Dàn giảng viên Vovinam “soái ca” khiến sinh viên trường F thi nhau xin slot học chung

Ai nấy đều đồng ý rằng nếu được một giảng viên đẹp trai thế dạy này thì việc học sẽ không còn nhàm chán nữa đúng không nào? Và ở ĐH FPT còn có một series các thầy giáo dạy Vovinam như vậy đó. Cùng điểm qua dàn giảng viên Vovinam soái ca khiến các thần dân trường ĐH FPT chao đảo ở Holaland nhé!

Ngày ngày đến trường, chẳng ai muốn tiết học trôi qua trong không khí đều đều ru ngủ hay tẻ nhạt, chán ngắt cả. Vậy nên còn gì tuyệt vời hơn khi trên bục giảng xuất hiện một giảng viên điển trai, nam tính, body 6 múi cực phẩm, lúc nào cũng rạng rỡ, đầy năng lượng. Phải chăng đó chính là động lực để các môn học dù khó nhằn đến đâu cũng trở nên auto dễ hiểu, đơn giản trông thấy?

Và ở xứ sở Hola huyên náo đã có “series cực phẩm”, đó là các giảng viên của bộ môn Vovinam sở hữu ngoại hình siêu cấp đẹp trai chẳng kém gì nam thần, tài tử điện ảnh. Chính những thầy giáo siêu điển trai không chỉ giảng bài hay mà ngoại hình vô cùng nổi bật khiến các bạn sinh viên ham học hơn hẳn.

Nội dung bài viết

Phạm Đức Chính – “Anh thầy” có gương mặt trẻ măng, mặt mộc trắng mịn khiến cả hội nữ sinh ghen tỵ

Thầy Phạm Đức Chính là một giảng viên dạy Vovinam “có tiếng” tại ĐH FPT Hà Nội, ghi điểm với nhiều sinh viên nhờ tài năng, sự thân thiện cũng như vẻ ngoài soái ca. Thú vị hơn, “Anh thầy” này của nhà F có gương mặt trẻ măng, mặt mộc trắng mịn khiến cả hội nữ sinh luôn ghen tỵ và ao ước. Với sinh viên FPTU, mỗi tiết học của thầy Chính thật đặc biệt, đặc biệt bởi chính bầu không khí hài hước mà thầy mang đến cho lớp học.

Thầy Chính còn dành những lời có cánh cho những cô cậu học trò của mình: “Mặc dù mang là một trường đại học nổi tiếng về CNTT thì sẽ nghĩ sinh viên trường F chắc chỉ giỏi về máy tính, còn hoạt động chân tay chắc chắn yếu. Nhưng khi được trực tiếp giảng dạy các bạn mới thấy rằng suy nghĩ đó hoàn toàn sai. Các bạn rất thông minh, khả năng tiếp thu kiến thức của các bạn cực kỳ nhanh nhạy và có nhiều tài lẻ. Nói thật là để mà kể cảm nhận về sinh viên FPT mà ngắn gọn nhất thì thầy sẽ chọn hai từ đó là TUYỆT VỜI”.

Đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thầy Chính gửi đôi lời nhắn nhủ đến các bạn sinh viên đừng quá lo lắng và tin tưởng vào nước nhà và cũng không quên bảo vệ sức khỏe của bản thân và công đồng. Các bạn sinh viên K16 thì thầy Chính rất mong ngóng được gặp đó, K16 sắp vào trường thì nhớ học tập và phát huy truyền thông của các anh chị đi trước nhé!

Đỗ Kinh Kha – Thầy giáo soái ca với biệt tài biến võ đường thành “thiên đường”

Thầy Nguyễn Kinh Kha bắt đầu công việc giảng dạy tại võ đường ĐH FPT từ khi còn rất trẻ với vô số các thành tích như: Nhiều năm đạt cá nhân xuất sắc FPTU; Huấn luyện sinh viên vô địch toàn quốc tại giải Vô địch Vovinam sinh viên toàn quốc; Đạt hạng 3 tại đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á…

Dạy võ cho sinh viên ĐH FPT, thầy giáo “soái ca” mong muốn truyền thụ lòng say mê, tình yêu võ thuật và tinh thần thượng võ của dân tộc đến các bạn trẻ. Để làm được điều này, thầy thường xuyên quan tâm, nắm bắt thể chất và tâm lý sinh viên một cách cụ thể, dựa vào đặc điểm từng người để giúp các bạn phát triển điểm mạnh của bản thân. Nhờ vậy, giờ học Vovinam của thầy Kinh Kha chưa bao giờ là “cực hình” với sinh viên ĐH FPT.

Thầy Kha luôn nhắc nhở các Cóc phải giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, tập luyện thể thao đều đặn để có thể trạng, tinh thần, sức đề kháng tốt nhất trong đại dịch lần này. Đặc biệt khẩu trang luôn là vật bất li thân khi ra ngoài và giao tiếp, tránh tụ tập đông người khi thực sự ko cần thiết.

Soái giáo còn ưu ái nhắn đến các K16 tương lai của FPTU: “Chào mừng các Cóc K16 gia nhập ngôi nhà F, có rất nhiều điều thú vị đang đợi chờ các bạn phía trước. Hãy sống như ngày mai không còn được sống, để không bao giờ phải hối tiếc”.

Trần Minh Phú – Thầy giáo sở hữu ngoại hình đậm chất quân nhân “Hậu duệ mặt trời”

Giảng viên “vạn người mê” nói trên là thầy Trần Minh Phú, hiện tại thầy đang là thạc sĩ Giáo Dục Học, nhưng trước đây xuất thân là vân động viên đối kháng. Tuy thầy Phú mới vào trường giảng dạy trong 2 năm nhưng thầy đã được bộ môn GDTC tin tưởng vào chuyên môn, nghiệp vụ nên hiện tại thầy đang làm Huấn Luyện viên trưởng đội tuyển đối kháng Vovinam đại học FPT.

Ngoài ra thầy Phú đã thành lập ra 2 CLB tạo ra sân chơi, lành mạnh và phát triển đam mê cho sinh viên FPT như CLB Muay Thái ( FMUC) luyện tập thường xuyên vào thứ 3-5 với số lượng sinh viên tham gia giao động 50-70 bạn. CLB Trống hội – Múa Lân Sư rồng là CLB mới thành lập trong năm nay nhưng hứa hẹn sẽ là CLB đầy triển vọng khi số lượng đăng kí tham gia đông đảo. Bên cạnh đó, thầy Phú cũng thường xuyên tham gia hoạt động văn hoá văn nghệ của nhà trường hoặc hỗ trợ các sự kiện do phòng ban tổ chức.

Sau hơn 2 năm gắn bó với các bạn sinh viên và mái trường màu cam này, thầy Phú bộc bạch rằng: “Điều mà thầy ấn tưởng nhất của các bạn sinh viên FPT là các bạn rất cool ngầu, tự tin, năng động, ý thức tập luyện môn thể chất tốt. Nhưng đôi khi nhanh quá thành ra ẩu, các em lựa chọn vào học tại FPT thì đã là người mang sứ mệnh tiên phong mở cõi rồi, thì điều đầu tiên cần phải là người năng động, dám nghĩ dám làm, như người xưa có câu “Đường xa mới biết ngựa hay”, khi các em nhanh quá mà kiến thức chưa đủ, kinh nhiệm sống chưa có đôi khi lại bị hụt hơi. Thầy khuyên các bạn hãy đọc sách nhiều hơn nữa để tăng kiến thức, hãy tham gia nhiều CLB ngoại khoá thiên về rèn luyện về thể chất để duy trì thể trạng cân đối sức khoẻ tốt, từ đó tinh thần được nâng cao, trao dồi vốn sống”.

Đối với thầy Phú, FPT là một môi trường rất tuyệt vời và thân thiện với các bạn trẻ mong muốn được thay đổi bản thân theo hướng tốt hơn, các ngành đào tạo của nhà trường cũng rất phong phú và thực tế, đạp ứng được nhu cầu công việc trong tương lai. Vậy nên còn chần chờ gì nữa, thầy Phú rất mong chờ được hẹn gặp các bạn K16 trong tháng quân sự trên Xuân Hoà sắp tới đó.

Đỗ Hoài Nam – Thầy giáo điển trai, xì tin không kém gì sinh viên

Với bảng thành tích siêu khủng như: Huy chương vàng giải các CLB Hà Nội, Huy chương vàng giải sinh viên miền Bắc tại ĐH FPT, Huy chương Đồng môn taekwondo sinh viên Hà Nội… Không chỉ có các thành tích võ thuật đáng nể, thầy Đỗ Hoài Nam, giảng viên Vovinam tại ĐH FPT, thầy Nam còn có vẻ ngoài vô cùng điển trai, xì tin không kém gì sinh viên.

Thầy Nam luôn bị hớp hồn bởi sự năng động, thông minh, nhiệt mình và rất đỗi thân thiện của các bạn sinh viên FPTU sau một khoảng thời gian giảng dạy các bạn ấy. Với thầy, môi trường ĐH FPT là một môi trường tốt, không những đào đạo về học thuật rất tốt mà còn cải thiện các kỹ năng mềm cho các bạn sinh viên trước khi ra trường và đi làm.

Thầy giáo điển trai còn gửi đến các bạn K16: “Các em K16 sắp tới vào trường mình hãy tham gia tích cực các hoạt động sự kiện của trường để có thêm nhiều những giá trị trong cuộc sống và biến quãng đời sinh viên trở nên thật ý nghĩa chúc mừng các bạn đến với gia đình FPT nhé!”

Vũ Mạnh Tuấn – Thầy giáo “bước ra từ truyền thuyết”

Tại trường Đại học FPT, thầy Vũ Mạnh Tuấn được các sinh viên nữ ví như soái ca bước ra từ truyền thuyết bởi tính tình hòa đồng và cách nói chuyện vô cùng có duyên và ấm áp của thầy. Bên cạnh vẻ ngoài ấn tượng, thầy Tuấn còn sở hữu lý lịch khá “khủng” như: 5 huy chương Vàng liên tiếp vô địch quốc gia từ năm 1998 môn Pencak Silat, 4 huy chương Vàng, một huy chương Bạc giải Cúp quốc gia từ năm 2000-2004 môn Pencak Silat, 2 huy chương Bạc Giải trẻ thế giới năm 2000 môn Pencak Silat, BTC kỷ lục màn đồng diễn Vovinam lớn nhất VN…

Ngoài việc giảng dạy, thầy còn là huấn luyện viên vận động viên cấp cao, có rất nhiều sự lựa chọn về nơi công tác nhưng thầy Vũ Mạnh Tuấn lại dành trọn tâm huyết cống hiến cho Đại học FPT – ngôi trường 10 năm cháy bỏng khát vọng đổi thay. “Sinh viên FPT các bạn đều là đại diện cho thế hệ trẻ của đất nước với rất nhiều năng lượng tích cực, thông minh và tài năng. Thầy rất vui và hãnh diện khi thấy các em ngày một trưởng thành và bản lĩnh”,  thầy Tuấn chia sẻ cảm nhận về sinh viên FPT.

Thầy Tuấn còn nhắc nhở các bạn sinh viên trường F bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch Covid-19 lần này: “Đất nước ta và cả thế giới đang đối mặt với một đại dịch vô cùng nguy hiểm. Nhưng trong nguy bao giờ cũng là cơ hội để sinh viên FPT thể hiện tinh thần vượt qua mọi khó khăn để vươn tới thành công. Thầy chúc tất cả các bạn có một sức khoẻ và ý chí vững vàng cùng dân tộc chung tay chiến thắng dịch Covid”.

Lời cuối cũng, kính chúc tất cả các thầy luôn mạnh khỏe để tiếp tục truyền lửa cho các thể hệ sinh viên FPT. Với lòng nhiệt huyết cùng đam mê của mình, các thầy sẽ là người thầy dẫn đường cho rất nhiều thế hệ sinh viên tiếp theo, để ngày càng mang Vovinam, tinh thần Võ Đạo có cơ hội vươn xa hơn nữa.

Đậu Phộng