Nghiên cứu của nhóm sinh viên Trường Đại học FPT đạt cú đúp giải thưởng học thuật

Từ một đề tài thời sự về ESG và dịch vụ gọi xe điện, nhóm sinh viên chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế K17 Trường Đại học FPT đã tạo nên “cú đúp” thành tích đáng tự hào: Giải thưởng Best Paper tại Hội thảo quốc tế FCBEM và công bố bài báo trên tạp chí quốc tế uy tín Acta Psychologica.

Với đề tài “Vietnamese Gen Z and the Future of Sustainable Mobility: The Role of ESG Factors in Driving Intention to Use Electric Ride-Hailing Service”, nhóm sinh viên gồm Phạm Thành Chung, Trần Văn Sự, Lê Nguyễn Bội Ngọc, Đinh Thái Ngân và Nguyễn Quý Minh Châu, dưới sự hướng dẫn của cô Ngô Thị Thúy An – Phó Giám đốc phân hiệu Trường Đại học FPT tại TP. Cần Thơ, đã gây ấn tượng mạnh mẽ với Hội đồng chuyên môn tại Hội thảo khoa học Kinh tế, Kinh doanh và Quản lý (FCBEM).

Cơ duyên đến với đề tài này cũng rất tình cờ. Qua quá trình đọc báo và tổng hợp tài liệu, nhóm nhận thấy ESG và dịch vụ gọi xe điện là những vấn đề nóng nhưng chưa có nhiều nghiên cứu kết hợp. Ý tưởng này nhanh chóng nhận được sự đồng thuận từ giảng viên hướng dẫn.   

Trong bối cảnh giao thông bền vững ngày càng được quan tâm, nghiên cứu tập trung vào ảnh hưởng của các yếu tố ESG – môi trường, xã hội và quản trị – đến ý định sử dụng dịch vụ gọi xe điện của Gen Z tại Việt Nam. Nghiên cứu chỉ ra rằng Gen Z không chỉ chọn xe điện vì yếu tố môi trường, mà còn ưu tiên yếu tố minh bạch và uy tín từ doanh nghiệp – phản ánh rõ nét yếu tố “G” trong ESG. Nghiên cứu khẳng định tính phù hợp của khung ESG trong di chuyển bền vững, đồng thời gợi ý doanh nghiệp xây dựng chiến lược ESG minh bạch, bảo vệ người lao động và dữ liệu người dùng, từ đó tạo niềm tin và thu hút người dùng trẻ, trung thành với thương hiệu bền vững. “Đi xe điện không chỉ là hành động vì môi trường mà còn là tuyên ngôn sống hiện đại, bắt trend công nghệ.”

Chia sẻ về thành công này, nhóm không quên nhấn mạnh vai trò của môi trường học tập tại Trường Đại học FPT – nơi giảng dạy bằng tiếng Anh, chú trọng kỹ năng mềm và luôn khuyến khích sinh viên ứng dụng kiến thức đã học vào nghiên cứu khoa học và thực tế. Nhóm dành lời tri ân sâu sắc đến cô Ngô Thị Thúy An: “Nhóm mình thật sự rất may mắn và biết ơn khi luôn có sự đồng hành và hỗ trợ từ cô. Từ những ngày đầu, cô đã chia sẻ rất tường tận tất cả mọi thứ về nghiên cứu, vạch ra con đường cho tụi mình.” Sự quen biết từ những môn học kỹ năng mềm trước đó (SSL101c và SSG104) cũng giúp thầy trò dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn. Dù nhóm đông thành viên, nhưng sự phối hợp ăn ý và phân công nhiệm vụ rõ ràng đã giúp nhóm tránh được những tranh luận “nảy lửa”. Mỗi thành viên đều có trách nhiệm kiểm tra chéo công việc của nhau để đảm bảo sự thống nhất.

Không dừng lại ở đó, nhóm tiếp tục mở rộng nghiên cứu với mô hình toàn diện hơn dưới tên gọi “Understanding sustainable urban transport adoption in emerging economy: A study of Gen Z’s intention to use electric ride-hailing services in Vietnam”, và bài nghiên cứu mở rộng này đã được đăng trên tạp chí uy tín Acta Psychologica. Đây là thành quả xứng đáng cho tinh thần nghiêm túc trong học thuật và tinh thần đồng đội.

Thành công của nhóm sinh viên K17 một lần nữa khẳng định mô hình đào tạo chú trọng thực tiễn, kỹ năng mềm và đa dạng hoá trải nghiệm cho sinh viên mà Trường Đại học FPT đã xây dựng. Đây không chỉ là những thành tích cá nhân mà còn là đại diện cho tư duy học thuật hiện đại và khả năng hội nhập toàn cầu của thế hệ sinh viên FPTU. Bạn Phạm Thành Chung – đại diện nhóm gửi lời nhắn nhủ đến các bạn sinh viên muốn theo đuổi NCKH: “Điều quan trọng nhất là các bạn phải có đam mê với nó, thứ 2 là hãy tìm cho mình 1 người mentor tốt. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nữa nếu bạn tìm được những người bạn hợp gu cùng chung chí hướng.”