Vượt qua áp lực học tập, nữ sinh chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo đã bền bỉ theo đuổi đam mê và xuất sắc giành danh hiệu Cóc vàng kỳ Fall 2025.
Đỗ Ngọc Bích – sinh viên K19 chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo – vừa trở thành Cóc vàng khối ngành Kỹ thuật kỳ Fall 2025 – danh hiệu cao quý nhất dành cho sinh viên Trường Đại học FPT (FPTU) có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc nhất mỗi học kỳ. Nữ sinh cho biết cô rất bất ngờ và xúc động khi được nhà trường trao danh hiệu này.

Đỗ Ngọc Bích – sinh viên được trao danh hiệu Cóc vàng khối ngành Kỹ thuật kỳ Fall 2025.
Theo Ngọc Bích, Cóc vàng là danh hiệu mà bất kỳ sinh viên nào tại FPTU cũng khao khát đạt được. Ngay từ khi bước chân vào giảng đường đại học, cô đã xem đây là một mục tiêu lớn cho bản thân. Nữ sinh chia sẻ: “Hành trình chinh phục danh hiệu ấy không hề bằng phẳng. Áp lực học tập, các vấn đề cá nhân và những thời điểm mệt mỏi từng khiến em có lúc muốn từ bỏ. Nhưng em đã cố gắng vượt qua tất cả để đạt được danh hiệu này”.
Trong học kỳ Fall 2025, thử thách lớn nhất với Ngọc Bích không nằm ở kiến thức chuyên môn mà đến từ quá trình làm việc nhóm. Ngọc cho biết cô thường phải đối mặt với tranh cãi và bất đồng. “Ngành công nghệ thông tin nhiều sinh viên nam nên em luôn là người con gái duy nhất trong nhóm. Vì thế mỗi khi nhóm xảy ra bất đồng, em là người đứng ra hoà giải và cân bằng ý kiến của các thành viên, qua đó giúp nhóm tìm được tiếng nói chung và hoàn thành nhiệm vụ”, Ngọc Bích chia sẻ
Nói về phương pháp học tập giúp đạt danh hiệu Cóc vàng, Ngọc Bích cho rằng chìa khóa nằm ở sự chủ động khi ở trên lớp. Việc chăm chú nghe giảng, tích cực tương tác với giảng viên, sẵn sàng đặt câu hỏi và tranh luận giúp cô nắm chắc bản chất kiến thức. Với các bài tập lớn hay dự án, Ngọc Bích không ngần ngại tham khảo kinh nghiệm từ anh chị khóa trên để hoàn thiện sản phẩm tốt nhất. Theo cô, khi đã hiểu sâu kiến thức nền tảng, các kỳ thi sẽ không còn là trở ngại quá lớn.

Là con gái học công nghệ thông tin, Bích luôn là “bóng hồng” duy nhất trong các nhóm làm bài tập.
Tốt nghiệp THPT, Ngọc Bích cho biết, cô nàng lựa chọn FPTU vì môi trường học tập năng động, sáng tạo, có nhiều cơ hội quốc tế cùng không gian xanh, rộng rãi và giàu cảm hứng. Ngay từ khi nhập học, cô đã đăng ký tham gia kỳ thi học bổng và xuất sắc giành được học bổng 100% học phí. Trong quá trình học tập, môi trường cởi mở tại FPTU giúp Ngọc Bích cải thiện rõ rệt kỹ năng giao tiếp, đồng thời tạo điều kiện để nữ sinh kết nối, học hỏi từ nhiều anh chị và bạn bè tài năng.
Bên cạnh học bổng 100% toàn khóa, Ngọc Bích còn ghi dấu ấn với hàng loạt thành tích như danh hiệu Sinh viên xuất sắc 3 kỳ liên tiếp, Giải Ba môn Giải tích tại Olympic Toán Sinh viên Trường Đại học FPT năm 2025, Giải Nhì FPT Hackathon 2025. Danh hiệu Cóc vàng kỳ Fall 2025 là cột mốc tiếp theo, cho thấy nỗ lực và tinh thần không ngừng vươn lên của nữ sinh.
Với Ngọc Bích, thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là nguồn cảm hứng, tiếp thêm động lực để sinh viên kiên trì theo đuổi mục tiêu. Trong số các giảng viên từng đồng hành, cô đặc biệt ấn tượng với giảng viên Bùi Văn Hiệu – người luôn tận tâm hỗ trợ, định hướng, góp phần quan trọng trong hành trình chinh phục danh hiệu Cóc vàng.
Sau học kỳ Fall 2025, Ngọc Bích nhận thấy bản thân trưởng thành hơn, đặc biệt là ở khả năng tối ưu thời gian để có thể xử lý nhiều công việc hiệu quả. Mục tiêu tiếp theo nữ sinh đặt ra cho bản thân là trở thành thủ khoa đồ án, tiếp tục chứng minh năng lực chuyên môn và tinh thần học tập nghiêm túc. Nữ sinh người Thái Bình khẳng định: “Em tin rằng những giá trị tích lũy từ các dự án, hoạt động nhóm và môi trường đào tạo tại FPTU sẽ giúp em rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề và sẵn sàng thích nghi với áp lực thực tế của môi trường doanh nghiệp trong tương lai”.
Bên cạnh học tập, Ngọc Bích còn tích cực tham gia hoạt động ngoại khoá tại trường. Cô là thành viên của câu lạc bộ JS Club (CLB Kỹ sư phần mềm Nhật Bản) và FPTU Data Science Club (CLB Khoa học Dữ liệu). Thông qua hoạt động trau dồi kiến thức và chinh phục các giải thưởng khi tham gia câu lạc bộ, cô đã được trau dồi cả về kiến thức chuyên môn, kỹ năng, hình thành tư duy mới, mở rộng góc nhìn và nuôi dưỡng tinh thần học hỏi. Ngọc Bích khẳng định, nếu không tham gia câu lạc bộ, cô khó có thể đạt được những thành quả như hiện tại.

Bên cạnh việc học trên lớp, Ngọc Bích còn tích cực tham gia 2 câu lạc bộ học thuật trong trường.
Gửi lời nhắn tới các sinh viên đang theo đuổi danh hiệu Cóc vàng, Ngọc Bích cho rằng điều quan trọng nhất là xác định rõ mục tiêu, xây dựng kế hoạch học tập cụ thể và chủ động chuẩn bị kiến thức từ sớm. Cô cũng nhấn mạnh danh hiệu chỉ nên được xem là động lực phấn đấu, không nên trở thành áp lực. Dù kết quả ra sao, quá trình phấn đấu và những trải nghiệm tích lũy được mới là giá trị đáng trân trọng nhất.