Ứng dụng AI vào dịch vụ cầu hôn, sinh viên Trường Đại học FPT thu về 50 triệu đồng chỉ sau 1 tháng ra mắt

Ứng dụng công nghệ AI và mô phỏng 3D để “số hóa” những khoảnh khắc lãng mạn, dự án Amouré của nhóm sinh viên Trường Đại học FPT gây sốt với doanh thu 50 triệu đồng ngay tháng đầu ra mắt.

Các thành viên dự án Amouré.

Các thành viên dự án Amouré.

Từ “khoảng trống” thị trường đến mong muốn định nghĩa lại lễ cầu hôn

Trong văn hóa hiện đại, cầu hôn không còn là một thủ tục tự phát mà đã trở thành cột mốc quan trọng bậc nhất trước ngưỡng cửa hôn nhân. Tuy nhiên, giữa một thị trường tổ chức sự kiện đang bão hòa, nhóm sinh viên khóa K17, chuyên ngành Digital Marketing tại Trường Đại học FPT cơ sở Hà Nội đã nhận thấy một “điểm chạm” còn bỏ ngỏ: Chưa có một dịch vụ chuyên biệt, tối ưu hóa trải nghiệm cá nhân dành riêng cho việc cầu hôn.

Đó là lý do Amouré ra đời. Với sự dẫn dắt của Bùi Thị Thu Hường cùng các thành viên Nguyễn Thị Thúy, Dương Lan Anh, Chu Thúy Quỳnh và Nguyễn Thị Sinh Thanh, dự án mang sứ mệnh biến khoảnh khắc “Đồng ý” của các cặp đôi thành một kỷ niệm đáng nhớ. “Chúng em muốn biến khoảnh khắc thiêng liêng ấy thành một buổi lễ ấm áp, long trọng và đáng nhớ nhất mỗi khi nhắc lại. Amouré không chỉ bán dịch vụ, chúng em bán những kỷ niệm lâu phai”, Bùi Thị Thu Hường chia sẻ về tâm huyết của nhóm.

Dự án được trình bày trước hội đồng tại buổi Bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ Fall 2025.

Dự án được trình bày trước hội đồng tại buổi Bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ Fall 2025.

Đưa AI và 3D vào lĩnh vực “thuần cảm xúc”

Điểm khác biệt giúp Amouré bứt phá khỏi những mô hình tổ chức sự kiện truyền thống chính là tư duy “công nghệ hóa cảm xúc”. Thay vì đi theo lối mòn lãng mạn thông thường, nhóm đã táo bạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI Suggest) và công nghệ mô phỏng 3D/360 độ vào quy trình dịch vụ. Đây là một quyết định táo bạo, bởi lẽ người ta thường nghĩ công nghệ sẽ làm mất đi tính lãng mạn. Nhưng với Amouré, công nghệ là công cụ để thấu hiểu và hiện thực hóa giấc mơ.

Hệ thống AI Suggest được huấn luyện kỹ lưỡng để đóng vai trò như một “chuyên gia tâm lý”, giúp khách hàng lựa chọn hoặc thiết kế concept cá nhân hóa dựa trên sở thích và câu chuyện tình yêu riêng biệt. Để khắc phục những “khoảng trống cảm xúc” mà máy móc chưa thể chạm tới, nhóm luôn có đội ngũ tư vấn viên sẵn sàng can thiệp, đảm bảo mọi chi tiết đều tinh tế nhất.

Trong khi đó, công nghệ 3D/360 độ cho phép khách hàng “bước chân vào trước” không gian lễ đường của chính mình với độ chính xác lên tới 90%. Anh Đức – một khách hàng đã sử dụng dịch vụ – hào hứng chia sẻ: “Tôi thực sự bất ngờ vì mức độ chỉn chu. Việc được xem trước mô phỏng 3D giúp tôi hoàn toàn tự tin và yên tâm để tập trung cho khoảnh khắc trọng đại của mình”.

Các hoạt động offline, đặt bàn được tổ chức thường xuyên để giới thiệu dự án

Các hoạt động offline, đặt bàn được tổ chức thường xuyên để giới thiệu dự án.

Những con số “biết nói”

Tính khả thi của mô hình kinh doanh này đã được minh chứng qua những con số ấn tượng trong giai đoạn thử nghiệm. Chỉ trong 1 tháng đầu tiên, Amouré đã đạt doanh thu 50 triệu đồng, vượt xa mục tiêu KPI ban đầu 32%. Hiệu quả truyền thông cũng bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội với hơn 105.000 lượt xem trên Facebook và hàng nghìn lượt tương tác trên TikTok, Instagram. Những thành tích thực tiễn này, kết hợp với chiều sâu học thuật, đã giúp Amouré xuất sắc nhận được danh hiệu Thủ khoa đồ án tốt nghiệp. Hội đồng chuyên môn đánh giá cao dự án ở khả năng thương mại hóa rõ ràng và định vị thương hiệu tốt, vượt ra khỏi giới hạn của một bài tập trên ghế nhà trường.

Đằng sau những con số ấn tượng là một chiến lược truyền thông được xây dựng bài bản và kiên trì. Đại diện Amouré thừa nhận nhóm “chưa dám nhận là quá xuất sắc”, nhưng cách triển khai cho thấy sự nghiêm túc của một dự án khởi nghiệp thực thụ. Nhóm tổ chức các hoạt động truyền thông, giới thiệu trực tiếp tại phố đi bộ Hoàn Kiếm (Hà Nội), các quán cafe cũng như ngay tại Trường Đại học FPT cơ sở Hà Nội. Song song, chiến dịch trực tuyến được triển khai xuyên suốt với chuỗi hoạt động ra mắt dịch vụ, minigame tương tác, công bố website và các nội dung cảm xúc. 

Điểm khác biệt giúp Amouré bứt phá khỏi những mô hình tổ chức sự kiện truyền thống chính là tư duy “công nghệ hóa cảm xúc”.

Điểm khác biệt giúp Amouré bứt phá khỏi những mô hình tổ chức sự kiện truyền thống chính là tư duy “công nghệ hóa cảm xúc”.

Để có được thành công hôm nay, nhóm thừa nhận vai trò quan trọng của môi trường đào tạo tại Trường Đại học FPT. Nhà trường cung cấp, hỗ trợ cơ sở vật chất, không gian làm việc, thiết bị và tạo điều kiện để nhóm tham gia các hoạt động trưng bày, giới thiệu dự án, giúp dự án được tiếp cận với nhiều đối tượng và nhận những phản hồi giá trị. “Điều giá trị nhất mà FPTU mang lại chính là môi trường nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp và tư duy làm sản phẩm thực tế. Tại FPTU, nhóm không chỉ học kiến thức chuyên môn mà còn được rèn luyện cách đặt vấn đề, thử nghiệm giải pháp, chấp nhận sai và cải tiến liên tục”, Trưởng nhóm Thu Hường cho biết.

Đặc biệt, hành trình của Amouré luôn có sự đồng hành của TS. Trịnh Trọng Hùng – Trưởng khoa Kinh doanh và Luật, Trường Đại học FPT, người không chỉ đóng vai trò cố vấn chuyên môn mà còn là chỗ dựa tinh thần. Thầy đã giúp nhóm chuẩn hóa từng kế hoạch, phản biện từng góc nhìn và luôn khích lệ tinh thần mỗi khi các thành viên gặp bế tắc.

Các thành viên dự án chụp ảnh cùng TS. Trịnh Trọng Hùng - Trưởng khoa Kinh doanh và Luật FPTU.

Các thành viên dự án chụp ảnh cùng TS. Trịnh Trọng Hùng – Trưởng khoa Kinh doanh và Luật FPTU.

Khép lại chặng đường đồ án với kết quả rực rỡ, nhưng với Amouré, đây mới chỉ là khởi đầu. Đại diện Amouré cho biết sẽ tiếp tục phát triển dự án trong 1-2 năm tới theo định hướng đã xây dựng khi tập trung vào phân khúc cao cấp và cá nhân hóa sâu hơn, hoàn thiện công nghệ AI Suggest, mở rộng mạng lưới đối tác và chuẩn hóa quy trình vận hành.

Amouré đã chứng minh rằng khi được đặt trong một môi trường khuyến khích thử nghiệm và làm thật, sinh viên hoàn toàn có thể biến ý tưởng thành sản phẩm, biến đồ án thành mô hình kinh doanh.