Cóc phong trào Nguyễn Tiến Chiến: Lập trình thanh xuân bằng những thước phim

Có một kiểu sinh viên ở FPTU mà bạn sẽ thấy xuất hiện ở mọi nơi nhưng hiếm khi thấy mặt trong ảnh: đó là dân Media. Nguyễn Tiến Chiến sinh viên K18 Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm chính là một ví dụ điển hình. Bước vào FPTU với niềm đam mê lập trình, bên cạnh những dòng code và tư duy hệ thống, cậu bạn chọn thử sức ở mảng media như một cách để va chạm, học hỏi và khám phá thêm những khả năng khác của bản thân. Chính từ những lần đồng hành cùng các sự kiện, Chiến Nguyễn đã từng bước trưởng thành và chạm tới danh hiệu Cóc Phong Trào Kỳ Summer 2025.

IMG 1931 scaled

Cóc phong trào Nguyễn Tiến Chiến: Lập trình thanh xuân bằng những thước phim.

Từ những ngày đầu tham gia các sự kiện, Chiến Nguyễn chọn thử sức ở mảng media – quay chụp, sản xuất nội dung hình ảnh như một cách để mở rộng trải nghiệm ngoài chuyên môn. Môi trường này đòi hỏi cậu bạn cần sự tập trung, tốc độ và khả năng cảm nhận nhịp của cả một chương trình. Từ The Face, Tết, F-Camp đến INFLAME hay các sự kiện Việt – Nhật, cậu bạn luôn có mặt ở phía sau, theo sát từng hoạt động để bắt trọn những khoảnh khắc quan trọng.

Ban đầu Chiến Nguyễn là một thành viên media, nhận task, làm phần việc của mình. Nhưng qua mỗi sự kiện, khi quen với nhịp chạy chương trình, hiểu cách vận hành của một team, biết cần làm gì trước – trong – sau sự kiện, cận bạn dần được giao nhiều trách nhiệm hơn. Từ member đến sub lead, rồi lead media, đó không phải là một bước nhảy mà là quá trình tích lũy từ những việc rất nhỏ: làm đúng deadline, giữ chất lượng, hỗ trợ team và sẵn sàng nhận thêm việc khi cần. Chính quá trình ấy đã giúp Chiến Nguyễn rèn thêm tư duy tổ chức công việc, phối hợp đội nhóm và nhìn mọi thứ theo hướng hệ thống hơn.

DG 01243 scaled

Tại FPTU, sự kiện không phải là nơi để “điểm danh lấy thành tích”, mà là một bộ máy vận hành thực thụ. Ở đó, cơ hội được lead một dự án không đến từ sự may mắn mà được xây dựng từ chính việc bạn đã hoàn thành xuất sắc những phần việc nhỏ bé, bình thường trước đó. 

Với Chiến Nguyễn, FPTU là nơi cậu bạn được thử ý tưởng, va chạm thực tế và học cách làm việc chuyên nghiệp qua từng hoạt động. Những góp ý từ mentor, sự phối hợp trong team và áp lực từ các sự kiện lớn đã giúp cậu bạn trưởng thành hơn sau mỗi lần tham gia. Danh hiệu Cóc Phong Trào tuy không phải là mục tiêu từ đầu, nhưng lại trở thành một dấu mốc đẹp cho hành trình bền bỉ tham gia, học hỏi và không ngừng hoàn thiện bản thân của Chiến Nguyễn. Có lẽ, điều đáng giá nhất mà một sinh viên dễ bỏ lỡ khi không tham gia hoạt động không nằm ở một danh hiệu, mà ở cơ hội được va chạm với công việc thực tế, học cách làm cùng tập thể và nhận ra mình có thể đi xa hơn những gì từng nghĩ.

CNT00954 scaled

Kiên định với đam mê Kỹ thuật phần mềm, Chiến Nguyễn coi những năm tháng làm media tại FPTU là môi trường rèn luyện tư duy hệ thống và kỹ năng quản trị con người. Việc đối mặt với áp lực thực tế giúp cậu bạn nhạy bén hơn trong việc giải quyết vấn đề, đồng thời tạo ra một góc nhìn đa chiều cho hành trình chinh phục thế giới công nghệ sau khi ra trường. Và nếu có một lời nhắn gửi tới các bạn sinh viên thì nó cũng rất đơn giản, giống như cách Chiến Nguyễn đã bắt đầu: “Làm luôn, làm ngay. Ngại gì mà không dám.”

Cảm ơn Chiến Nguyễn vì đã chọn đứng phía sau ống kính góp phần tạo nên rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của FPTU. Chúc bạn sẽ tiếp tục giữ vững nhiệt huyết ấy, trải nghiệm thêm nhiều điều mới và tạo nên thật nhiều dấu ấn đẹp trên chặng đường phía trước.