Lựa chọn ngành học thời AI: Học gì để không bị công nghệ “soán ngôi”?

Trong bối cảnh đó, chọn sai hướng đi có thể đồng nghĩa với việc tự tước đi lợi thế cạnh tranh của chính mình.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại toàn bộ thị trường lao động, khiến việc chọn ngành, chọn nghề của học sinh cuối cấp trở thành bài toán hóc búa hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, chọn sai hướng đi có thể đồng nghĩa với việc tự tước đi lợi thế cạnh tranh của chính mình.

Tấm bằng đại học và “hệ điều hành” tư duy

Trong bối cảnh AI đang tái định nghĩa cách con người học tập và làm việc, quyết định chọn ngành học không còn là một bước đi ngắn hạn. Nó là nền tảng quyết định khả năng sinh tồn và thích nghi của mỗi cá nhân trong ít nhất vài thập kỷ tới.

Trước ngưỡng cửa đại học – thời điểm những người trẻ đứng trước ngã rẽ đầu tiên của sự nghiệp, hàng loạt câu hỏi đầy trăn trở được đặt ra: Học gì để không bị máy móc thay thế? Ngành nào sẽ “bốc hơi”, ngành nào còn trụ vững? Và quan trọng nhất, phương pháp học tập phải thay đổi ra sao để không bị bỏ lại phía sau?

FPT04135

Từ góc nhìn tuyển dụng, nhu cầu của doanh nghiệp hiện nay đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Thị trường không chỉ tìm kiếm những ứng viên giỏi lý thuyết hay thạo việc rập khuôn. Họ khát khao những cá nhân có tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp, khả năng làm chủ công nghệ và một tâm thế sẵn sàng học hỏi liên tục.

Theo các chuyên gia, giá trị cốt lõi của giáo dục đại học giờ đây nằm ở “hệ điều hành” tư duy mà người học được trang bị, chứ không đơn thuần là mớ kiến thức chuyên ngành dễ dàng bị lỗi thời sau vài năm.

Đi tìm lời giải cho tương lai khó đoán định

Với học sinh và phụ huynh, áp lực phải lựa chọn đúng ngay từ vạch xuất phát đang ngày càng đè nặng. Thay vì chọn trường theo cảm tính hay chạy theo những xu hướng “nóng” mang tính nhất thời, người học cần những dữ liệu thực tế và góc nhìn đa chiều để đưa ra quyết định chiến lược.

DSC 5222

Nhằm giải quyết những khoảng trống thông tin này, hội thảo mang chủ đề “Đối thoại với tương lai trước ngưỡng cửa đại học” (nằm trong chuỗi sự kiện Decode Your Future) sẽ chính thức diễn ra vào chiều ngày 12/4 tới đây tại Đà Nẵng. Đây là diễn đàn giáo dục hiếm hoi do Trường Đại học FPT khởi xướng, quy tụ góc nhìn thực tiễn từ các chuyên gia tư vấn chiến lược doanh nghiệp, nhà giáo dục và chính những người học tiên phong.

Chương trình không đi theo lối mòn thuyết giảng mà tập trung mổ xẻ bốn nhóm vấn đề cốt lõi thiết thực nhất hiện nay, như bối cảnh nhân lực Việt Nam trên sân chơi toàn cầu; Sự dịch chuyển của phương pháp học trước tác động của AI; Bản đồ định hướng ngành học và lộ trình đào tạo; Những trải nghiệm đại học thực tế, không tô hồng…

Không chỉ dừng lại ở các phiên thảo luận chuyên sâu, không gian sự kiện còn mở ra cơ hội để người tham dự “chạm” vào thực tế thông qua các dự án sinh viên và mô hình học tập mới. Khu vực tư vấn dành riêng cho phụ huynh cũng được thiết kế nhằm gỡ rối những khúc mắc về chi phí, cơ hội nghề nghiệp và cách thức đồng hành cùng con trẻ trong giai đoạn chuyển giao quan trọng.

Đứng trước một tương lai đầy biến số, lựa chọn đại học không đơn thuần là tìm một ngôi trường để ghi danh. Đó là việc lựa chọn một hệ sinh thái, một môi trường đủ linh hoạt để rèn giũa năng lực thích ứng – thứ “vũ khí” duy nhất giúp người trẻ tự tin làm chủ sự nghiệp và tự định hình con đường dài hạn của chính mình.

Theo VTV Online