Học bổng và hỗ trợ tài chính mở thêm cơ hội vào đại học

Trong bối cảnh chi phí giáo dục tăng, học bổng và hỗ trợ tài chính giúp nhiều học sinh mở rộng cơ hội vào đại học.

Khi “tấm vé vàng” mang tên học bổng trở thành hy vọng lớn của nhiều bạn trẻ

Em Mai Xuân Hiếu – học sinh lớp 12 Trường THPT FPT Quy Nhơn, đứng trước ngưỡng cửa đại học với nhiều trăn trở hơn dự định ban đầu. Con đường học tập của em vốn được gia đình xác định từ sớm, nhưng càng gần kỳ thi tốt nghiệp, bài toán chi phí càng trở nên rõ ràng và nặng nề hơn.

Hiếu kể, gia đình đã từng dành toàn bộ khoản tiết kiệm để theo đuổi môi trường học tập tốt hơn cho mình. Hai năm đầu có thể xoay xở, nhưng đến năm cuối cấp, nguồn tài chính gần như đã hết. “Có thời điểm gia đình phải bán những tài sản có giá trị để tiếp tục duy trì việc học” – Hiếu bày tỏ.

Mai Xuân Hiếu và mẹ trong ngày chụp kỷ yếu tại Trường THPT FPT Quy Nhơn. Ảnh: NVCC

Mai Xuân Hiếu và mẹ trong ngày chụp kỷ yếu tại Trường THPT FPT Quy Nhơn. Ảnh: NVCC

Hiếu chia sẻ, bố em hiện làm nghề lái xe thuê, còn mẹ ở nhà, nghề nghiệp không ổn định, ai thuê gì sẽ làm nấy. Thu nhập không ổn định khiến kế hoạch học đại học của Hiếu trở thành một câu hỏi lớn, dù em có học lực tốt và định hướng nghề nghiệp rõ ràng.

Trong hoàn cảnh đó, Hiếu bắt đầu tìm kiếm các cơ hội hỗ trợ tài chính như học bổng để có thể tiếp tục theo đuổi ngành Truyền thông đa phương tiện – lĩnh vực em mong muốn gắn bó lâu dài.

Không chỉ riêng Hiếu, nhiều học sinh khác cũng xem học bổng như một cơ hội để bước vào môi trường có thể giúp họ phát triển xa hơn. Em Huỳnh Nguyễn Anh Phương – học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ) – cho biết, em tìm hiểu các chương trình học bổng không chỉ vì yếu tố chi phí mà còn vì mong muốn được thử sức trong môi trường có nhiều trải nghiệm. “Em muốn được tiếp cận những cơ hội lớn hơn để phát triển bản thân” – Phương nói.

Không chỉ hỗ trợ học phí mà còn trao quyền lựa chọn tương lai

Thực tế cho thấy, với nhiều học sinh, chi phí đại học ngày càng ảnh hưởng đến lựa chọn. Học lực tốt chưa chắc đã đủ để theo học ngành hay trường như mong muốn.

Trong bối cảnh đó, học bổng không chỉ là phần thưởng thành tích mà còn giúp giảm áp lực tài chính, mở thêm lựa chọn cho học sinh và gia đình. Tại Trường Đại học FPT, các chương trình học bổng được thiết kế theo hướng hỗ trợ toàn diện, không chỉ dựa trên điểm số mà còn đánh giá năng lực thông qua dự án, hoạt động và định hướng phát triển của người học.

Bên cạnh hỗ trợ học phí, nhiều hạng mục học bổng còn gắn với cơ hội trải nghiệm thực tế, kết nối với doanh nghiệp và môi trường học tập mang tính ứng dụng cao. Điều này giúp học bổng không chỉ giải quyết bài toán tài chính, mà còn trở thành một “bệ phóng” để người học phát triển năng lực trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh.

Ví dụ với chương trình “Tìm kiếm Nhân tài Kỷ nguyên số Việt Nam” của Trường Đại học FPT vừa là sự hỗ trợ về tài chính, đồng thời cũng được thiết kế như một chương trình đầu tư toàn diện cho con người.

Song song với các chương trình học bổng, những chính sách hỗ trợ tài chính theo khu vực cũng đang được triển khai nhằm giải quyết trực tiếp rào cản chi phí cho nhiều học sinh.

Trường Đại học FPT hiện đã triển khai chính sách hỗ trợ học phí cho hàng trăm trường học thuộc khu vực 1. Ảnh: Nhà trường

Trường Đại học FPT hiện đã triển khai chính sách hỗ trợ học phí cho hàng trăm trường học thuộc khu vực 1. Ảnh: Nhà trường

Năm 2026, nhà trường cũng áp dụng chính sách hỗ trợ 30% học phí toàn khóa dành cho học sinh khu vực 1 – nhóm đối tượng thuộc các vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo. Ngoài ra, một số chính sách hỗ trợ theo vùng tại các cơ sở đào tạo cũng được triển khai, góp phần giảm đáng kể chi phí học tập trong toàn khóa.

Bên cạnh chính sách dành cho học sinh KV1, nhà trường cũng triển khai các chương trình hỗ trợ học phí theo vùng nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học giữa các vùng miền.

Theo Lao động Trẻ