Môi trường “chuẩn” quốc tế ngay bên trong ĐH FPT

Môi trường “chuẩn” quốc tế ngay bên trong ĐH FPT

Đại học FPT là trường đại học được công nhận đạt chuẩn quốc tế bởi những tổ chức xếp hạng đại học hàng đầu thế giới, như QS Stars từ Anh (2012), ACBSP từ Hoa Kỳ (2019); giành giải “ICT Education Award” từ Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á – ASOCIO (2018), giải “Thương hiệu xuất sắc thế giới – The Brand Laureate Special Edition World Awards” từ Tổ chức Thương hiệu châu Á – Thái Bình Dương – Asia Pacific Brands Foundation (2018), và là thành viên AUN – Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (2018)…

Theo đó, từ năm 2012, trường FPT đã được công nhận xếp hạng theo chuẩn quốc tế QS Stars của các trường đại học trên thế giới, sánh ngang với ĐH London South Bank (Anh), ĐH Lobachesky (Nga)… Trong đó, các hạng mục: Chất lượng đào tạo, Việc làm, Cơ sở vật chất, Trách nhiệm xã hội của trường đạt tối đa 5 sao chuẩn quốc tế QS Stars.

Với chủ trương đào tạo đạt chuẩn đầu ra tầm cỡ quốc tế, sinh viên “sẵn sàng cho công việc toàn cầu”, trường chú trọng tới việc đầu tư chương trình tiếng Anh dành cho sinh viên.

Ngay bên trong campus là một “nước Anh thu nhỏ” – Little UK (LUK). Đây là không gian học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh dành riêng cho sinh viên trường trong giai đoạn tiếng Anh nền tảng. LUK được thiết kế ấn tượng, đậm chất Châu Âu, tạo môi trường học tập cởi mở, thân thiện, đầy nhiệt huyết cho sinh viên theo phong cách một “Nước Anh thu nhỏ”.

Little UK bên trong campus ĐH FPT.

Sinh viên ĐH FPT được học cùng giảng viên và sinh viên nước ngoài. Đến từ Mỹ, Pháp, Bỉ, Nhật Bản, Nigeria…, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn trở thành sinh viên trường. Năm 2019, trường đón hàng nghìn lượt sinh viên quốc tế đến học tập và trải nghiệm văn hóa.

Ngoài giảng viên người Việt, trường cũng tuyển dụng giảng viên nước ngoài đến từ các quốc gia: Anh, Úc, Mỹ, Canada, hay New Zealand, Philippines… Theo đó, sinh viên có cơ hội tiếp thu nền giáo dục hàng đầu trên thế giới ngay tại trường.

Từ mối quan hệ của các giảng viên bản ngữ, nhà trường thiết lập những chương trình đào tạo liên kết với các trường đại học có uy tín trên thế giới; các tổ chức giáo dục nước ngoài, các tổ chức tình nguyện, các cuộc thi học thuật… để sinh viên trường có nhiều cơ hội học hỏi, cọ xát, nâng cao kiến thức và các kỹ năng cần thiết.

Ngoại ngữ là yếu tố được chú trọng tại trường, sinh viên học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh và giáo trình bản quyền quốc tế miễn phí suốt 4 năm học. Sinh viên trường được đào tạo song song 2 loại ngoại ngữ, ngoài tiếng Anh, các bạn có thể chọn học thêm tiếng Trung hoặc tiếng Nhật.

Với vốn ngoại ngữ khá “chất” của mình, các bạn sinh viên hoàn toàn thuận lợi giao tiếp với thầy cô, bạn bè ngoại quốc, xóa đi ranh giới do bất đồng ngôn ngữ tạo ra, dễ dàng hội nhập toàn cầu trong học tập, làm việc, sinh sống.

“Du học ngắn hạn” nước ngoài với học kỳ tiếng Anh, học kỳ chuyên ngành và OJT

Sinh viên trường ĐH FPT luôn khiến các sinh viên trường khác bất ngờ với số lần được đi “du học” của mình với học kỳ tiếng Anh, học kỳ chuyên ngành và học kỳ OJT ở nước ngoài.

Các bạn có thể bắt đầu kỳ học tiếng Anh nước ngoài ngay từ năm nhất với level tiếng Anh thứ 5-6, tại Philippines, Brunei hoặc Malaysia. Từ đó, cải thiện khả năng Anh ngữ, tạo sức bật tốt hơn khi làm việc trong môi trường quốc tế.

Bạn Lê Huỳnh Như Ngọc – sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế trải nghiệm kỳ tiếng Anh nước ngoài tại Đại học Help – Malaysia.

Ở học kỳ chuyên ngành, sinh viên được đăng ký một học kỳ tại nước ngoài cùng các trường là đối tác của trường FPT với học phí tương đương trong nước. Kết quả học tập của sinh viên sẽ được công nhận tương đương và chuyển đổi kết quả sang chương trình của nhà trường.

Với hoạt động On the Job Training (OJT), 100% sinh viên được nhà trường gửi đến “học việc” tại doanh nghiệp, ngay khi các bạn còn là sinh viên đại học.

Bằng cách làm việc, trải nghiệm thực tế ở doanh nghiệp, tham gia vào nhiều dự án với các quy mô khác nhau, cọ xát, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, các bạn sinh viên sẽ trưởng thành hơn và biết cách “học có phương pháp” (tập trung học những thứ cần thiết nhất) khi quay trở về tiếp tục hành trình học tập của mình. Sinh viên có thể đăng ký OJT tại nước ngoài ở Học kỳ 6.

Bên cạnh việc tiếp nhận kiến thức trên giảng đường hoặc ở doanh nghiệp nước ngoài, sinh viên được “học” về văn hóa, con người, trải nghiệm cuộc sống sinh viên tại môi trường quốc tế, qua đó, ngày một trưởng thành hơn.

Xây dựng môi trường quốc tế ngay tại sân nhà, trường FPT đem đến một cuộc sống sinh viên đầy màu sắc cho các bạn trẻ. Được phát triển trong môi trường kiến thức liên tục cập nhật mới và được đào tạo kỹ năng tiếng Anh vượt trội để sẵn sàng hội nhập toàn cầu, khiến ngày càng đông đảo bạn trẻ đặt mục tiêu gửi gắm tương lai tại ĐH FPT.

Theo Tuổi Trẻ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC FPT 2021