Sinh viên Trường Đại học FPT nhận học bổng TEEP 2026 – nghiên cứu AI tại Đài Loan

Một người đi trước, một người tiếp bước từ chính điểm xuất phát là Trường ĐH FPT. Nếu Taiwan Experience Education Program 2024 từng là hành trình của Quang Khải thì giờ đây, Quang Khiêm lại viết tiếp câu chuyện ấy tại chính chương trình này. Từ cựu học sinh chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế đến sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm đạt IELTS 8.0 và nhiều thành tích cao trong các cuộc thi, hành trình của Khiêm gắn với cả việc học tập, dạy học và làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp.

Sau thời gian tích lũy trải nghiệm thực tế, Khiêm quyết định thử sức với nghiên cứu khoa học bằng cách chinh phục học bổng Taiwan Experience Education Program 2026. Hiện tại, bạn đang theo học chương trình về AI, Machine Learning và Computer Vision tại Đại học Quốc gia Trung Chính – National Chung Cheng University (CCU) với suất học bổng tài trợ toàn phần.

ThumbnailBạn Nguyễn Quang Khiêm là sinh viên Khóa 20 ngành Kỹ thuật phần mềm ở Trường Đại học FPT

Từ những trải nghiệm đầu tiên đến bước tiến vào nghiên cứu

Xuất phát điểm là học sinh chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, Khiêm chọn Kỹ thuật phần mềm khi bước vào Trường ĐH FPT. Bên cạnh cơ hội học bổng giúp việc học thuận lợi hơn, bạn cũng nhìn thấy ở FPT một môi trường để thử sức trong lĩnh vực công nghệ và mở ra nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp theo định hướng toàn cầu. Công nghệ vốn không quá xa lạ với Khiêm khi gia đình có nhiều người làm việc trong lĩnh vực này, đặc biệt là anh trai Nguyễn Quang Khải, sinh viên Khóa 18 ngành Trí tuệ nhân tạo tại Trường ĐH FPT. Những câu chuyện của anh trai cũng trở thành một nguồn tham khảo gần gũi, giúp Khiêm có thêm hình dung về môi trường học tập cũng như có cái nhìn bao quát về ngành học.

Những dấu mốc như IELTS 8.0 hay TOEIC gần như tuyệt đối chưa phải điểm dừng cho hành trình học ngoại ngữ của Khiêm. Tại Trường ĐH FPT, thế mạnh tiếng Anh tiếp tục được phát huy trong môi trường học tập 100% bằng tiếng Anh, đồng thời được mở rộng với tiếng Nhật – ngôn ngữ thứ hai trong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm. Cùng với việc chủ động học thêm tiếng Trung, Khiêm đang từng bước biến năng lực ngôn ngữ thành lợi thế để mở rộng cơ hội trong lĩnh vực công nghệ và môi trường quốc tế.

12(1)Bằng IELTS 8.0 được Khiêm đăng tải trên trang cá nhân

Càng học, Khiêm càng có nhiều cơ hội thử nghiệm những gì mình biết bằng chính những sản phẩm do mình tạo ra. Trong số những sản phẩm từng thực hiện, CapHne là dự án khiến Khiêm đặc biệt tâm đắc. Khiêm chia sẻ: “CapHne là một nền tảng kết nối dành cho sinh viên với ý tưởng giúp các bạn tìm thấy những người có cùng ngành học, mục tiêu hoặc sở thích. Mình khá vui khi sản phẩm nhận được phản hồi tích cực từ những người dùng đầu tiên. Lúc đó mình mới cảm nhận rõ rằng những gì mình học trên lớp hoàn toàn có thể được đưa vào một sản phẩm thực tế và tạo ra giá trị cho người dùng.” Qua quá trình làm sản phẩm, Khiêm dần nhìn rõ hơn giá trị của ngành Kỹ thuật phần mềm: kiến thức chỉ thực sự phát huy ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những sản phẩm có khả năng giải quyết nhu cầu cụ thể và tạo ra giá trị trong thực tế.

10Giao diện của nền tảng CapHne trên website: https://caphne.co/

9

Những sản phẩm trên lớp cũng dần đưa Khiêm đến những sân chơi lớn hơn. Khiêm từng đạt thành tích Giải Ba Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp Cấp Quốc gia và Giải Ấn tượng tại Grab the Beyond 2025. Với Khiêm, mỗi cuộc thi không chỉ là một dấu mốc thành tích mà còn là dịp để đưa ý tưởng ra khỏi phạm vi nhóm học tập, thử sức với những bài toán mới và nhìn lại khả năng của chính mình.

12Quang Khiêm đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi

Từ trải nghiệm doanh nghiệp đến lựa chọn hướng đi

Có sản phẩm, có những lần thử sức ở các cuộc thi, Khiêm muốn bước thêm một bước vào môi trường doanh nghiệp để kiểm chứng những gì đã học bằng trải nghiệm thực tế. Thay vì chờ đến kỳ 6 theo lộ trình OJT, Khiêm chủ động sắp xếp lại kế hoạch học tập để dành thời gian làm việc tại doanh nghiệp.

Với Khiêm, quãng thời gian làm việc tại PhuQuocDevs là cơ hội để bước ra khỏi những bài toán trên giảng đường và tiếp cận cách một sản phẩm công nghệ được tạo ra trong môi trường thực tế. Khi bắt đầu ở vị trí Thực tập sinh Phát triển phần mềm, Khiêm nhanh chóng làm việc chính thức sau 4 tháng, đồng thời vẫn duy trì công việc dạy IELTS. Những ngày đi làm mang đến cho Khiêm một góc nhìn khác về ngành học.  

Trải nghiệm ấy cũng giúp Khiêm kiểm chứng một lựa chọn quan trọng cho hướng phát triển sự nghiệp. Sau khi trực tiếp trải nghiệm môi trường doanh nghiệp, bạn nhận ra mình muốn tập trung hơn cho nghiên cứu khoa học – lĩnh vực đã được làm quen từ sớm qua phương pháp Research-based Learning tại Trường. Khiêm lý giải: “Trong định hướng phát triển sự nghiệp, mình thấy có hai con đường: đi làm hoặc làm nghiên cứu. Mình đã trải nghiệm công việc doanh nghiệp rồi, còn nghiên cứu thì được làm quen khá sớm qua phương pháp Research-based Learning tại Trường. Càng tiếp xúc, mình càng thấy hướng này thú vị, nhất là khi được học với những thầy cô tâm huyết và nhận thấy nhà trường luôn tạo điều kiện để sinh viên công bố trên các tạp chí, hội nghị quốc tế.”

Tại Trường ĐH FPT, những nỗ lực nghiên cứu của sinh viên được ghi nhận thông qua chính sách khen thưởng dành cho các công bố trên tạp chí, hội nghị quốc tế, tạo thêm động lực để sinh viên mạnh dạn theo đuổi các hướng nghiên cứu. Xác định được mục tiêu cho chặng đường tiếp theo, Khiêm bắt đầu tìm kiếm những cơ hội học tập quốc tế phù hợp và biết đến Taiwan Experience Education Program 2026.

Nguyễn Quang Khải – Nguyễn Quang Khiêm: Hai anh em, hai sinh viên Trường ĐH FPT lần lượt chinh phục học bổng Taiwan Experience Education Program 

43Anh trai của Khiêm – Nguyễn Quang Khải là sinh viên Khóa 18 ngành Trí tuệ nhân tạo tại Trường ĐH FPT và từng đạt học bổng Taiwan Experience Education Program 2024

Khi biết tin em trai đạt học bổng này, Quang Khải bày tỏ niềm tự hào. Nhắc đến em trai của mình, Khải bộc bạch: “Quang Khiêm là một người em suy nghĩ trưởng thành, bản lĩnh và có định hướng rõ ràng. Từ quá trình học tập cho đến mọi vấn đề trong cuộc sống, Khiêm đều biết mình đang làm, sẽ làm gì và muốn phát triển theo hướng nào. Chúc Khiêm có một hành trình nhiều niềm vui và trải nghiệm!” Khải cũng hy vọng rằng Quang Khiêm sẽ tận dụng tốt cơ hội này để mở rộng định hướng học thuật cho lộ trình nghiên cứu sinh thạc sĩ, tiến sĩ và sau này có thể hỗ trợ các bạn sinh viên Việt Nam tham gia chương trình ở những khóa tiếp theo.

11Học bổng nghiên cứu Taiwan Experience Education Program 2026 tài trợ học phí toàn khóa và khoảng 12.000 NTD mỗi tháng cho chi phí lưu trú, sinh hoạt và một phần vé máy bay trong thời gian tham gia. 

Tính đến thời điểm hiện tại, sau khoảng 2 tháng tại Đài Loan, Khiêm đã dần làm quen với môi trường học tập, sinh hoạt tại đây. Khiêm cảm thấy hào hứng khi được học cùng các giáo sư và tiếp cận sâu hơn với Deep Learning, Computer Vision và Machine Learning. Song song với việc học, Khiêm dành thời gian làm nghiên cứu tại phòng lab với dự án về Generative AI, hướng đến chuyển đổi ngôn ngữ tự nhiên thành chuyển động của con người.

Hiện Khiêm đã hoàn thành phần dựng luồng và đang tiếp tục hoàn thiện báo cáo quy trình nghiên cứu để hướng đến các hội nghị và tạp chí khoa học. Sự thuận lợi và tự tin khi hòa nhập với môi trường học tập mới của Khiêm cũng bắt nguồn từ nền tảng kiến thức được trang bị tại Trường ĐH FPT. Khi chia sẻ về lợi thế này, Khiêm cho biết: “Vốn dĩ môi trường học tập ở Trường ĐH FPT đã cung cấp cho mình nền tảng máy tính rất tốt. Vì thế khi sang đây, mình không chỉ học nhanh hơn về AI mà còn có cùng giáo sư hỗ trợ các bạn sinh viên chưa vững về kiến thức nền tảng máy tính.”

Bên cạnh việc học và nghiên cứu, Khiêm cũng tranh thủ tận hưởng từng ngày trong hành trình tại Đài Loan. Từ những buổi leo núi cuối tuần, những lần ghé bảo tàng, khám phá địa phương đến các hoạt động giao lưu văn hóa tại CCU, mỗi trải nghiệm đều mang đến cho bạn thêm niềm vui và những người bạn mới. Với Khiêm, đó cũng là cách để chuyến đi được lấp đầy bằng những khoảnh khắc vui vẻ và kỷ niệm đáng nhớ.

Screenshot

Khiêm dự kiến trở lại Trường ĐH FPT vào kỳ Spring 2027 để tiếp tục hoàn thành chương trình Kỹ thuật phần mềm, đồng thời duy trì việc học song song với công việc. Những trải nghiệm tại CCU cũng giúp Khiêm xác định rõ hơn mục tiêu học thuật phía trước: Tiếp tục phát triển theo hướng nghiên cứu, công bố bài nghiên cứu khoa học và chuẩn bị hồ sơ cho bậc Thạc sĩ. Đài Loan hiện là lựa chọn được Khiêm ưu tiên, song Khiêm vẫn sẵn sàng cân nhắc những cơ hội học tập phù hợp tại các quốc gia khác.

“Cứ làm đi, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó hết!” 

Có lựa chọn đưa Quang Khiêm đến với lĩnh vực công nghệ. Có những trải nghiệm thực tế giúp bạn hiểu hơn về môi trường doanh nghiệp. Có những người thầy tại Trường ĐH FPT khơi gợi tình yêu với nghiên cứu khoa học. Và đặc biệt, có một người anh đi trước để Khiêm nhìn thấy thêm một khả năng khác cho tương lai. Quan trọng hơn, Khiêm không xem những trải nghiệm ấy là những chặng đường tách biệt. Mỗi trải nghiệm lại bổ sung một mảnh ghép mới, để từ đó hiểu mình hơn và chủ động lựa chọn bước tiếp theo.

Có lẽ vì vậy, điều Khiêm muốn gửi đến những bạn trẻ còn ngần ngại trước một cơ hội mới cũng rất thiết thực: “Nếu có cơ hội đi làm, thực tập hay khám phá thế giới thì các bạn cứ trải nghiệm. Dù tiến độ tốt nghiệp có chậm hơn một chút nhưng đổi lại bạn sẽ phát triển nhanh hơn về kỹ năng thực tế và định hình rõ ràng con đường sự nghiệp của mình.”

Một lời nhắn ngắn, nhưng cũng là tinh thần xuyên suốt của Quang Khiêm: “Cứ làm đi, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó hết!”

 Ảnh: NVCC/Bài: Anh Thư

HotlineZaloFanpage