Nguyễn Thị Thanh Hương – cựu sinh viên K13 chuyên ngành Kinh doanh quốc tế – đã hiện thực hóa giấc mơ du học bằng những nỗ lực bền bỉ và nền tảng học thuật vững chắc từ Trường Đại học FPT.
Thanh Hương giành được học bổng thạc sĩ toàn phần Chính phủ Trung Quốc (CSC) năm 2024 và hiện theo học chương trình thạc sĩ Logistics Engineering and Management (Kỹ thuật và Quản lý chuỗi cung ứng) tại Trường Đại học Bưu chính Trùng Khánh (Trung Quốc). Để đạt được học bổng này, cựu sinh viên Trường Đại học FPT đã tích lũy các thành tích học thuật cùng việc rèn luyện khả năng ngoại ngữ trong suốt 4 năm đại học.
Hương “thú nhận” rằng, trước đây cô từng ghét học tiếng Anh. Nhưng môi trường học tập tại Trường Đại học FPT đã giúp cô sinh viên K13 cải thiện đáng kể cả tiếng Anh giao tiếp lẫn học thuật.
“4 năm học hoàn toàn bằng tiếng Anh là một trải nghiệm đầy hứng khởi đối với mình, từ việc được thuyết trình, trao đổi đến lắng nghe bài giảng. Bên cạnh đó, sinh viên còn được học Hán ngữ sơ cấp, mở rộng vốn ngoại ngữ và tư duy ngôn ngữ.
Một điểm nhấn quan trọng tại Trường Đại học FPT là đội ngũ giảng viên chất lượng cao. Hầu hết các thầy cô đều từng học tập, làm việc tại nước ngoài, không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn mang đến những góc nhìn toàn cầu thông qua trải nghiệm thực tế. Các bài giảng luôn kết hợp linh hoạt giữa lý thuyết và thực hành, giữa bối cảnh trong nước và quốc tế, từ đó giúp sinh viên phát triển tư duy đa chiều. Chính sự hòa quyện giữa nền tảng kiến thức, kỹ năng mềm và khả năng sử dụng hai ngoại ngữ đã giúp mình tìm được công việc yêu thích với mức thu nhập đúng kỳ vọng,” Hương cho biết.
Trong thời gian học đại học, Hương tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, với trọng tâm là giáo dục và sự phát triển của công nghệ trong lĩnh vực này. Ban đầu, cô tiếp cận nghiên cứu như một cơ hội thực hành nhằm rèn luyện kỹ năng viết học thuật, nắm vững quy trình triển khai một đề tài từ xây dựng ý tưởng, thu thập đến phân tích dữ liệu. Qua từng dự án, Hương dần nhận ra giá trị thực tiễn mà nghiên cứu mang lại, không chỉ đối với học thuật mà còn trong việc tìm kiếm giải pháp ứng dụng cho những vấn đề giáo dục hiện nay.
Nhờ sự đồng hành tận tâm và định hướng cụ thể từ các giảng viên trong trường, Hương cùng nhóm nghiên cứu không chỉ thực hiện thành công nhiều bài báo khoa học có giá trị, mà còn giành giải Nhất tại cuộc thi Research Festival 2021 – sân chơi học thuật do Khối Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Edu) tổ chức thường niên.
Tiếp nối thành công đó, dưới sự tư vấn chuyên môn của các thầy cô, nhóm mạnh dạn gửi bài báo đến các tạp chí học thuật quốc tế. Nhiều công trình của nhóm đã được đăng tải trên các tạp chí thuộc hệ thống xếp hạng Q2, Q3, Q4 – khẳng định tính ứng dụng và chất lượng khoa học ở tầm quốc tế.
“Nghiên cứu là một lĩnh vực đòi hỏi tư duy học thuật cao và sự kiên trì, tuy nhiên đây cũng là con đường hiệu quả để đào sâu kiến thức chuyên ngành cũng như mở rộng cơ hội nhận học bổng. Mình nghĩ sinh viên nên chủ động tham gia các dự án nghiên cứu tại trường hoặc đồng hành cùng thầy cô trong quá trình làm khoa học. Nếu bạn có mục tiêu xin học bổng du học, đặc biệt ở bậc sau đại học, hãy bắt đầu xây dựng hồ sơ học thuật thông qua các công trình được đăng trên tạp chí quốc tế uy tín. Sẽ càng có giá trị hơn nếu chủ đề nghiên cứu có liên hệ chặt chẽ với ngành bạn dự định theo đuổi ở bậc học cao hơn”, Hương chia sẻ.
Với những bạn quan tâm đến học bổng Chính phủ Trung Quốc, Hương cũng đưa ra lời khuyên cụ thể: “Bạn nên chuẩn bị sớm chứng chỉ IELTS với điểm số tối thiểu 6.5, trong đó không có kỹ năng nào dưới 6.0. Bên cạnh đó, việc có một research proposal – đề cương nghiên cứu liên quan trực tiếp đến lĩnh vực bạn muốn theo học – là điều bắt buộc. Vì vậy, các bạn nên làm quen với việc viết nghiên cứu càng sớm càng tốt để tăng khả năng cạnh tranh và chủ động hơn khi cơ hội học bổng đến”.
Chia sẻ về hành trình học thạc sĩ ở xứ người, Hương rất ấn tượng với tinh thần học tập nghiêm túc và quyết liệt của các sinh viên Trung Quốc. Bên cạnh đó, ngay từ năm nhất, nhà trường đã bắt đầu định hướng đề tài luận văn tốt nghiệp cho sinh viên.
“Dù học thạc sĩ 3 năm nhưng ngay từ năm đầu tiên, chúng mình đã được chọn giáo viên hướng dẫn và bắt tay vào đề tài. Cô giáo hướng dẫn rất nhiệt tình, theo sát từng bước và luôn góp ý kỹ lưỡng. Mỗi lần làm việc với cô, mình vừa áp lực vừa vui vì cảm nhận được sự quan tâm và động lực để cố gắng”, Hương cho biết.
Trường Đại học Bưu chính Trùng Khánh cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm, đi chơi cuối tuần cho du học sinh quốc tế. Mỗi tuần đều có hoạt động mới nên sinh viên vừa được khám phá văn hóa, vừa có cơ hội kết nối với bạn bè đến từ các quốc gia khác. Nhờ vậy, Hương cảm thấy vui khi cân bằng được việc học tập và tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.
Bích Hiền