Những trường đại học chịu chơi đầu tư phòng lab, studio xịn sò nhất cho sinh viên

Phòng thu và Trường quay thực tế ảo – Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Nếu không phải Học viện Báo chí, chắc hiếm có ngôi trường nào lại trang bị cho sinh viên hẳn một trường quay xịn sò ngay trong trường như thế này. Thay vì chỉ học lý thuyết suông hoặc phải bỏ một khoản tiền đắt đỏ để thuê studio, sinh viên Báo chí được sử dụng trường quay với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, không hề thua kém các trường quay truyền hình trong thực tế.

Với đặc thù chuyên ngành liên quan đến phát thanh – truyền hình, sinh viên trường Báo được sử dụng studio bao gồm trường quay thực tế ảo và phòng thu thanh để trải nghiệm các kỹ năng nghề nghiệp.

 

Nhờ hệ thống trang thiết bị hiện đại phục vụ kỹ năng quay phim, chụp ảnh, dẫn chương trình,… sinh viên Báo chí được thực hành sát với công việc thực tế trên các thiết bị truyền thông có công nghệ tiên tiến, cập nhật nhất.

Hệ thống phòng thí nghiệm tối tân – Khoa dược, Đại học Lạc Hồng.

Để đảm bảo chất lượng yêu cầu của sinh viên ngành Dược, Đại học Lạc Hồng sở hữu các phòng thí nghiệm được thiết kế thông thoáng với hệ thống điều hoà, máy chiếu cùng các thiết bị, dụng cụ theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Là sinh viên khoa Dược, đặc quyền của những Dược sĩ tương lai là được thoải mái sử dụng phòng thực hành vi sinh và phòng thực hành Dược khoa. Cả hai phòng thí nghiệm đều được trang bị những trang thiết bị hiện đại và khá chuyên ngành như: máy phân tích hoá sinh bán tự động, tủ sấy, máy ly tâm, tủ lạnh đông sâu, nồi hấp tiệt trùng…

Được biết, hầu hết các trang thiết bị thí nghiệm của Khoa dược – Đại học Lạc Hồng đều được nhập từ những nhãn hàng danh tiếng của Mỹ và các nước Châu Âu.

Phòng lab và phòng nghệ thuật đa chức năng – Đại học FPT

Nhắc đến những trường có phòng lab và studio “chất ngất” thì không thể bỏ qua ĐH FPT – ngôi trường cực chịu khó đầu tư các thiết bị công nghệ phục vụ sinh viên.

Với thế mạnh đào tạo Công nghệ thông tin, cùng các ngành học đòi hỏi sinh viên cần làm việc với các máy tính cấu hình cao, Đại học FPT chọn các thiết bị hiện đại nhất để cung cấp môi trường học tập chất lượng cho sinh viên.

Bên cạnh việc chú trọng đầu tư cơ sở vật chất liên quan đến lĩnh vực công nghệ, Đại học FPT còn đặc biệt quan tâm đến những chương trình phát triển cá nhân dành cho sinh viên. Đó cũng là lý do mà vào những năm đầu tiên thành lập trường, Đại học FPT đã xây dựng phòng học nghệ thuật đa năng để sinh viên được tham gia các chương trình hoà nhạc, triển lãm, trình diễn nghệ thuật…

Thay vì chọn học tại những trường có chương trình đào tạo nặng về lý thuyết, những ngôi trường trang bị các phòng thực hành tối tân và chú trọng phát triển kỹ năng thực tế cho sinh viên đang được học sinh cũng như phụ huynh đánh giá cao và ưu ái lựa chọn đăng ký nguyện vọng.

Quả thực, nếu được học tại những ngôi trường sở hữu cơ sở vật chất đẳng cấp như thế này, sinh viên được sáng tạo và trải nghiệm nhiều hơn, sinh viên muốn chán học cũng khó.

Theo Infornet