Chị Vũ Phương Dung chia sẻ rằng chính nền tảng đào tạo quốc tế hóa tại Trường Đại học FPT đã giúp mình rèn luyện tư duy hội nhập, khả năng thích nghi và bản lĩnh vững vàng để phát triển sự nghiệp công nghệ xuyên biên giới.
Chị Vũ Phương Dung – Cựu sinh viên K1 chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm Trường Đại học FPT, hiện là BA & Test Manager tại Ecomobi Group – công ty công nghệ hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Đông Nam Á. Từ khi tốt nghiệp Trường Đại học FPT đến nay, chị đã có kinh nghiệm 14 năm ở vị trí Tester, trong đó có 6 năm kinh nghiệm làm Test Leader (trưởng nhóm) và 3 năm kinh nghiệm làm Manager (quản lý).
Hành trình hơn một thập kỷ bền bỉ với nghề công nghệ, trải nghiệm làm việc trong nhiều mô hình tổ chức từ nội địa đến quốc tế, từ công việc tự do (freelance) đến toàn thời gian (full-time) đã giúp chị khẳng định bản lĩnh của một công dân toàn cầu.
Khả năng hội nhập quốc tế của chị Phương Dung không phải ngẫu nhiên hình thành sau tốt nghiệp, mà được gieo mầm ngay từ những năm đầu tại Trường Đại học FPT, nơi sinh viên được học bằng tiếng Anh, tiếp xúc thường xuyên với giảng viên nước ngoài và làm quen với sự đa dạng văn hóa từ sớm. Chị chia sẻ: “Điều đó giúp tôi rèn luyện khả năng giao tiếp xuyên văn hóa – một kỹ năng vô cùng quan trọng khi bước vào thị trường lao động toàn cầu”.
Ngoài ra, chị Dung đánh giá chương trình đào tạo tại Trường Đại học FPT mang tính thực tiễn cao, có sự tham gia giảng dạy và cố vấn của các chuyên gia đến từ Tập đoàn FPT – những người đã trực tiếp làm việc trong các dự án lớn ở nước ngoài.
Chị chia sẻ, trong thời gian học tại Trường Đại học FPT, chị có cơ hội thực tập tại FPT Software – đơn vị đang triển khai dự án cho đối tác Pháp. Tại FPT Software, chị được tiếp xúc với cách làm việc bài bản của một doanh nghiệp, có quy trình rõ ràng và thái độ chuyên nghiệp từ một dự án quốc tế thực thụ. Những trải nghiệm đó đã trở thành bước đệm quý giá, giúp chị tự tin và không bỡ ngỡ khi bước vào thị trường lao động xuyên biên giới.
Cựu sinh viên Phương Dung chia sẻ: “Trường Đại học FPT không chỉ dạy tôi kiến thức, mà còn truyền cho tôi sự tự tin, khả năng thích nghi và tinh thần cầu tiến – những yếu tố làm nên sự khác biệt trong hành trình phát triển sự nghiệp của tôi đến hôm nay”.
Trải nghiệm làm việc tại cả công ty trong nước và quốc tế đã giúp chị Dung hình thành tư duy nghề nghiệp linh hoạt và đa chiều. Theo chị, nhân sự ngành công nghệ muốn phát triển bền vững trong thị trường toàn cầu phải có khả năng thích ứng nhanh và tư duy nhạy bén – điều mà Trường Đại học FPT đã chuẩn bị cho sinh viên thông qua mô hình đào tạo gắn liền với thực tiễn, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và văn hóa học tập chủ động.
Không chỉ dừng lại ở kiến thức chuyên môn thu nạp được từ thời đại học, chị Dung còn không ngừng học hỏi để mở rộng tư duy quản lý và lãnh đạo thông qua các chương trình MBA, coaching và chứng chỉ kỹ năng quốc tế. Tinh thần học suốt đời, theo chị, là điều không thể thiếu nếu muốn giữ vững “nhiệt” trong hành trình sự nghiệp công nghệ – nơi biến động là điều tất yếu.
Từ góc độ một người có kinh nghiệm tuyển dụng, xây dựng đội nhóm và dẫn dắt các dự án quốc tế, chị cho rằng mô hình đào tạo của Trường Đại học FPT có một điểm khác biệt: sinh viên không chỉ được học kiến thức mà còn được định hướng “học để làm gì”, từ đó hình thành tư duy hệ thống, kỹ năng tổ chức và khả năng lãnh đạo ngay từ sớm.
Gửi lời nhắn tới các sinh viên đang ấp ủ ước mơ làm việc ở nước ngoài hoặc trong môi trường đa văn hóa, chị Dung cho biết hãy không ngừng nỗ lực, học hỏi và luôn sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Chị cho rằng làm việc trong môi trường quốc tế không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn mà còn cần kỹ năng thích nghi, khả năng giao tiếp đa văn hóa và tinh thần cầu tiến. “Mọi cơ hội sẽ không đến nếu chúng ta không chuẩn bị trước cả về năng lực lẫn tư duy. Hãy luôn làm mới bằng cách cập nhật kiến thức, thử sức với những trải nghiệm mới và chủ động đối mặt thử thách. Những gì bạn tích lũy từ giảng đường, trong các dự án thực tế đều là nền tảng quý giá cho hành trình phát triển sự nghiệp sau này”, chị chia sẻ.
Thông qua hành trình trải nghiệm của các cựu sinh viên, có thể thấy mô hình đào tạo thực tiễn, quốc tế hóa của Trường Đại học FPT không chỉ giúp sinh viên “ra nghề”, mà còn trao cho họ hành trang để trở thành những công dân toàn cầu, dẫn dắt xu thế và lan tỏa năng lực Việt trên bản đồ công nghệ quốc tế.
Thuý Anh