Gặp gỡ cô nàng “biến hình” cực đỉnh thành “búp bê sống” Lisa BLACKPINK

Cô gái xinh đẹp ngủ gật trên xe khách ngày nào giờ đã trưởng thành. Ít ai biết bên cạnh vẻ ngoài ưa nhìn, 9X từng rất nhút nhát.

Có thể nói, Phạm Hoàng Thu Uyên là gương mặt không còn xa lạ với cộng đồng mạng Việt. Cách đây 4 năm, 9X từng được biết đến với nickname “hot girl ngủ gật” hay Suzy phiên bản Việt sau khi bức ảnh chụp cô đang ngủ trên xe khách lan toả trên các diễn đàn. Thay vì tận dụng sự nổi tiếng để dấn thân vào showbiz cô tập trung vào việc học và trải nghiệm. Bởi Thu Uyên quan niệm rằng tuổi trẻ là phải sống hết mình, không ngừng học hỏi, trau dồi thêm kiến thức ở nhiều lĩnh vực để hiểu bản thân càng nhiều càng tốt.

Sau bốn năm, Thu Uyên bất ngờ xuất hiện với một một hình tượng lạnh lùng, ngầu nhưng không kém phần quyến rũ.

Âm nhạc và văn hoá K-Pop là một phần thanh xuân của mình

“Âm nhạc và văn hoá K-Pop là một phần thành xuân của mình. Trước những áp lực học tập và công việc đôi khi không có nhiều thời gian để giải toả thì cách mình chọn là xem những sản phẩm âm nhạc của thần tượng và những bộ phim Hàn Quốc. Đó là một cách mà Uyên tự nạp năng lượng nhanh cho chính mình. Sự chăm chỉ của người Hàn Quốc cũng khiến mình rất nể phục ”, Uyên tiết lộ.

Chia sẻ về lần “biến hình” thành một mẩu của BLACKPINK, Thu Uyên cho hay mình là một fan hâm mộ của Lisa và nếu ai để ý thì How You Like That và LoveSick Girls là lần đầu “búp bê sống” để mái tóc bob đen kể từ khi ra mắt. Lisa còn lăng-xê cả kiểu vẽ eyeliner đen đậm cá tính và bí ẩn. Kiểu makeup này kết hợp với son môi tone nude sẽ đem đến một hình tượng lạnh lùng, ngầu nhưng không kém phần quyến rũ cho các cô nàng.

Thu Uyên tự tay trang điểm cho bản thân bằng cách xem hướng dẫn makeup trên YouTube. Cô kể lại: “Mình thực sự lo lắng không biết làm đúng không. Mình đã đến FBeauty để mua và chuẩn bị rất nhiều đồ make-up cho concept lần này. Nhưng đến khi make-up vẫn bị thiếu một số sản phẩm nên có những điểm mình chưa thực sự cảm thấy ưng ý ”.

Ban đầu khó khăn là vậy nhưng cô nàng “hot girl ngủ gật” vẫn tạo hình thành công cho bản thân giống với Lisa BLACKPINK. Sau đó, cô nàng sắp xếp phòng chụp với những phụ kiện mua được và bộ ảnh đầy cá tính được ra đời .

Hai giải HSG Hoá Thành phố và tình yêu đặc biệt với ngành làm đẹp

Trò chuyện cùng Thu Uyên, cô chia sẻ câu châm ngôn yêu thích nhất là: “Một cô gái đẹp sẽ dễ dàng được nhiều người yêu thích. Nhưng một cô gái có kiến thức sẽ chiếm được sự tôn trọng từ người khác, điều mà chỉ đẹp thôi bạn sẽ khó lòng có được”.

Suốt 12 năm liền, Thu Uyên đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, là học sinh danh dự toàn trường. Cô cũng là gương mặt sáng giá trong các đội tuyển Hóa, Toán tại trường.

9X từng đoạt giải ba cấp quận môn Tiếng Anh, hai giải Ba thành phố môn Hóa học lúc học cấp 3. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô giành được học bổng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Đại học FPT và học bổng Cử nhân tại Hàn Quốc nhưng cô đã lựa chọn FPT là bến đỗ cho những năm tháng thanh xuân của mình. “Thắng không kiêu, bại không nản” cô tiếp tục làm dày hơn danh sách giải thưởng của mình bằng giải thưởng Top 8 FPT Education Research Festival, Học bổng trao đổi EM Normandie Pháp và trở thành Đại biểu chính thức của Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam Toàn cầu.

Đam mê học thuật và nghiên cứu là thế nhưng Thu Uyên còn sở hữu rất nhiều hoạt động ngoại khoá nổi bật. Cô là Chủ nhiệm của CLB FPTU Marketing and Communications Club, Top 5 Hoa khôi trường Đại học FPT, Top 45 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam, Top 20 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2017…

Để có thể có một cuộc sống trọn vẹn, bạn cần không ngừng học hỏi và đón nhận những thách thức mới trong cuộc sống”, Thu Uyên không ngừng học hỏi, trau dồi thêm kiến thức ở nhiều lĩnh vực. Từ bán lẻ (retail), công nghệ tài chính (fintech), tài chính đầu tư(financial investment) hay cả những công nghệ mới nổi (emerging tech)… Cô đều học hỏi, tham gia và đầu tư một cách nghiêm túc. Thu Uyên từng là diễn giả trong những Diễn đàn, Hội thảo để chia sẻ về cách làm marketing trong thị trường đầu tư những công nghệ mới nổi như Blockchain. Khi làm việc tại FPT Software, cô cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ bằng việc đạt danh hiệu Employee of the Year của đơn vị. Bên cạnh đó Thu Uyên tham gia nhiều hoạt động cộng đồng khác như là Block Empire – Cộng đồng kết nối các kĩ sư phát triển và những người muốn tìm hiểu về công nghệ blockchain.

Có lẽ xuất phát từ tình yêu với môn Hoá mà cô nàng say mê thích thú với các sản phẩm làm đẹp. Chính vì thế mà ngay từ năm nhất cô đã mở cửa hàng mỹ phẩm để vừa học cách kinh doanh vừa thoả niềm đam mê của mình. Sau đó vì cảm thấy kết quả học tập bị ảnh hưởng do mình dành nhiều thời gian cho cửa hàng cộng thêm việc chưa vững về chuyên môn quản lý nên cô đã tạm gác việc kinh doanh riêng lại và mong muốn được làm việc trong tập đoàn lớn để học hỏi cách quản trị doanh nghiệp. Nhưng tình yêu dành cho những sản phẩm làm đẹp của cô chưa bao giờ nguôi cả.

Cô có thể dành cả ngày để đọc những thành phần trong những sản phẩm dưỡng da. Tìm tòi xem những hoạt chất đó sẽ tác động lên làn da của mình như thế nào. “Làn da cần được thấu hiểu và đáp ứng đúng nhu cầu. Chúng ta cũng vậy mà, phải có người hiểu mình, cảm giác được yêu thương và chăm sóc chẳng phải hạnh phúc lắm sao. Vì vậy, điều đầu tiên là phải quan tâm, đừng bỏ mặc, phải hiểu da mình thực sự cần gì và không cần gì.”

Gia đình là hậu phương vững chắc

Thu Uyên chia sẻ cô đang bắt đầu chinh phục thử thách mới đó là trở thành một MC – BTV chính luận. “Tôi là Phạm Hoàng Thu Uyên. Cái tên nghe sẽ thật bình thường với bao người khác nhưng với riêng cá nhân tôi thì nó thật sự đặc biệt. Tên của tôi được bố đặt theo tên của biên tập viên Thu Uyên của Đài Truyền hình Việt Nam. Kể từ khi tôi xuất hiện trong cuộc đời của bố, ông đã luôn hy vọng con gái mình trở thành 1 MC, Biên tập viên Truyền hình. Và niềm hy vọng từ cha giờ là niềm đam mê thực sự của cô gái 23 tuổi đứng đây để chia sẻ cùng tất cả các bạn lúc này…” – Cô nàng đã giới thiệu như vậy trong lần thi tuyển MC-BTV của Đài Truyền hình.

Khác với các bạn đồng nghiệp, MC không phải là sự nghiệp ban đầu cô theo đuổi. Không phải vì cô không yêu thích nó mà cô hiểu quá rõ những yếu điểm của mình để bắt đầu một công việc vất vả và đòi hỏi sự chỉn chu, hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ như vậy. Thu Uyên thấy rằng mình không phải là một người tự tin trước ống kính máy quay. Kèm theo đó là nhiều phát âm của cô nàng bẫn bị mang màu sắc âm ngữ địa phương. Cô cảm thấy hài lòng với việc đứng đằng sau và làm các hoạt động tổ chức sản xuất để người khác toả sáng. Nhưng trong suốt gần 2 năm ba luôn là người động viên cô thay đổi suy nghĩ và thật sự cô đã thay đổi để bước ra khỏi “vòng an toàn” của mình. Bây giờ mỗi ngày cô đều luyện đọc bản tin và nhìn khẩu hình miệng trong gương để chỉnh. Thu Uyên mong rằng một ngày không xa kĩ năng của cô sẽ hoàn thiện và Ba sẽ luôn là một vị khán giả truyền hình đầy “khó tính” trong những chương trình cô thực hiện.

“Gia đình là hậu phương lớn nhất của mình, ngoài ra còn có những người thân trong gia đình, anh chị tiền bối trong công việc và bạn bè, mọi người đều quan tâm giúp đỡ cho mình. Mỗi khi thấy mệt mỏi mình lại nghĩ về những người ủng hộ, đặt niềm tin vào mình”.

Kênh Youtube của Thu Uyên cũng ra đời theo một cách chân thành như thế: vừa được thoả mãn đam mê làm truyền hình vừa là nơi để thể hiện tình yêu, kiến thức của cô trong lĩnh vực làm đẹp. Cô cũng hy vọng kênh của mình sẽ một kênh thông tin hữu ích cho khán giả- những ai quan tâm đến làm đẹp.

Cảm ơn Thu Uyên về những chia sẻ ngày hôm nay!

Theo Yan