Thổi hồn văn hóa bản địa vào thiết kế thương hiệu cùng sinh viên FPTU

Sáng ngày 24/07/2026, cô Lê Thị Bích Loan – Giảng viên ngành Thiết kế Mỹ thuật số phối hợp cùng Phòng Quan hệ Doanh nghiệp và các bạn sinh viên tổ chức không gian trưng bày các sản phẩm thiết kế bao bì, logo và bộ nhận diện thương hiệu, được thực hiện trong khuôn khổ dự án môn học phối hợp với các tổ hợp tác/ hợp tác xã thuộc cộng đồng dân tộc thiểu số.

Dự án lần này bao gồm: xây dựng logo, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu và hoàn thiện bao bì cho các sản phẩm địa phương đặc trưng của các cộng đồng dân tộc thiểu số. Mỗi sản phẩm trưng bày đều thể hiện sự cân bằng giữa yếu tố văn hóa – thẩm mỹ – hiện đại, cho thấy sinh viên không chỉ sáng tạo mà còn có tư duy thiết kế chiến lược, chú trọng đến tính ứng dụng và khả năng kể chuyện thương hiệu trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng cao.

Buổi tham dự có sự góp mặt của chị Trịnh Thị Mỹ Dung (Giám đốc dự án MISERIOR III – Viện Công nghệ Tiên tiến) và các anh chị đại diện tổ hợp tác/ hợp tác xã. Trong phần chia sẻ, chị Trịnh Thị Mỹ Dung bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc: “Điều khiến chị ấn tượng nhất là cách các bạn thổi “hồn văn hóa của đồng bào dân tộc”, kiến thức và câu chuyện bản địa vào từng sản phẩm nông lâm sản của cộng đồng. Nhìn những bộ nhận diện cho Măng khô Tánh Linh, Trái Xoay Xóm Đèn hay Sâm khỏe Kon Pne…chị thấy rõ sự đầu tư tỉ mỉ của các bạn cho từng thiết kế. Rõ ràng các bạn không chỉ đơn giản là thiết kế mà đã thật sự dành thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu về văn hóa bản địa của cộng đồng. Chính vì vậy, những thiết kế của các bạn vừa hiện đại, vừa hợp xu hướng thị trường nhưng vẫn giữ trọn nét đặc trưng rất riêng của từng cộng đồng.”

Giảng viên hướng dẫn – cô Lê Thị Bích Loan cũng bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến sự trưởng thành của sinh viên qua từng giai đoạn làm việc. Cô chia sẻ rằng dù còn thiếu kinh nghiệm thực tế, các bạn luôn giữ tinh thần chủ động, kiên trì và cầu thị. Cô cũng nhận xét rằng, các sản phẩm cuối cùng của các bạn vừa có chất lượng kĩ thuật tốt, vừa mang hơi thở sáng tạo riêng của từng cá nhân nhưng vẫn mang tính thực tiễn cao. Qua những chia sẻ trên, cô tin rằng, các dự án này sẽ là một nền tảng vững chắc giúp cho các bạn sẽ trở nên tự tin hơn khi bước vào các môi trường làm việc chuyên nghiệp sau này, và hy vọng rằng sản phẩm của các bạn sớm được ứng dụng chính thức, trở thành cầu nối giúp nông sản và hàng hóa của cộng đồng vươn xa hơn trên thị trường.

Dự án không chỉ giúp sinh viên áp dụng kiến thức chuyên môn vào thực tế mà còn tạo điều kiện tiếp xúc sớm với yêu cầu thật từ phía doanh nghiệp. Đây là cơ hội để sinh viên phát triển tư duy thiết kế gắn với thị trường, đồng thời là minh chứng rõ nét cho định hướng đào tạo gắn liền với thực tiễn mà Trường Đại học FPT đang đẩy mạnh nhằm gắn kết đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp và xã hội.

*Một số hình ảnh tại buổi triển lãm

HotlineZaloFanpage