Không còn là nhân vật đồ họa dựng sẵn trong hậu kỳ, MC ZI đã có màn xuất hiện và tương tác trực tiếp ngay trên bản tin thời sự Tết Bính Ngọ 2026 của Đài Truyền hình TP.HCM. Đằng sau khoảnh khắc công nghệ ấn tượng ấy là DIMO – 3Dimension Motion, dự án công nghệ AI Motion Capture do nhóm sinh viên Trường Đại học FPT nghiên cứu và làm chủ hoàn toàn công nghệ lõi.
Sự kiện này không chỉ là một thử nghiệm kỹ thuật thành công trên sóng truyền hình trực tiếp, mà còn đánh dấu bước trưởng thành của một dự án công nghệ sinh viên khi chính thức bước ra khỏi phòng lab để đi vào môi trường ứng dụng chuyên nghiệp.

Các thành viên dự án DIMO – 3Dimension Motion.
Bước ngoặt từ màn ảnh nhỏ
Nếu như trước đây, MC ZI – nhân vật ảo do Đài Truyền hình TP.HCM xây dựng, chỉ xuất hiện với các chuyển động được dựng sẵn trong khâu hậu kỳ thì giờ đây nhân vật này đã chuyển động đồng bộ với người điều khiển thông qua một camera phổ thông. Từng dáng đứng, cử động tay, nhịp chuyển trọng tâm đều được tái hiện theo thời gian thực mà không cần bất kỳ cảm biến phức tạp nào.
Dự án DIMO – 3Dimension Motion được triển khai bởi nhóm sinh viên đến từ nhiều chuyên ngành khác nhau của Trường Đại học FPT gồm Nguyễn Song Châu Thịnh, Nguyễn Nhật Huy (chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo), Lê Hà Nhật Phượng (chuyên ngành Digital Marketing), Tạ Đào Phương Thảo (chuyên ngành Kinh doanh quốc tế), Đặng Minh Đức và Trần Ngọc Khánh Linh (chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện).

Nhân vật MC ZI chuyển động đồng bộ với người điều khiển thông qua camera phổ thông.
Ý tưởng dự án xuất phát từ công nghệ lỗi AI Motion Capture mà nhóm đã tự nghiên cứu từ trước. Công nghệ này được xây dựng trên nền tảng AI và thị giác máy tính (Computer Vision), cho phép tái tạo chuyển động 3D từ video 2D mà không cần đến bộ suit hay cảm biến chuyên dụng. Khi tiếp cận bộ môn Phát triển Khởi nghiệp tại trường, thay vì dừng lại ở việc nghiên cứu lý thuyết, nhóm quyết định biến công nghệ ấy thành một giải pháp ứng dụng vào đời sống.
Bạn Đặng Minh Đức – Đại diện dự án cho biết, trên thế giới, công nghệ mocap (motion capture) đã được khai thác rộng rãi trong phim ảnh, game và truyền thông nhưng tại Việt Nam chi phí cho mocap truyền thống vẫn còn quá cao, khó tiếp cận. Chính khoảng trống này trở thành động lực để nhóm xây dựng DIMO – một công cụ với chi phí hợp lý, dễ sử dụng. Lợi thế lớn nhất của DIMO là công nghệ lõi được chính đội ngũ sinh viên Trường Đại học FPT tự nghiên cứu và phát triển từ gốc, hoàn toàn không phụ thuộc vào các bên thứ ba hay gọi API từ bên khác. “Chính vì nắm giữ ‘trái tim’ của thuật toán, DIMO có khả năng tùy biến cực cao để may đo cho bất kỳ lĩnh vực nào cần dữ liệu chuyển động, từ bảo tồn võ thuật cổ truyền, hỗ trợ y tế phục hồi chức năng, cho đến giáo dục thực tế ảo”, Minh Đức chia sẻ.

Lãnh đạo Đài Truyền hình TP.HCM trao thư cảm ơn cho đội ngũ dự án DIMO – 3Dimension Motion.
Khi công nghệ trẻ “thổi hồn” vào không gian đô thị
Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực truyền hình, DIMO còn chứng minh khả năng tùy biến cao trong nhiều bối cảnh khác nhau. Trước đó, tại sự kiện Ngày hội số Thủ Đức – Thu Duc Digital Day 2025, dự án đã khiến hàng nghìn người tham dự bất ngờ khi “thổi sự sống” vào MC ZI và đồng thời số hóa các bài quyền Vovinam theo thời gian thực.
Không dừng lại ở MC ảo, DIMO tiếp tục gây ấn tượng khi tái hiện trọn vẹn các thế võ Vovinam ngay tại sân ga Metro. Thông qua chuyển động của người điều khiển, mô hình 3D thể hiện lại chính xác các đòn tấn công, đỡ đòn và bài quyền đặc trưng của võ Việt. “Lần đầu tiên, Vovinam được mô phỏng bằng chuyển động ảo realtime trong không gian công cộng, không chỉ để trình diễn mà còn cho thấy tiềm năng ứng dụng trong giáo dục và bảo tồn văn hóa”, đại diện nhóm cho biết.

DIMO trở thành điểm nhấn tại sự kiện với giải pháp tái tạo chuyển động phục vụ giáo dục, văn hóa, thể thao.
Hiện nhóm dự án đang phát triển và hoàn thiện bộ tài liệu 3D Vovinam – môn học bắt buộc đang được giảng dạy tại Trường Đại học FPT, đặt mục tiêu số hóa toàn bộ các bài quyền và đòn thế trong chương trình Vovinam tại trường, hướng đến một giáo trình số hoàn chỉnh phục vụ giảng dạy lâu dài. Với bộ tài liệu này, sinh viên có thể xem trước các động tác, luyện tập tại nhà và nhận phản hồi trực quan từ AI. Bên cạnh đó, giảng viên cũng có thể theo dõi tiến độ học tập của từng sinh viên thông qua hệ thống chấm điểm tự động, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy.
Hành trình của DIMO cho thấy sự kết nối chặt chẽ giữa môi trường học thuật và thực tiễn. Dự án nhận được hỗ trợ 50 triệu đồng vốn khởi nghiệp từ Trường Đại học FPT, sự hướng dẫn chuyên môn từ giảng viên bộ môn Khởi nghiệp đồng thời xuất sắc giành Giải Ba – Bảng A tại Cuộc thi Khởi nghiệp FPT Biz Talent 2025.

Giao diện nền tảng tài liệu số hoá 3D Vovinam.
Việc MC ảo ZI xuất hiện trong bản tin thời sự đêm giao thừa không đơn thuần là một khoảnh khắc ấn tượng về mặt hình ảnh. Đó là dấu mốc khẳng định một giải pháp công nghệ do sinh viên phát triển hoàn toàn có thể đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của môi trường truyền hình chuyên nghiệp.
Ở góc độ rộng hơn, dự án không chỉ là câu chuyện về một sản phẩm công nghệ mà còn là minh chứng cho sự dấn thân của những sinh viên dám tự nghiên cứu, làm chủ công nghệ và sẵn sàng bước vào các bài toán khó. Qua đó, dự án kỳ vọng truyền cảm hứng để các bạn trẻ mạnh dạn ứng dụng công nghệ, kể lại những câu chuyện văn hóa, dân tộc bằng ngôn ngữ hiện đại của thế hệ mình.