Từ công nghệ thiết kế vi mạch đến cơ hội nghề nghiệp trong ngành bán dẫn toàn cầu, sinh viên Trường Đại học FPT có dịp mở rộng kiến thức chuyên ngành và tiếp cận góc nhìn thực tiễn từ GS.TS. Hiroshi Ochi – chuyên gia Nhật Bản có kinh nghiệm trong nghiên cứu vi mạch VLSI, hệ thống truyền thông không dây và ứng dụng AI trong viễn thông.
Tại workshop “Thiết kế Chip theo công nghệ Nhật Bản”, GS.TS. Hiroshi Ochi chia sẻ về ngành bán dẫn Nhật Bản cùng những kiến thức kỹ thuật liên quan đến mạch logic, ngôn ngữ Verilog và thiết kế FPGA/LSI. Hiện là Giáo sư danh dự tại Viện Công nghệ Kurume, Nhật Bản, ông có chuyên môn về thiết kế chip VLSI, hệ thống truyền thông không dây và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong viễn thông. Kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng công nghệ của giáo sư mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận lĩnh vực vi mạch từ góc nhìn của một chuyên gia giàu kinh nghiệm.
Thông qua những chia sẻ về công nghệ và quy trình phát triển chip, sinh viên có thêm cơ sở để hình dung độ phức tạp của ngành bán dẫn, từ kiến thức nền tảng đến những yêu cầu chuyên môn trong quá trình nghiên cứu và phát triển vi mạch. Đây cũng là dịp để người học kết nối kiến thức đã tiếp cận trên giảng đường với bức tranh rộng hơn của ngành công nghiệp bán dẫn.
Không chỉ chia sẻ về công nghệ, GS.TS. Hiroshi Ochi còn giúp sinh viên mở rộng góc nhìn về các cơ hội nghề nghiệp trong ngành bán dẫn. Lĩnh vực này có nhiều hướng phát triển, bao gồm thiết kế vi mạch, quy trình chế tạo, thiết bị, vật liệu, đóng gói và kiểm thử, đảm bảo chất lượng và kinh doanh. Mỗi lĩnh vực đòi hỏi những kiến thức và kỹ năng riêng, mở ra lựa chọn nghề nghiệp cho người học từ nhiều nhóm ngành như kỹ thuật điện – điện tử, khoa học máy tính, vật lý, hóa học, cơ khí, thống kê và kinh doanh.
GS.TS. Hiroshi Ochi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu, giúp sinh viên tiếp cận công nghệ vi mạch từ góc nhìn của chuyên gia.
Đáng chú ý, nhu cầu nhân lực tại Đông Nam Á trong các lĩnh vực như dịch vụ kỹ thuật thiết bị, đóng gói và kiểm thử, đảm bảo chất lượng và thiết kế vi mạch tại Việt Nam cho thấy tiềm năng phát triển của hệ sinh thái bán dẫn trong khu vực. Qua đó, sinh viên có thể nhận diện những hướng đi phù hợp, xác định kiến thức cần đào sâu và chủ động chuẩn bị năng lực cho mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai.
Đại diện Khoa Vi mạch bán dẫn gặp gỡ GS.TS. Hiroshi Ochi tại workshop, góp phần thúc đẩy hoạt động kết nối học thuật và chia sẻ chuyên môn trong lĩnh vực bán dẫn.
Với Trần Hoàng Khôi, sinh viên ngành vi mạch bán dẫn, những chia sẻ của GS.TS. Hiroshi Ochi mang đến góc nhìn mới về quy mô và chiều sâu của ngành bán dẫn. Khôi đặc biệt ấn tượng với những thông tin về quy trình thiết kế chip tại TSMC, từ các bước kiểm soát vệ sinh trước khi vào phòng thí nghiệm đến những công nghệ tiên tiến trong sản xuất vi mạch. Qua đó, bạn hiểu rõ hơn rằng phía sau mỗi con chip là một quy trình phức tạp, đòi hỏi kiến thức chuyên sâu, độ chính xác và sự đầu tư liên tục vào công nghệ.



Sinh viên trao đổi cùng GS.TS. Hiroshi Ochi, tiếp cận thêm những góc nhìn chuyên sâu về công nghệ và nghề nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn.
Được tổ chức bởi Khoa Vi mạch bán dẫn và Câu lạc bộ F-Chip, workshop “Thiết kế Chip theo công nghệ Nhật Bản” tạo cơ hội để sinh viên Trường Đại học FPT tiếp cận kiến thức chuyên ngành, học hỏi kinh nghiệm từ chuyên gia quốc tế và tìm hiểu những hướng phát triển trong ngành bán dẫn. Những góc nhìn từ chương trình góp phần giúp sinh viên xác định rõ hơn mục tiêu học tập, chủ động chuẩn bị kiến thức và từng bước xây dựng nền tảng cho hành trình nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao.
