Cựu sinh viên Digital Marketing đạt học bổng Thạc sĩ Đại học Bắc Kinh: “Tôi có được hôm nay nhờ FPTU”

Từng tận dụng phòng học tại FPTU để tuyển sinh lớp tiếng Trung đầu tiên mà không tốn chi phí thuê mặt bằng, Hoàng Đức Bình – cựu sinh viên K17 chuyên ngành Digital Marketing – vừa giành học bổng chương trình Thạc sĩ Giáo dục Hán ngữ Quốc tế tại Đại học Bắc Kinh, một trong những ngôi trường danh giá nhất châu Á.

Chia sẻ về khoảnh khắc nhận tin trúng tuyển học bổng Đại học Bắc Kinh – ngôi trường anh từng cho rằng “trong mơ mới dám nghĩ có thể bước chân vào”, Hoàng Đức Bình cho biết bản thân bất ngờ và vui sướng. Với anh, đây là thành quả cho hành trình dài chuẩn bị hồ sơ, ôn luyện chứng chỉ và theo đuổi mục tiêu học thuật quốc tế.

Bình lựa chọn Đại học Bắc Kinh để theo đuổi chương trình Thạc sĩ vì theo anh, đây là môi trường học thuật khắt khe. Anh chia sẻ: “Mình ứng tuyển bởi Đại học Bắc Kinh có thế mạnh trong chương trình Thạc sĩ Giáo dục Hán ngữ Quốc tế, có thể giúp mình chuyên nghiệp hoá kỹ năng sư phạm”. 

689520374 1013045168052892 854651323331717583 n

Hoàng Đức Bình tại buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

Theo Bình, yếu tố giúp hồ sơ ứng tuyển của anh trở nên nổi bật, chinh phục được hội đồng tuyển sinh Đại học Bắc Kinh là sự kết hợp giữa nền tảng kiến thức Digital Marketing và năng lực ngôn ngữ. Bên cạnh đó là năng lực ngoại ngữ – điều mà anh đã được Trường Đại học FPT trang bị ngay từ ghế nhà trường. 

Thạc sĩ tương lai chia sẻ: “Việc học chuyên ngành bằng tiếng Anh cùng cơ hội tiếp cận thêm tiếng Trung, tiếng Nhật giúp sinh viên hình thành khả năng thích nghi trong môi trường quốc tế. Các kỹ năng mềm như thuyết trình, làm việc nhóm được rèn luyện liên tục qua từng học kỳ là nền tảng giúp mình tự tin khi phỏng vấn với các giáo sư nước ngoài”.

Nói về điểm khác biệt của sinh viên FPTU khi bước ra môi trường quốc tế, Bình cho rằng đó là sự linh hoạt và tư duy công nghệ. “Sinh viên FPTU thường có xu hướng tìm giải pháp tối ưu bằng công nghệ cho mọi vấn đề, đồng thời có phong thái tự tin và không ngại khác biệt văn hóa”, anh nhận xét.

Trong hành trình chinh phục học bổng Đại học Bắc Kinh, Bình nhấn mạnh sự đồng hành của TS. Trịnh Trọng Hùng – Trưởng Khoa Kinh doanh và Luật Trường Đại học FPT. Theo cựu sinh viên, thầy Hùng không chỉ hỗ trợ về thủ tục, thư giới thiệu mà còn giúp Bình định hình chiến lược xây dựng hồ sơ để làm nổi bật thế mạnh cá nhân trước hội đồng tuyển sinh của Đại học Bắc Kinh.

Bình chia sẻ: “Thầy truyền cho tôi tư duy hội nhập và tầm nhìn dài hạn. Thầy dạy tôi rằng ngoại ngữ chỉ là công cụ, điều quan trọng là cách mình dùng công cụ đó để tạo ra giá trị cho cộng đồng”.

f0558e63398dbad3c85492a28400e39e

Đức Bình ngày về trường thăm TS. Trịnh Trọng Hùng và thông báo tin vui đã trúng tuyển học bổng Thạc sĩ Đại học Bắc Kinh.

Dự kiến tháng 9/2026, Hoàng Đức Bình sẽ sang Trung Quốc nhập học. 

“Trường Đại học FPT đã nâng đỡ những bước chân khởi nghiệp đầu tiên của tôi”

Đức Bình hiện là nhà sáng lập và vận hành một trung tâm dạy tiếng Trung Quốc tại xã Hoà Lạc, Hà Nội. Trung tâm ngoại ngữ này được đặt nền móng nhờ những ngày tháng “khởi nghiệp 0 đồng” tại FPTU.

Khi học năm hai đại học, Đức Bình tận dụng “đặc quyền” FPTU dành riêng cho sinh viên là sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường để học tập và sinh hoạt câu lạc bộ. Anh đăng ký đặt phòng, sau đó mạnh dạn tuyển sinh lớp tiếng Trung đầu tiên ngay tại trường. “Học viên” cũng chính là các bạn sinh viên trong trường có nhu cầu trau dồi thêm tiếng Trung. Anh chàng khẳng định: “Tôi có được ngày hôm nay nhờ những lớp dạy thêm nhỏ ở FPTU”.

689520374 2493369021097919 3729903692468024554 n

Đức Bình và lớp dạy thêm tiếng Trung tại Trường Đại học FPT, thời anh còn là sinh viên.

Bình chia sẻ: “Nhờ chính sách hỗ trợ tuyệt vời của nhà trường, tôi có thể bắt đầu hành trình giảng dạy mà không tốn một đồng chi phí thuê mặt bằng nào. Chính những buổi học tại giảng đường FPTU năm đó đã thắp lên trong tôi niềm đam mê với nghề giáo và trở thành nền tảng để tôi thành lập trung tâm dạy tiếng Trung sau này”. Theo anh, môi trường tại Trường Đại học FPT không chỉ giúp sinh viên học kiến thức chuyên môn mà còn tạo điều kiện để thử nghiệm các dự án cá nhân từ sớm. 

Sau chương trình Thạc sĩ, Bình đặt mục tiêu tiếp tục học lên Tiến sĩ để nâng cao năng lực nghiên cứu chuyên sâu. Đặc biệt, anh cho biết bản thân luôn mong muốn một ngày có thể quay trở lại Trường Đại học FPT với vai trò giảng viên.

“Tôi muốn tiếp nối hành trình truyền cảm hứng của các thầy cô đi trước, mang những kiến thức hiện đại và tư duy hội nhập để chia sẻ lại cho các thế hệ đàn em tại chính ngôi trường đã nâng đỡ những bước chân khởi nghiệp đầu tiên của mình”, Bình nhấn mạnh.