Rớt nguyện vọng 1 thì phải làm sao? Cẩm nang định hướng cho sĩ tử

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa chính thức khép lại, bảng điểm cũng đã được công bố rộng rãi đến toàn thể thí sinh. Bên cạnh niềm vui sướng vỡ òa của những sĩ tử may mắn đỗ nguyện vọng mong ước, vẫn có không ít những giọt nước mắt buồn bã, lo âu từ các học sinh không may mắn bước qua cánh cửa đầu tiên. Vậy, rớt nguyện vọng 1 thì phải làm sao? Trường Đại học FPT đã tổng hợp toàn bộ thông tin mới giúp các học sinh có một cái nhìn toàn diện. Theo dõi ngay! 

Nguyện vọng 1 là gì?

Nguyện vọng 1 là nguyện vọng được hệ thống xét tuyển đầu tiên và được xếp ở thứ tự ưu tiên cao nhất trong Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng. Đây chính là ngành học, ngôi trường mà sĩ tử mong muốn được theo học, do đó sẽ được các cơ sở giáo dục đại học xét tuyển trước tiên so với tất cả các nguyện vọng còn lại trong danh sách đăng ký.

rớt nguyện vọng 1 thì phải làm sao

Cập nhật Quy chế tuyển sinh Đại học mới

Vào ngày 15/02/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng. Đây là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, được điều chỉnh sau khi tiếp thu sâu sắc các ý kiến phản hồi từ các chuyên gia, học sinh, phụ huynh cũng như các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước.

Để chủ động định hướng khi rớt nguyện vọng 1 thì phải làm sao, các sĩ tử cần đặc biệt lưu ý một số nội dung điều chỉnh cốt lõi sau:

  • Về điều kiện nguồn tuyển: Đối với những học sinh tốt nghiệp THPT năm 2026, điều kiện bắt buộc để được tham gia xét tuyển là có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn Toán, Ngữ văn và một môn học khác) đạt tối thiểu là 15 điểm theo thang điểm 30. Quy định này hoàn toàn không áp dụng đối với nhóm thí sinh được đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp.
  • Về giới hạn số lượng nguyện vọng: Thí sinh được phép đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo khác nhau và phải sắp xếp các nguyện vọng này theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (trong đó nguyện vọng 01 là ưu tiên cao nhất). Riêng đối với các chương trình đào tạo giáo viên (ngành Sư phạm), hệ thống chỉ chấp nhận xét tuyển các nguyện vọng có thứ tự từ 01 đến 05.
  • Về phương thức xét học bạ: Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT (học bạ), tổ hợp xét tuyển phải sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập của cả 06 học kỳ (bao gồm toàn bộ lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của tối thiểu 03 môn học. Trong đó, bắt buộc phải có môn Toán hoặc môn Ngữ văn đóng góp tối thiểu 1/3 trọng số tính điểm xét trong tổ hợp.
  • Về quy định điểm cộng tối đa: Tổng điểm cộng (bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng và điểm khuyến khích) tối đa sĩ tử nhận được là 3 điểm theo thang điểm 30 (tương ứng với 10% của tổng thang điểm xét tuyển). 

Về đối tượng tuyển sinh mở rộng: Quy chế bổ sung thêm đối tượng xét tuyển là học sinh tốt nghiệp hệ trung học nghề và người nước ngoài có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ đại học tại Việt Nam.

Rớt nguyện vọng 1 thì phải làm sao?

Việc không đạt được kỳ vọng ở nguyện vọng 1 chắc chắn sẽ mang lại cảm giác hụt hẫng, lo âu cho học sinh. Thế nhưng, đây hoàn toàn không phải là dấu chấm hết. Nhằm giải quyết triệt để nỗi lo rớt nguyện vọng 1 thì phải làm sao, các sĩ tử hãy bình tĩnh và xem xét các hướng đi vô cùng rộng mở dưới đây:

Tham gia xét tuyển bổ sung tại các trường đại học

Khi kết thúc đợt gọi nhập học đầu tiên, rất nhiều trường đại học (bao gồm cả các trường top đầu và trường quốc tế) vẫn chưa thu đủ chỉ tiêu tuyển sinh do có lượng thí sinh ảo rút hồ sơ. Do đó, các trường sẽ đồng loạt tổ chức các đợt xét tuyển bổ sung. 

Đối với câu hỏi rớt nguyện vọng 1 thì phải làm sao, việc nộp hồ sơ vào các đợt xét tuyển bổ sung là cơ hội tuyệt vời để học sinh chọn lại một ngành học tương đương hoặc một ngôi trường mới phù hợp hơn với năng lực thực tế. Sĩ tử cần chủ động theo dõi sát sao website và các kênh truyền thông chính thức của các trường để không bỏ lỡ thời gian và quy trình nộp hồ sơ.

rot nguyen vong 1 thi phai lam sao 2

Tận dụng tối đa các phương thức tuyển sinh khác trong năm 2026

Theo quy định mới, trong năm 2026, một trường đại học được quyền sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh độc lập (không tính diện xét tuyển thẳng, cử tuyển và dự bị đại học). Nếu học sinh vẫn đang loay hoay chưa biết rớt nguyện vọng 1 thì phải làm sao, hãy chuyển hướng ngay sang các phương thức giàu cơ hội dưới đây:

  • Phương thức 1 — Xét điểm thi tốt nghiệp THPT: Dành cho những sĩ tử tự tin với kết quả thi tốt nghiệp THPT của mình, đặc biệt là những bạn sở hữu mức điểm các môn chuyên thế mạnh vượt trội. Phương thức này lấy điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 để xét theo tổ hợp môn và tính điểm cộng ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
  • Phương thức 2 — Xét học bạ kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT: Thích hợp với những học sinh có phong độ học tập đều, học bạ ổn định suốt 3 năm THPT và có điểm thi tốt nghiệp từ 16/30 trở lên. Điểm học bạ (trung bình tổng 6 học kỳ) sẽ được kết hợp linh hoạt với điểm thi tốt nghiệp theo trọng số riêng do từng trường tự quy định. Điều kiện bắt buộc tối thiểu là tổng 3 môn thi tốt nghiệp THPT phải 16/30 điểm. Những học sinh có học lực giỏi đều nhưng ngày thi chính thức gặp áp lực tâm lý dẫn đến điểm số không quá cao sẽ được hưởng lợi thế rất lớn từ phương thức này.
  • Phương thức 3 — Xét kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL): Lựa chọn lý tưởng cho các sĩ tử đã tham gia kỳ thi ĐGNL của Đại học Quốc gia TP.HCM hoặc kỳ thi V-SAT và kết quả này hiện còn trong thời hạn hiệu lực. Đây được xem là một chiếc phao cứu sinh độc lập, hoàn toàn không phụ thuộc vào điểm số của kỳ thi tốt nghiệp THPT, mở ra cơ hội trúng tuyển song song cho các học sinh.
  • Phương thức 4 — Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Áp dụng cho đối tượng học sinh giỏi quốc gia, thí sinh sở hữu các chứng chỉ quốc tế đạt ngưỡng quy định như SAT, IB, A-Level, hoặc có điểm GPA cực cao từ các trường THPT quốc tế. Nhóm phương thức này nằm ngoài giới hạn tối đa 5 phương thức chung nêu trên. Mỗi trường đại học sẽ ban hành một ngưỡng sàn nhận hồ sơ riêng biệt (ví dụ: mức điểm SAT tối thiểu, điểm số IB đạt yêu cầu…).
  • Phương thức 5 — Xét tuyển liên thông từ hệ trung cấp/cao đẳng cùng nhóm ngành: Phù hợp với những người đã tốt nghiệp hoặc đang theo học tại các trường trung cấp, cao đẳng và có nguyện vọng học nâng cao lên trình độ đại học trong cùng ngành hoặc nhóm ngành gần. Sĩ tử cần kiểm tra kỹ đề án tuyển sinh của từng trường vì không phải cơ sở đào tạo nào cũng áp dụng phương thức đặc thù này.

Nếu không may rớt nguyện vọng 1 ở hệ thống chung, học sinh vẫn còn cơ hội cực kỳ lớn tại Trường Đại học FPT nhờ phương thức xét tuyển kết hợp độc lập giữa kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm trung bình lớp 12.

Phương án này giúp đánh giá toàn diện năng lực học thuật, giúp giảm bớt áp lực và rủi ro cho sĩ tử nếu chẳng may một ngày thi chính thức không đạt phong độ tốt. Chỉ cần đạt ngưỡng sàn tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT từ 15,00 điểm trở lên (theo tổ hợp Axx hoặc Cxx), sĩ tử đã có tấm vé hy vọng để tự tin nộp vào đại học.

Kết

Bài viết trên đây đã mang đến lời giải đáp chi tiết và thấu đáo cho thắc mắc: Rớt nguyện vọng 1 thì phải làm sao. Hy vọng rằng các học sinh và sĩ tử đã trang bị được cho mình những thông tin thực sự hữu ích để vững vàng định hướng cho tương lai sắp tới. Đừng để một lần vấp ngã làm ảnh hưởng đến cả hành trình dài phía trước.

Để tìm hiểu sâu hơn về các phương thức xét tuyển đa dạng, môi trường học tập chuẩn quốc tế cũng như nhận được lộ trình tư vấn học tập tối ưu, các học sinh có thể chủ động liên hệ ngay với Fanpage Trường Đại học FPT hoặc đăng ký để lại thông tin tư vấn trực tiếp tại đây. Chúc tất cả các sĩ tử bản lĩnh và thành công!

Trường Đại học FPT Campus Cần Thơ

Trải nghiệm để thành công!