Từ học sinh vùng cao rụt rè, Nguyễn Hồng Anh – cựu sinh viên Trường Đại học FPT – giành học bổng Tiến sĩ hơn 7,5 tỉ đồng tại Mỹ.
Từ vùng cao đến giấc mơ công nghệ
Từ một học sinh vùng cao Hà Giang cũ (nay là Tuyên Quang) từng rụt rè trước đám đông, Nguyễn Hồng Anh – cựu sinh viên K16 chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học FPT – vừa giành học bổng Tiến sĩ toàn phần trị giá khoảng 300.000 USD (hơn 7,5 tỉ đồng) tại Trường Đại học Texas Tech (Mỹ).
Hồng Anh là một trong số ít sinh viên Việt Nam nhận được Distinguished Graduate Student Assistantship (DGSA) – học bổng dành cho chương trình cao học của trường đại học thuộc nhóm nghiên cứu R1 tại Mỹ. Gói hỗ trợ bao gồm toàn bộ học phí và sinh hoạt phí trong 5 năm.
Đằng sau kết quả này là nhiều năm theo đuổi nghiên cứu khoa học của chàng trai sinh ra và lớn lên tại vùng địa đầu Tổ quốc.

Chia sẻ với phóng viên, anh cho biết, niềm yêu thích công nghệ của anh bắt đầu từ một buổi triển lãm STEM hiếm hoi tại trường THPT. Khi đó, những mô hình robot tích hợp AI khiến nam sinh chuyên Toán tò mò và dần hình thành mong muốn theo đuổi lĩnh vực công nghệ.
Sau đó, anh lựa chọn theo học chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo tại Trường Đại học FPT.
Anh cho rằng chính điều kiện sống ở quê nhà trở thành động lực để bản thân nỗ lực nhiều hơn. “Muốn giỏi cần dành thời gian, công sức và trải nghiệm. Tôi đã đánh đổi nhiều thời gian giải trí để hoàn thành 3 bài báo khoa học quốc tế trước và sau khi tốt nghiệp. Đó là hành trang quan trọng giúp tôi tự tin nộp hồ sơ Tiến sĩ” – anh Hồng Anh chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp năm 2024, anh tiếp tục tham gia nghiên cứu cùng giảng viên Trần Quý Ban tại QMOS Lab – phòng nghiên cứu kết nối giữa Trường Đại học FPT và Texas Tech University.
Tại đây, anh theo đuổi các nghiên cứu kết hợp giữa máy tính lượng tử và AI. Một trong những đề tài tiêu biểu là nghiên cứu giải thuật tối ưu hóa lượng tử cho bài toán sắp xếp giảng viên.
Học tiếng Anh như một thói quen sống
Bên cạnh nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ cũng là yếu tố giúp anh hoàn thiện hồ sơ học bổng. Anh đạt IELTS 8.0 với Listening 8.5 và Reading 9.0 nhờ duy trì thói quen sử dụng tiếng Anh trong sinh hoạt hằng ngày.
“Ở nhà tôi dùng tiếng Anh gần như hoàn toàn trên máy tính và điện thoại. Tôi đọc báo, xem phim, chơi game, học tập và tìm tài liệu nghiên cứu bằng tiếng Anh từ những năm lớp 8, lớp 9” – anh nói.
Tại Mỹ, anh Hồng Anh sẽ đảm nhận thêm vai trò trợ giảng để tích lũy kinh nghiệm giảng dạy song song với việc nghiên cứu.
Anh cho biết mong muốn lớn nhất của mình là góp phần đưa hình ảnh sinh viên Việt Nam ra thế giới, đồng thời truyền cảm hứng cho các bạn trẻ ở vùng cao theo đuổi con đường học tập và nghiên cứu.
“Tôi hy vọng câu chuyện của mình có thể tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ ở những nơi điều kiện học tập còn hạn chế, rằng nếu có định hướng và sự kiên trì, cơ hội vẫn luôn rộng mở” – anh Hồng Anh bày tỏ.
Theo Lao động