viên, sinh hoạt phí lên đến 10.000 NTD/tháng và vé máy bay khứ hồi tối đa 25.000 NTD.
Ban đầu, Hiếu không đặt nặng mục tiêu lớn cho 6 tháng tại NCHU mà muốn đi để nạp năng lượng và trải nghiệm môi trường mới. Tuy nhiên, càng nhìn về phía trước, Hiếu càng nhận ra chuyến đi này có thể mang đến nhiều hơn thế. Bên cạnh việc học tập và trải nghiệm tại NCHU, Hiếu dự định khám phá Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam, Cao Hùng để tìm hiểu về môi trường sống, cơ hội phát triển ở từng nơi để có thêm cơ sở để lựa chọn khu vực phù hợp cho kế hoạch học Thạc sĩ tại Đài Loan trong tương lai.
“Cứ mạnh dạn mơ ước và trải nghiệm”
Từ một sinh viên còn ngại giao tiếp với bạn bè quốc tế, Hiếu từng bước tích lũy trải nghiệm qua các hoạt động của IC, những chuyến đi ngắn hạn và các cơ hội học tập ở nước ngoài. Mỗi lần bước ra khỏi vùng quen thuộc lại mở thêm cho Hiếu một góc nhìn mới về thế giới, đồng thời giúp Hiếu hiểu hơn về chính định hướng của bản thân. Hiếu cho rằng điều quan trọng nhất không phải lúc nào cũng là xuất phát điểm, mà là sự chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội. Từ kinh nghiệm của chính mình, Thanh Hiếu nhắn nhủ rằng: “Các bạn hãy cứ mạnh dạn mơ ước và trải nghiệm. Cứ đặt mục tiêu rồi chủ động tìm kiếm cơ hội, mình tin rằng những cơ hội phù hợp sẽ dần xuất hiện. Phòng Hợp tác Quốc tế và Nhà trường luôn sẵn sàng hỗ trợ để các bạn có thêm trải nghiệm và phát triển bản thân.”
Thanh Hiếu trải nghiệm tại Đại học Công nghệ Nanyang Singapore (NTU)
Câu chuyện của Hiếu cũng phần nào cho thấy những trải nghiệm quốc tế có thể trở thành một phần tự nhiên trong hành trình học tập tại Trường Đại học FPT. Sinh viên có cơ hội lựa chọn các học kỳ tiếng Anh, học kỳ chuyên ngành hoặc kỳ đào tạo trong doanh nghiệp (OJT) tại các đối tác giáo dục, doanh nghiệp ở nhiều quốc gia như Malaysia, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Pháp, Thụy Sĩ, New Zealand… Qua những trải nghiệm ấy, hành trang của sinh viên không chỉ dừng lại ở kiến thức chuyên môn hay ngoại ngữ, mà còn được bồi đắp thêm kỹ năng, góc nhìn đa văn hóa và vốn sống thực tế – những yếu tố cần thiết để tự tin bước vào môi trường làm việc ngày càng hội nhập.
Ảnh: NVCC|Bài: Anh Thư
