Nữ sinh Trường Đại học FPT lập kỷ lục 4 kỳ liên tiếp đạt danh hiệu “Cóc vàng”

Giữ vững danh hiệu Cóc Vàng ngành Ngôn ngữ suốt 4 kỳ liên tiếp, Trần Thục Nhi (K18 – Ngôn ngữ Nhật) không chỉ khẳng định bản lĩnh của mình trong học thuật mà còn là minh chứng sống động cho thấy sự nỗ lực bền bỉ luôn mang đến trái ngọt. 

Bí quyết học tập từ “thợ săn Cóc vàng”

Đối với sinh viên Trường Đại học FPT, danh hiệu Cóc vàng là phần thưởng danh giá dành cho cá nhân xuất sắc nhất của từng ngành trong mỗi kỳ học, đồng thời cũng là mục tiêu mà nhiều bạn hướng đến trong hành trình học tập tại trường. Chính vì thế, trong học kỳ Fall 2024, khi được nhận thông tin mình đạt danh hiệu Cóc vàng lần thứ 4 liên tiếp, Thục Nhi không giấu nổi sự bất ngờ: “Cảm xúc của em vẫn như lần đầu tiên, rất vui và hạnh phúc. Nhưng đến lần thứ tư em còn có thêm chút khó tin, vì kỳ học vừa rồi em dành nhiều thời gian chuẩn bị CV cho kỳ Đào tạo tại doanh nghiệp OJT nên không nghĩ bản thân sẽ đạt Cóc vàng thêm một lần nữa”. 

thuc nhi 01
Thục Nhi là sinh viên nổi bật của ngành Ngôn ngữ Nhật khi 4 lần liên tiếp nhận danh hiệu Cóc vàng.

Thành công của Nhi không đến từ may mắn, mà là kết quả của sự chủ động và phương pháp học tập khoa học và không tự tạo áp lực cho bản thân. Với cô, không có công thức chung cho việc học mà quan trọng là mỗi sinh viên cần tìm ra cách phù hợp nhất.

Ngay từ khi bắt đầu mỗi kỳ, Nhi luôn kiểm tra syllabus – đề cương của từng môn để tham khảo trước nội dung, từ đó lập kế hoạch học tập cụ thể. Cô sắp xếp thời gian hợp lý giữa việc học lý thuyết, làm bài tập và ôn tập kiến thức theo từng tuần. Không chỉ dựa vào giáo trình, Thục Nhi còn tự tạo sơ đồ tư duy để hệ thống lại những kiến thức quan trọng, đặc biệt là từ vựng chuyên ngành tiếng Nhật. 

Bên cạnh đó, Thục Nhi luôn tập trung 100% vào từng tiết học để cố gắng hiểu bài ngay tại lớp. Cô chia sẻ: “Điều đó giúp em khi về nhà có thể tập trung vào việc mở rộng và đào sâu kiến thức đã được học trên lớp, tránh làm mất thời gian cho việc rà soát, hỏi lại các kiến thức vốn dĩ nên được học và hiểu trước đó”. Ngoài việc học lý thuyết, Thục Nhi chủ động tham gia các buổi thảo luận nhóm với giảng viên, bạn bè trong lớp để nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.

Trong bốn học kỳ đạt danh hiệu Cóc vàng, kỳ Fall 2024 chính là giai đoạn thử thách nhất với Thục Nhi. Đây là lúc cô phải đối mặt với các môn yêu cầu kỹ năng biên – phiên dịch chuyên sâu cùng những chủ đề học thuật đòi hỏi chuyên môn cao như kinh tế, chính trị, khoa học. Việc ghi nhớ những từ vựng chuyên ngành này theo Nhi nhận xét là khá khó và tốn nhiều thời gian, cũng như việc chọn cách dịch sao cho truyền tải đúng nội dung, tinh thần của bản gốc cũng là một thử thách đối với cô. Để giải quyết vấn đề này, Nhi chủ động nghe thêm nhiều tin tức ở Nhật Bản để tiếp xúc nhiều hơn với “phông” văn hoá của quốc gia này, dành thời gian để học từ vựng trên báo chí Nhật và làm quen với cách hành văn của những lĩnh vực này.

Chính sự chủ động và tinh thần không ngại thử thách ấy đã giúp Nhi vượt qua giới hạn bản thân, từng bước làm chủ kiến thức mới. Dù liên tiếp đạt danh hiệu Cóc vàng, nhưng cô chưa bao giờ xem đó là áp lực. “Thay vì lo sợ mất danh hiệu, em chọn cách tận hưởng việc học và tham gia các hoạt động ngoại khóa với tâm thế thoải mái nhất”, cô nàng bộc bạch.

“Tiếng Nhật không chỉ là ngôn ngữ, mà là đam mê chinh phục”

Khi được hỏi về động lực học tập của mình tại Trường Đại học FPT, Thục Nhi tiết lộ: “Chính tình yêu với tiếng Nhật đã giúp em tiến xa hơn trên hành trình học hỏi, phát triển”. Niềm đam mê với ngôn ngữ Nhật của Nhi được bắt đầu từ những năm cấp 2. Sự mê mẩn với những nét chữ Kanji phức tạp, hệ thống ngữ pháp chặt chẽ và nền văn hóa đặc sắc của xứ sở hoa anh đào đã thôi thúc cô nàng theo đuổi ngôn ngữ này một cách nghiêm túc. Không đơn thuần là một môn học, tiếng Nhật với Nhi là niềm đam mê, là cánh cửa mở ra thế giới mới.

z6255601761507 f879d536e0ac69899e18bdfee9ae4e5c (1)
Ngoài học tập, Thục Nhi cũng là một sinh viên năng nổ với các cuộc thi và hoạt động phong trào tại trường.

Chính vì thế, Thục Nhi lựa chọn theo học ngành Ngôn ngữ Nhật tại Trường Đại học FPT – môi trường vừa giúp cô trau dồi khả năng ngôn ngữ, vừa mở ra cơ hội tiếp cận nền văn hóa Nhật Bản một cách bài bản, thực tế. Bên cạnh chương trình học chú trọng phát triển toàn diện bốn kỹ năng nghe – nói – đọc – viết, Nhi còn tâm đắc với phương pháp giảng dạy tại trường, nơi mà lý thuyết luôn đi đôi với thực hành. Các giờ học không chỉ gói gọn trong sách vở mà còn lồng ghép nhiều hoạt động giúp sinh viên trải nghiệm thực tế, từ việc giao tiếp với người bản xứ đến tham gia các sự kiện giao lưu văn hóa, làm quen với tác phong làm việc của người Nhật. Chính những điều này đã giúp Nhi thêm vững tin vào lựa chọn của mình.

“Mỗi buổi lên lớp đều là một trải nghiệm thú vị. Em vừa được tiếp thu kiến thức mới từ thầy cô, vừa hiểu hơn về tư duy, lối sống và những giá trị văn hóa – tinh thần đặc trưng của người Nhật qua từng bài giảng”, Thục Nhi chia sẻ. Với cô, mỗi tiết học là một cơ hội để tiến gần hơn với ước mơ, để từng ngày hoàn thiện bản thân và mở rộng thế giới quan.

“Thành công không phải là đích đến mà là hành trình bạn đi qua”, câu nói này luôn là kim chỉ nam cho Thục Nhi trên con đường học tập. Việc giữ vững danh hiệu Cóc vàng trong 4 kỳ liên tiếp là một thành tích đáng tự hào và là bệ phóng giúp cô vươn xa hơn trong hành trình chinh phục tri thức. Với tinh thần không ngừng học hỏi và dám dấn thân, Thục Nhi đang từng bước đặt ra những mục tiêu mới, sẵn sàng đón nhận những thử thách lớn hơn trong tương lai.

Thuý Hiền

Đăng ký tư vấn

  • DD slash MM slash YYYY
  • This field is hidden when viewing the form