FPTU tổ chức cuộc thi chuyên nghiệp cho các “hacker mũ trắng” tương lai

FPTU Hacking CTF 2022 là sân chơi chuyên nghiệp về lĩnh vực an toàn thông tin dành cho SV ĐH FPT, giúp cho các SV có cơ hội giao lưu, học hỏi và làm quen với hình thức CTF chuyên nghiệp dành cho các “hacker” và chuyên gia an ninh mạng.

haking dai hoc fpt 1 1658373094
Á quân cuộc thi FPTU Hacking CTF 2022 đến từ Đại học FPT TP.HCM

Vòng sơ loại của cuộc thi diễn ra liên tục trong 24 giờ, BTC đã tuyển chọn được 10 đội xuất sắc giành chiếc vé vàng vào vòng chung kết. Vòng chung kết cuộc thi FPTU Hacking CTF 2022 được tổ chức đồng thời ở TP.HCM và tại khu vực phía Bắc vào ngày 16.7.2022. Các đội tại khu vực phía Bắc dự thi bằng hình thức trực tuyến, các đội ở phía Nam tranh tài trực tiếp tại Trường Đại học FPT TP.HCM. Tại vòng chung kết, các đội thi sẽ tìm kiếm những lỗ hổng bảo mật của hệ thống, tấn công vào máy chủ của đối thủ để ghi điểm, đồng thời phải tạo ra hệ thống phòng thủ của đội mình để phòng thủ, đội giành được nhiều điểm nhất sẽ chiến thắng.

haking dai hoc fpt 2 1658373094
CTF là hình thức thi chuyên nghiệp dành cho các “hacker” và các chuyên gia an ninh mạng trong việc tấn công lỗ hổng bảo mật và xây dựng hệ thống phòng thủ

Chung cuộc, điểm số của các đội được cập nhật liên tục và xuất hiện nhiều bất ngờ trong hơn 6 giờ tìm kiếm những lỗ hổng bảo mật và tạo ra hệ thống phòng thủ. Kết quả chung cuộc, đại diện đến từ Trường ĐH FPT Hà Nội giành giải Quán quân, Á quân thuộc về đại diện đến từ Trường Đại học FPT TP.HCM.

haking dai hoc fpt 3 1658373094
Chuyên gia Philip Hùng Cao trò chuyện với sinh viên Đại học FPT trong talkshow

“Đây là lần đầu tiên ngành An toàn thông tin tổ chức cuộc thi với quy mô mở rộng cho sinh viên thuộc Tổ chức giáo dục FPT có cơ hội tranh tài, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. BTC đã cố gắng tạo ra một môi trường tấn công, phòng thủ thực tế để sinh viên có cơ hội thực hành các kiến thức đã học, từ đó có thể hiểu được công việc của một người tấn công kiểm tra hệ thống và một người bảo vệ hệ thống là như thế nào. Đây cũng là phương pháp giáo dục khác biệt tại trường Đại học FPT, thực học thực nghiệm”, thầy Hồ Hải – Chủ nhiệm Bộ môn An toàn thông tin Trường Đại học FPT chia sẻ.

Đồng hành cùng cuộc thi còn có các chuyên gia trong ngành an toàn thông tin là Chuyên viên an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (biệt danh Hiếu PC) và Chuyên gia Philip Hùng Cao.

Theo Thanhnien

Xem thêm:

SV ĐH FPT giành quán quân Tiki Hackathon với phần thưởng 200 triệu đồng

Khởi động FPT Edu Hackathon 2021 – Tìm kiếm giải pháp công nghệ dùng AI nhận diện hình ảnh