Sinh viên FPTU làm truyền thông cho loạt sự kiện quốc tế của thành phố Đà Nẵng

38 sinh viên Khoa Công nghệ Truyền thông, Trường Đại học FPT được lựa chọn tham gia dự án truyền thông cùng Trung tâm Phát triển Hợp tác quốc tế và Dịch vụ đối ngoại (CIFA), trực tiếp tác nghiệp tại nhiều sự kiện quốc tế tại Đà Nẵng.

Từ tháng 7 đến tháng 8 2026, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế, trong đó có Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản, Lễ hội Việt Nam – Hàn Quốc và Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF). Đứng sau hoạt động truyền thông của các sự kiện kể trên là đội ngũ sinh viên Trường Đại học FPT (FPTU). 

Thông qua kết nối của giảng viên FPTU, sinh viên có cơ hội hợp tác với CIFA – đơn vị trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng. Để chính thức bước vào dự án,  các bạn sinh viên FPTU đã phải gửi CV hoặc bản thuyết minh về phẩm chất, năng lực, đồng thời cam kết đồng hành với dự án đến khi kết thúc.

IMG 9734

Giảng viên, sinh viên FPTU cùng CIFA họp về chiến lược hợp tác.

Ngày 27/5, sau cuộc họp giữa FPTU và CIFA, dự án chính thức được triển khai với 5 giảng viên và 38 sinh viên FPTU. Đội ngũ được phân công vào các nhóm phụ trách Nghiên cứu Khoa học, Quản trị Dự án, Chiến lược Nội dung và Sản xuất Video Đa phương tiện. Trong quá trình triển khai, nhân sự tiếp tục được điều phối theo yêu cầu thực tế thành các nhóm Facebook, TikTok và Sản xuất đa phương tiện, đảm nhiệm các công việc xuyên suốt chiến dịch.

Trong thời gian làm dự án, sinh viên FPTU đã tiếp đón và phỏng vấn các vận động viên Olympic Judo Nhật Bản, trò chuyện với các nghệ sĩ V-Pop, J-Pop, đồng thời thực hiện các nội dung giới thiệu hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và các quốc gia. Một số thành viên cũng được tham gia phỏng vấn Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam và thành viên Ban Giám khảo DIFF 2026.

image

Thành viên dự án chụp ảnh lưu niệm sau khi phỏng vấn Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức
Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thành viên Ban Giám khảo DIFF2026.

Bên cạnh tác nghiệp hiện trường, các bạn sinh viên còn trực tiếp tham gia xây dựng và vận hành nội dung trên các nền tảng mạng xã hội nhằm tiếp cận đến nhóm khán giả trẻ. Những nỗ lực này góp phần tạo ra kết quả đáng chú ý trên các kênh truyền thông. Trang Facebook “Sự kiện Đối ngoại Đà Nẵng” ghi nhận hơn 662.000 lượt xem, tăng 6.400%; tiếp cận gần 182.000 người xem duy nhất, tăng 6.100%; hơn 6.100 lượt tương tác nội dung, tăng 27.600%, cùng 2.500 lượt nhấp liên kết và hơn 1.900 người theo dõi mới.

Fanpage CIFA – Trung tâm Phát triển Hợp tác quốc tế và Dịch vụ đối ngoại ghi nhận hơn 115.800 lượt xem, tăng 654,7%. Trong khi đó, TikTok CIFA Danang được xây dựng mới từ đầu tháng 6/2026. Sau hơn hai tháng hoạt động, kênh đã có 32 video, đạt hơn 51.000 lượt xem và gần 900 lượt yêu thích.

Sau thành công của dự án, hai sinh viên của Khoa Công nghệ truyền thông là Lê Lý Nhật Minh (K19) và Trần Vân Anh (K20) đã được Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng bổ nhiệm làm Digital Supporter Khóa II năm 2026.

Sequence 01.00 03 02 03.Still004

Sinh viên tham gia phỏng vấn, trò chuyện với các nghệ sĩ quốc tế.

Với sinh viên, giá trị của dự án không chỉ nằm ở những sản phẩm truyền thông hay con số tương tác. Việc trực tiếp làm việc với một cơ quan nhà nước, tham gia các sự kiện thực tế và chịu trách nhiệm với những nội dung được công chúng tiếp nhận đã mang đến những trải nghiệm khó có thể tái hiện trong một bài tập trên lớp.

Nguyễn Thị Bích Trâm – sinh viên K19 chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện, một trong 38 sinh viên tham gia dự án – chia sẻ: “Điểm khác biệt lớn nhất là khi học trên lớp, tụi em thường giải quyết các bài toán truyền thông dựa trên những tình huống giả định. Còn với dự án lần này, mọi thứ đều là ‘thực chiến”.

Theo Bích Trâm, quá trình làm việc thực tế giúp nhóm nhận ra bên cạnh kiến thức chuyên môn, người làm truyền thông còn cần sự nhanh nhạy, cẩn trọng và khả năng chịu áp lực. Đặc biệt, khi làm việc với cơ quan nhà nước và các sự kiện quốc tế, sinh viên phải chú ý hơn đến cách giao tiếp, quy trình kiểm chứng thông tin cũng như trách nhiệm trước mỗi nội dung được đưa ra công chúng.

Những thông tin thu được sau dự án hợp tác như dữ liệu về nền tảng truyền thông, hành vi khán giả, phương thức quản trị truyền thông đa kênh… được Khoa Công nghệ truyền thông ghi nhận thành case study, đề tài nghiên cứu và nội dung giảng dạy cho 6 học phần chuyên ngành gồm Truyền thông liên văn hóa, Quản trị thương hiệu, Xây dựng chiến lược nội dung, Quan hệ công chúng ngành Giải trí, Quản trị sự kiện và Phương pháp nghiên cứu trong truyền thông.