Dù không trực tiếp đứng trên bục giảng, chị Vũ Thị Phương Thảo – Trưởng phòng Quan hệ doanh nghiệp và Cựu sinh viên – vẫn âm thầm góp phần vào việc định hình tương lai của nhiều thế hệ sinh viên Trường Đại học FPT.
Sứ mệnh kết nối
Suốt hành trình 15 năm gắn bó tại Trường Đại học FPT, chị Vũ Thị Phương Thảo đã chứng kiến nhiều sự thay đổi và bước tiến mạnh mẽ của trường. Đối với chị, dấu mốc đáng nhớ trong hành trình đó là khi Trường Đại học FPT quyết định thành lập phòng Quan hệ doanh nghiệp và Cựu sinh viên.
Chị Thảo nhớ lại: “Hơn 3 năm trước, công tác quan hệ doanh nghiệp vốn trực thuộc phòng Công tác sinh viên. Tuy nhiên, khi nhu cầu kết nối và hợp tác với các doanh nghiệp ngày càng lớn, nhà trường nhận thấy tầm quan trọng của việc có một bộ phận chuyên trách. Bộ phận tôi đảm nhận được tách ra, phụ trách tất cả công tác hợp tác doanh nghiệp cũng như tổ chức các hoạt động dành cho cựu sinh viên”.
Chị Phương Thảo tin rằng sức mạnh của một tập thể đến từ sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Chị chia sẻ: “Tôi luôn cố gắng lắng nghe và tôn trọng ý kiến của mọi người. Mỗi cán bộ đều có thế mạnh, màu sắc riêng. Chúng tôi luôn cố gắng tận dụng những ưu điểm ấy để làm việc hiệu quả hơn”.
Chị cho rằng một đội ngũ mạnh không chỉ dựa và khả năng của cá nhân đơn lẻ mà còn là sự phối hợp nhịp nhàng của tất cả thành viên. Bởi vậy, chị luôn khuyến khích nhân viên chia sẻ trách nhiệm và cống hiến hết mình cho công việc. Dưới sự lãnh đạo của chị Thảo, văn hóa làm việc của phòng Quan hệ doanh nghiệp và Cựu sinh viên luôn đề cao sự đồng lòng. Mỗi thành viên đều chủ động đóng góp, tạo nên thành công cho các hoạt động, từ những dự án hợp tác doanh nghiệp đến các sự kiện gắn kết cựu sinh viên. Chị Thảo khẳng định: “Sự đoàn kết và tinh thần hợp tác không thể thiếu trong những thành công của chúng tôi”.
Lấy người học làm trung tâm
Chị Phương Thảo tự hào rằng triết lý “lấy người học làm trung tâm” có thể dễ dàng bắt gặp ở nhiều nơi nhưng khi làm việc tại Trường Đại học FPT, chị có cơ hội cảm nhận điều đó rõ ràng nhất. Đối với chị, đây không đơn thuần là khẩu hiệu mà còn là kim chỉ nam định hướng mọi hoạt động, thấm sâu vào từng quyết định. Chị chia sẻ: “Trong các hoạt động, công việc cũng như cách xử lý vấn đề, cán bộ Trường Đại học FPT luôn cố gắng tìm ra giải pháp tốt và hỗ trợ hết mình nhằm mang lại giá trị tốt nhất cho sinh viên”.
Chị Thảo được truyền cảm hứng khi làm việc trong môi trường đề cao trải nghiệm của sinh viên. Chị chia sẻ khi chứng kiến các đồng nghiệp làm việc với tất cả tình yêu và tâm huyết, chị cũng cảm nhận được tinh thần ấy lan tỏa đến mình. Chị cho rằng bản thân không đơn thuần đang làm việc, mà còn được kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp các thế hệ cán bộ Trường Đại học FPT đã gìn giữ.
Chị tâm sự: “Tôi nhận ra rằng mỗi ngày làm việc của mình đều mang lại ý nghĩa, mang lại giá trị tốt đẹp cho sinh viên. Tôi tự hào khi trở thành một phần của tổ chức giáo dục nhân văn như Trường Đại học FPT”.
Khi sinh viên vươn xa, niềm tự hào ở lại
15 năm là quãng thời gian đủ dài để chị Phương Thảo chứng kiến nhiều thế hệ sinh viên trưởng thành: từ những ngày đầu bỡ ngỡ trên giảng đường đến khi thành công và quay về đồng hành cùng trường. Chị hãnh diện: “Tài sản lớn nhất của người làm giáo dục chính là nhìn thấy sinh viên ngày càng phát triển, thành công, thậm chí quay trở lại đóng góp cho trường cũ. Nhiều cựu sinh viên đã đưa doanh nghiệp của mình trở thành đối tác của Trường Đại học FPT. Tôi vô cùng tự hào về điều đó”.
Chị Thảo cho rằng để đi xa trên hành trình sự nghiệp, tinh thần sẵn sàng đón nhận thử thách là điều tiên quyết. Bên cạnh đó, chị khuyến khích sinh viên hãy tận dụng tối đa quãng thời gian đại học. Ngoài học kiến thức, sinh viên hãy mở rộng trải nghiệm, phát triển kỹ năng và xây dựng các mối quan hệ. “Hãy chủ động tham gia các hoạt động. Những trải nghiệm hôm nay sẽ là hành trang vững chắc cho sự nghiệp mai sau”, chị Thảo dành lời khuyên cho sinh viên.
Hạnh Ly