Xuất thân nông thôn, tiếng Anh bập bẹ vẫn đi nước ngoài “khỏe re”

“Dù thành tích học tập khá tốt nhưng do hạn chế về ngoại ngữ và điều kiện tài chính nên mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có cơ hội đi du học hay du lịch ở nước ngoài. Cho đến khi trở thành SV ĐH FPT, ước mơ xa xỉ bỗng trở nên thực tế, mình không những “lên trình” tiếng Anh đáng kể mà còn tự tin để 4 năm 4 lần “xuất ngoại” sang Malaysia và Singapore”, Huỳnh Phan Phúc Hậu, cựu SV K14 ĐH FPT TP. HCM cho biết.

sinh vien dh fpt di nuoc ngoai
Huỳnh Phan Phúc Hậu (Bình Thuận) 

Huỳnh Phan Phúc Hậu vốn là một trong những gương mặt học sinh tiêu biểu của trường THPT Tuy Phong (Bình Thuận) với bộ sưu tập giải thưởng Toán – Tin ấn tượng như: Huy chương Đồng kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017 – 2018, huy chương bạc kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2016 – 2017, giải nhì kỳ thi giải toán trên mạng năm học 2015 – 2016, giải Khuyến khích kỳ thi tin học trẻ lần thứ XVIII tỉnh Bình Thuận…

Sở hữu thành tích khoa cử đáng nể cùng danh hiệu HSG suốt 12 năm phổ thông nhưng Hậu vẫn rất khiêm nhường, không ngại thừa nhận bản thân còn thiếu sót nhiều điều, đặc biệt là về ngoại ngữ. Thế mạnh về tư duy, ghi nhớ chỉ giúp Hậu dễ dàng nắm bắt về ngữ pháp, làm tốt các đề thi đọc – viết  trong khi điều cậu bạn thiếu là một môi trường để luyện khả năng nghe, nói tiếng Anh. “Nhiều người bảo ngoại ngữ chỉ là bổ trợ còn thế mạnh của mình là Toán – Tin thì chỉ cần tập trung học Toán – Tin, nhưng mình không nghĩ thế. Thay vì trốn tránh, mình muốn đối diện để tìm cách vượt qua rào cản này. Giỏi tiếng Anh cũng là cách để sau này mình dễ dàng nắm bắt những cơ hội việc làm quốc tế”, Hậu chia sẻ.

Tìm một ngôi trường vừa thỏa mãn niềm đam mê công nghệ, vừa có chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, chú trọng tiếng Anh, Hậu mạnh dạn nộp hồ sơ xét tuyển vào ĐH FPT. Quyết định này khiến nhiều người bất ngờ, gia đình cậu bạn thậm chí còn khuyên ngăn vì sợ không đủ khả năng chi trả học phí. Để thuyết phục bố mẹ, Hậu đã nỗ lực ôn luyện ngày đêm và xuất sắc giành được  học bổng 70% vào ĐH FPT. Với học bổng này, cậu bạn tự tin nhập học ngôi trường trong mơ, thỏa sức “cháy” với ngoại ngữ, công nghệ thông tin mà không bị áp lực về vấn đề tài chính.

Đúng như những hình dung trước đó về một môi trường đào tạo chuẩn quốc tế, “trình” tiếng Anh của Hậu đã được nâng lên đáng kể từ khi trở thành sinh viên ĐH FPT. Tại đây, cậu bạn được học với nhiều thầy cô, bạn bè là người nước ngoài, được tham gia các chương trình giao lưu văn hóa quốc tế và đặc biệt là học bằng giáo trình 100% tiếng Anh. Hậu bảo “còn một điều bất ngờ nữa khi trở thành sinh viên ĐH FPT, đó là việc đi nước ngoài với mình chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Với chi phí rất nhẹ nhàng so với việc du lịch tự túc, lại còn được học tập trong môi trường giáo dục tiên tiến và có cơ hội nâng cao ngoại ngữ, trong 4 năm ở ĐH FPT, mình đã 4 lần được đặt chân đến Singapore và Malaysia”.

Được biết, ĐH FPT là một ngôi trường tích cực đưa sinh viên ra nước ngoài học tiếng Anh và thực tập nên ngay từ năm 2, Hậu đã có chuyến “du học” ngắn hạn đầu tiên tại trường KDU, Penang (Malaysia), tiếp đó là chuyến Field Trip tại đảo quốc sư tử – Singapore và Kuala Lumpur (Malaysia). “Những chuyến đi này đã mang lại cho mình rất nhiều trải nghiệm, kiến thức và cả kỹ năng quý giá. Trở về nhà, từ một con người nhút nhát, ngại giao tiếp bằng tiếng Anh, mình trở nên nói nhiều hơn, tự tin hơn khi sử dụng ngoại ngữ. Sau khi hoàn thành học kỳ tại Malaysia, mình còn tự tin một mình bay sang Singapore để gặp lại những người bạn nước ngoài”, Hậu nhớ lại.

sinh vien dh fpt di nuoc ngoai 1
Phúc Hậu hiện thực hoá giấc mơ du học khi vào ĐH FPT

Một mặt nỗ lực phát huy những thế mạnh trong lĩnh vực công nghệ, mặt khác lại tích cực trải nghiệm để bồi dưỡng tiếng Anh nên Hậu đã gặt hái được nhiều thành quả ngọt ngào cả trong học tập và công việc. Thời còn là sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm, ĐH FPT TP. HCM, Hậu là gương mặt thân quen trong rất nhiều đội tuyển chuyên ngành, tham gia các cuộc thi lớn như Vietnam Hackathon 2019, MOSWC 2019, CTF FPT UniSecAthon 2018…

Ngay khi ra trường, anh chàng cũng có một công việc lý tưởng, vừa đúng chuyên môn vừa thỏa sức nâng trình ngoại ngữ, đó là làm lập trình viên chuyên phát triển website cho khách hàng ở thị trường nước ngoài. “Cơ hội này sẽ không có được nếu như 4 năm trước, mình không dũng cảm đăng ký và quyết tâm ôn luyện cho kỳ thi học bổng đầu vào của ĐH FPT. Suất học bổng 70% có thể nói là một bước ngoặt lớn trong hành trình theo đuổi đam mê, giúp mình biến những điều tưởng như không thể thành có thể và là cơ hội để mình hoàn thiện hơn từng ngày”, Hậu chia sẻ.

Hiểu rõ hơn ai hết những giá trị mà suất học bổng đầu vào của ĐH FPT mang lại nên Hậu càng vui mừng hơn khi biết mùa tuyển sinh năm nay, những sĩ tử “xuất thân nông thôn, tiếng Anh bập bẹ” như mình ngày trước vẫn có thể đường hoàng trở thành sinh viên trường F khi tham gia chương trình “Một ngàn học bổng FPTU 2023”. Được biết, đây là chương trình trao 1.000 học bổng cho học sinh THPT đạt thành tích cao trong học tập, văn hoá thể thao, hoạt động cộng đồng hoặc lĩnh vực khác. Để được xét cấp học bổng theo chương trình “FPTU Scholarship 1.000”, thí sinh cần nộp hồ sơ đăng ký học bổng trong đó trả lời 3 câu hỏi: “Bạn là ai?”, “Bạn có thành tích gì?” và “Vì sao bạn chọn Trường Đại học FPT?” về hòm thư điện tử của chương trình ở địa chỉ: [email protected] trước ngày 30/4.

Theo Saostar