Sáng 15/5 tại Hà Nội, Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC) tổ chức “Lễ kết nối mạng lưới và khởi động Không gian Đổi mới sáng tạo HITC Hub”. Tại đây, sinh viên FPTU – các “nhà sáng lập trẻ” cũng trực tiếp mang các dự án startup đến trưng bày, giới thiệu, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình đưa ý tưởng từ giảng đường ra hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực tế.
Buổi lễ có sự góp mặt của lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội; đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính; đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ, quỹ đầu tư và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.
Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao ra mắt HITC Hub với vai trò kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc nói riêng, vùng Thủ đô và khu vực phía Bắc nói chung. HITC Hub sẽ tập trung phát triển các không gian làm việc mở, phòng thử nghiệm công nghệ (D-Labs), khu kết nối cộng đồng và nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo theo hướng mở, liên ngành và bền vững. Trung tâm này hướng tới vai trò “bệ phóng” cho các dự án công nghệ từ giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm đến thương mại hóa sản phẩm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Không gian Đổi mới sáng tạo HITC Hub.
Ông Lê Thanh Sơn – Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội – cho biết, HITC Hub được kỳ vọng sẽ hình thành mạng lưới kết nối giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ và chuyên gia trong nước lẫn quốc tế. Qua đó, trung tâm sẽ tạo ra dòng chảy liên tục về công nghệ, tri thức, nhân lực và nguồn vốn phục vụ cho hoạt động đổi mới sáng tạo.
Ông Sơn nhấn mạnh: “Chúng tôi kỳ vọng HITC Hub sẽ trở thành hạt nhân kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, đồng thời là địa chỉ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghệ lõi, các dự án đổi mới sáng tạo cùng dòng vốn đầu tư công nghệ trong nước và quốc tế”.
Phát biểu tại sự kiện với vai trò là một nhà quản lý giáo dục, TS. Lê Trường Tùng – Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT – cho biết FPTU từ lâu đã rất chú trọng đào tạo tư duy đổi mới sáng tạo cho sinh viên. Tại FPTU, sinh viên tất cả chuyên ngành đều được tham gia học phần khởi nghiệp và được thử sức với hoạt động kinh doanh thật và xem đây là một phần trong quá trình đánh giá năng lực học tập của sinh viên. Ông cam kết FPTU sẽ tham gia tích cực vào các hoạt động đổi mới sáng tạo tại khu vực. TS. Tùng nhấn mạnh: “Đây không đơn thuần là trách nhiệm của tổ chức, mà còn nằm trong chiến lược phát triển, định hướng hoạt động của Trường Đại học FPT”.

TS. Lê Trường Tùng phát biểu tại buổi lễ.
Trong khuôn khổ sự kiện, TS Nguyễn Khắc Thành – Hiệu trưởng Trường Đại học FPT – đại diện ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với HITC, mở ra nhiều cơ hội kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giữa hai đơn vị. Việc ký kết hợp tác đánh dấu bước tiến trong hoạt động kết nối nhà trường với hệ sinh thái công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia. Đồng thời, sự hợp tác cũng tạo thêm không gian để sinh viên FPTU tiếp cận môi trường nghiên cứu, ươm tạo và thương mại hoá sản phẩm ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Khắc Thành cùng các giảng viên FPTU tại sự kiện.
Đáng chú ý, sinh viên Trường Đại học FPT xuất hiện tại sự kiện như những nhà sáng lập trẻ. 5 nhóm dự án (bao gồm Đời người đời kể, Dáng hình di sản, QATTH, Mộc sinh Bioloop, Safesite AI) mang đến các sản phẩm do chính sinh viên phát triển, trực tiếp giới thiệu mô hình, tính ứng dụng và định hướng phát triển với khách tham quan, doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các Bộ, Sở, ngành. Việc được góp mặt tại sự kiện quy tụ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cũng là cơ hội để sinh viên cọ xát với môi trường chuyên nghiệp, mở rộng mạng lưới kết nối và tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ cho hành trình phát triển startup trong tương lai.

TS Lê Trường Tùng, TS Nguyễn Khắc Thành, các giảng viên Khoa Kinh doanh và Luật Trường Đại học FPT chụp ảnh cùng sinh viên các nhóm dự án.

Một số gian hàng của sinh viên FPTU.
Ngô Thu Trang – sinh viên K18 chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, đại diện nhóm dự án khởi nghiệp Quick AI to Tailor Hiring (QATTH) – cho biết được góp mặt tại sự kiện là trải nghiệm đặc biệt. Nữ sinh chia sẻ: “Chúng em có cơ hội trực tiếp lắng nghe góc nhìn từ những người đang vận hành doanh nghiệp, đầu tư và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực tế. Điều ý nghĩa nhất với chúng em không chỉ là được trưng bày sản phẩm, mà còn là cảm giác những ý tưởng của sinh viên hoàn toàn có thể được nhìn nhận nghiêm túc nếu giải quyết đúng vấn đề thực tế”.

Các thành viên nhóm QATTH tự hào khi được đại diện sinh viên FPTU góp mặt tại gian hàng trưng bày sản phẩm.
Một trong những giá trị nổi bật mà HITC Hub hướng tới là hỗ trợ startup giảm đáng kể chi phí thử nghiệm và vận hành ban đầu, tạo điều kiện để các nhóm trẻ tập trung phát triển sản phẩm và hoàn thiện mô hình kinh doanh. Đồng thời, trung tâm cũng đóng vai trò cầu nối giữa startup với doanh nghiệp, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Sinh viên FPTU giới thiệu dự án tới các khách tham gia sự kiện.
Trong lộ trình triển khai năm 2026, HITC Hub đặt mục tiêu hỗ trợ 50 dự án khởi nghiệp và 30 dự án thử nghiệm công nghệ chuyên sâu.
Thuý Anh
