VTV.vn – Dự án trải nghiệm di sản bằng công nghệ thực tế tăng cường (AR) mang tên ReHistoria đã “mang” các công trình cổ kính vào ngay không gian sống thông qua camera điện thoại.
ReHistoria là thành quả của nhóm sinh viên đến từ Trường Đại học FPT gồm Đỗ Phan Minh Quân, Nguyễn Phan Thục Anh, Lương Nguyễn Anh Thư, Trần Văn Đức, Võ Hoàng Kiệt và Đỗ Ngọc Linh. Khởi nguồn từ học phần “Trải nghiệm khởi nghiệp”, nhóm đã phát triển một ứng dụng cho phép người dùng “mang” các công trình cổ kính vào ngay không gian sống thông qua camera điện thoại.
Khác với các video 360 độ hay hình ảnh 2D thông thường, ReHistoria cho phép tương tác đa điểm với 4 bước trải nghiệm: Quét không gian lập bản đồ môi trường thực; Hình dung tổng thể qua hiển thị mô hình 3D thu nhỏ để người dùng bao quát di tích; Phóng đại công trình về đúng kích thước thật để người dùng tự do đi lại, quan sát từng chi tiết kiến trúc; Thu thập các cổ vật 3D và thông tin lịch sử vào kho tư liệu cá nhân.
“Vấn đề không nằm ở việc người trẻ thờ ơ với lịch sử, mà ở cách tiếp cận khiến họ trở thành người xem thụ động”, Ngọc Linh – thành viên nhóm chia sẻ. Nhóm xác định công nghệ AR là “ngôn ngữ của hiện tại” để nối lại những đứt đoạn thông tin, giúp di sản trở nên sống động và gần gũi hơn.
Để cân bằng giữa yếu tố kỹ thuật và giá trị văn hóa, nhóm ReHistoria khẳng định lịch sử là nền tảng cốt lõi không thể sai lệch. Mọi chi tiết phục dựng 3D đều dựa trên tư liệu thực tế, với sự hỗ trợ xác minh từ các chuyên gia Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và giảng viên Đại học Sư phạm Đà Nẵng.
Trước khi gây tiếng vang tại phòng bảo vệ, dự án đã sớm khẳng định tiềm năng qua hàng loạt giải thưởng như: Giải Tiềm năng VietFuture Awards 2025, Giải Nhất Startup Expo 2025, và hoàn thành chương trình tiền ươm tạo tại Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES).

Người dùng trải nghiệm ứng dụng ReHistoria.
Tại buổi chấm đồ án, ông Trần Minh Thành – Giám đốc điều hành 3D Archtech Studio – đã quyết định rót vốn 200 triệu đồng ngay tại chỗ. Ông đánh giá cao tính khả thi của dự án trong bối cảnh chuyển đổi số du lịch đang diễn ra mạnh mẽ, mở ra cơ hội cho những người ở xa, người cao tuổi hoặc người khuyết tật vẫn có thể chạm tay vào di sản.
Hiện tại, nhóm đang tiếp tục tối ưu ứng dụng với kỳ vọng lớn: “Nếu ReHistoria khiến một em học sinh thấy lịch sử không còn khô khan, hay giúp ai đó hình dung được sự hùng vĩ của Ngọ Môn đúng tỷ lệ thật, thì đó chính là nỗ lực bảo tồn di sản bằng công nghệ thành công nhất của chúng em”.
Theo VTV.vn
