Bằng sự nỗ lực không ngừng và kế hoạch học tập bài bản, Dương Hồng Ngọc – sinh viên K16 chuyên ngành Kinh doanh quốc tế – đã xuất sắc đạt danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học FPT.
Xây dựng kế hoạch học tập bài bản
Khi mới vào năm nhất, Hồng Ngọc gặp nhiều khó khăn vì sống xa nhà và phải tự thích ứng với môi trường mới. Khác với khi học THPT, cô không còn ai nhắc nhở việc học và làm bài tập. Mỗi ngày, cô chủ động lịch học và phải tự lo các vấn đề liên quan đến sinh hoạt hằng ngày. Đối với nữ sinh 18 tuổi lần đầu xa gia đình, đây là một trở ngại không hề nhỏ.
Khi đã bắt đầu quen với cuộc sống mới, nữ sinh quê An Giang lại gặp thách thức khác: đại dịch Covid-19 ập đến. Không thể gặp thầy cô và bạn bè trực tiếp, việc trao đổi bài vở trở nên khó khăn. Cô cũng dễ bị xao lãng hơn khi ngồi học ở nhà. Để khắc phục, Ngọc cố gắng tạo ra không gian học tập phù hợp để tăng khả năng tập trung, duy trì thói quen ghi chép kỹ lưỡng và chủ động liên hệ thầy cô khi có thắc mắc. Nhờ vậy, cô nắm vững kiến thức và duy trì kết quả học tập ổn định.
Đối với các môn chuyên ngành, Ngọc ưu tiên tiếp cận bài học thông qua các tình huống thực tế. Bên cạnh kiến thức trong giáo trình, cô chủ động đọc thêm sách về kinh doanh, theo dõi các bài viết trên tạp chí chuyên ngành và nghe podcast về quản trị. Ngọc chia sẻ: “Việc tiếp cận đa dạng nguồn tài liệu giúp mình nắm vững lý thuyết, hiểu sâu hơn và đa chiều hơn, cập nhật những xu hướng kinh doanh mới. Từ đó, mình có cái nhìn toàn diện và linh hoạt hơn trong cách tiếp cận vấn đề”.
Để có cái nhìn tổng quan hơn về bài giảng, Ngọc luôn đọc trước giáo trình. Khi lên lớp, cô cố gắng tập trung nghe giảng, ghi chép đầy đủ và đặt câu hỏi ngay cho giảng viên nếu chưa hiểu bài. Trong tuần, cô ôn tập lại bài để đảm bảo không quên kiến thức.
Ngoài ra, Hồng Ngọc phân bổ thời gian khoa học để việc ôn bài đạt hiệu quả tốt nhất. Cô áp dụng phương pháp “Time Blocking” – chia nhỏ thời gian trong ngày cho những nhiệm vụ cụ thể. Từ 8h – 10h cô dành thời gian học lý thuyết, từ 14h – 16h làm bài tập nhóm và dành buổi tối cho hoạt động ngoại khóa hoặc nghỉ ngơi. Cô thường lập kế hoạch học tập từng tuần qua ứng dụng Google Calendar. Cuối mỗi tuần, cô tự đánh giá đã hoàn thành được bao nhiêu phần trăm mục tiêu đặt ra và điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết.
Danh hiệu thủ khoa trở thành lợi thế khi tìm việc
Nhờ kế hoạch học tập bài bản, chặt chẽ, Hồng Ngọc đạt thành tích thủ khoa khi kết thúc 4 năm đại học. Cô chia sẻ: “Đây là cột mốc quan trọng trong hành trình học tập của mình. Danh hiệu thủ khoa đã tiếp thêm động lực để mình không ngừng phát triển và hoàn thiện bản thân trên con đường sự nghiệp phía trước”.
Tân thủ khoa cho biết danh hiệu này là lợi thế nhưng không phải yếu tố quyết định thành công khi tìm việc. Cô nhấn mạnh: “Điều quan trọng là khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế và liên tục học hỏi để đáp ứng yêu cầu công việc. Mình xem thành tích này là bước khởi đầu tốt, nhưng để phát triển lâu dài, mình tin rằng kỹ năng và thái độ làm việc là yếu tố then chốt”.
Hiện, Hồng Ngọc đang làm việc tại một công ty công nghệ. Nhờ kỹ năng tích lũy từ Trường Đại học FPT, cô nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc. Bên cạnh đó, việc học và thi bằng tiếng Anh đã giúp cô rèn luyện sự tin tin khi giao tiếp với khách hàng và đồng nghiệp quốc tế.
Hồng Ngọc gửi lời tri ân tới các thầy cô tại Trường Đại học FPT – những người không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền cảm hứng giúp sinh viên nuôi dưỡng tinh thần học hỏi. Cô chia sẻ: “Mỗi bài giảng của thầy cô không chỉ mở ra chân trời tri thức mà còn giúp mình rèn luyện tư duy. Mỗi lời khuyên đều trở thành kim chỉ nam quý giá, định hướng mình trên con đường phía trước. Nhờ sự tận tâm dẫn dắt của thầy cô, mình có thêm động lực để hoàn thiện bản thân và chinh phục thử thách”.
Thúy Anh