3 Cóc vàng khối ngành Ngôn ngữ FPTU và hành trình vượt giới hạn bản thân

Không chỉ sở hữu thành tích học tập ấn tượng, ba Cóc vàng khối ngành Ngôn ngữ học kỳ Spring 2026 của Trường Đại học FPT (FPTU) còn ghi dấu ấn bằng tinh thần học hỏi không ngừng, sự năng động trong hoạt động ngoại khóa và khát vọng phát triển bản thân. Mỗi người một hành trình, một câu chuyện riêng nhưng đều là những đại diện tiêu biểu cho thế hệ sinh viên ngôn ngữ bản lĩnh, hội nhập và giàu trải nghiệm tại FPTU.

Trong môi trường giáo dục hiện đại, nơi ngoại ngữ ngày càng trở thành “tấm hộ chiếu” quan trọng để hội nhập quốc tế, sinh viên khối ngành ngôn ngữ không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải sở hữu kỹ năng mềm, tư duy toàn cầu và khả năng thích ứng trước những thay đổi của xã hội. Danh hiệu Cóc vàng – phần thưởng cao quý dành cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhất tại Trường Đại học FPT – là minh chứng cho hành trình nỗ lực bền bỉ ấy.

Học kỳ Spring 2026, ba gương mặt được vinh danh Cóc vàng khối ngành Ngôn ngữ đến từ ba miền đất nước gồm Trần Khánh Linh (FPTU cơ sở Hà Nội), Nguyễn Huỳnh Chung (FPTU cơ sở Đà Nẵng) và Đặng Nguyễn Ngọc Trân (FPTU cơ sở Cần Thơ). Những câu chuyện của họ không chỉ là hành trình chinh phục thành tích học tập mà còn phản ánh rõ nét môi trường đào tạo thực tiễn, năng động và giàu cơ hội trải nghiệm của Trường Đại học FPT.

Từ những thói quen nhỏ tạo nên thành tích lớn

Là sinh viên khóa K20 chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại FPTU cơ sở Hà Nội, Trần Khánh Linh không phải lần đầu được xướng tên ở vị trí cao nhất của khối ngành. Trước đó, nữ sinh từng đạt danh hiệu Cóc vàng học kỳ Summer 2025 và Sinh viên Xuất sắc học kỳ Spring 2025.

Trần Khánh Linh - Cóc vàng khối ngành Ngôn ngữ học kỳ Spring 2026 của FPTU cơ sở Hà Nội.

Trần Khánh Linh – Cóc vàng khối ngành Ngôn ngữ học kỳ Spring 2026 của FPTU cơ sở Hà Nội.

Điều đáng chú ý là phía sau thành tích ấy không phải những bí quyết quá đặc biệt mà bắt đầu từ những thói quen học tập rất đơn giản nhưng được duy trì bằng sự kỷ luật. “Em cố gắng hiểu bài ngay trên lớp, không để kiến thức bị dồn lại, chủ động hỏi khi chưa hiểu và luôn sắp xếp thời gian hợp lý giữa học tập với hoạt động ngoại khóa. Quan trọng nhất là giữ được sự kiên trì với mục tiêu của mình”, Khánh Linh chia sẻ.

Theo nữ sinh, một trong những thử thách lớn nhất trong quá trình học tập là môn Đất nước học Trung Quốc – học phần đòi hỏi lượng kiến thức lớn về văn hóa, chính trị, địa lý, giáo dục và xã hội Trung Quốc, đồng thời được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Trung. “Nhờ phương pháp giảng dạy gắn liền với thực tiễn của cô Nguyễn Thị Vũ Loan, những câu chuyện và ví dụ thực tế trong bài giảng đã giúp em tiếp cận kiến thức dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, việc được yêu cầu chuẩn bị từ mới, đọc trước tài liệu và thuyết trình lại nội dung cho cả lớp cũng giúp em dần quen và cảm thấy môn học trở nên thú vị hơn rất nhiều”, Khánh Linh cho biết.

Khánh Linh cũng đạt danh hiệu Cóc vàng học kỳ Summer 2025 của FPTU cơ sở Hà Nội.

Khánh Linh cũng đạt danh hiệu Cóc vàng học kỳ Summer 2025 của FPTU cơ sở Hà Nội.

Không giới hạn mình trong giảng đường, Khánh Linh còn là thành viên tích cực của Câu lạc bộ sách và Câu lạc bộ Tiếng Trung. Từ vai trò hỗ trợ bán sách trong chương trình “Vạn sách trao tay” đến lần đầu đảm nhận vị trí Trưởng ban tổ chức một sự kiện của câu lạc bộ, cô bạn từng bước rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, quản lý và làm việc nhóm.

Bên cạnh danh hiệu Cóc vàng, giải Nhì cuộc thi LaFest với chủ đề “Ngôn ngữ mở lối – Văn hóa dẫn đường” cũng là dấu mốc đáng nhớ đối với nữ sinh quê Quảng Trị. Đó là thành quả của tinh thần dám thử sức và nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân ngay cả khi năng lực tiếng Trung lúc ấy còn nhiều hạn chế.

Mang trong mình ước mơ trở thành giáo viên tiếng Trung trong tương lai, Khánh Linh cho rằng những trải nghiệm tại FPTU đang giúp cô xây dựng nền tảng chuyên môn cũng như kỹ năng cần thiết để theo đuổi nghề nghiệp yêu thích.

Chọn vượt qua chính mình mỗi ngày

Nếu Khánh Linh gây ấn tượng bởi sự bền bỉ và kỷ luật trong học tập, thì Nguyễn Huỳnh Chung – sinh viên khóa K20, chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Cóc vàng khối ngành Ngôn ngữ học kỳ Spring 2026 tại FPTU cơ sở Đà Nẵng – lại mang đến câu chuyện về hành trình trưởng thành và không ngừng vượt qua những giới hạn của bản thân.

Nguyễn Huỳnh Chung - Cóc vàng khối ngành Ngôn ngữ học kỳ Spring 2026 tại FPTU cơ sở Đà Nẵng.

Nguyễn Huỳnh Chung – Cóc vàng khối ngành Ngôn ngữ học kỳ Spring 2026 tại FPTU cơ sở Đà Nẵng.

Khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, Chung đã dành nhiều thời gian tìm hiểu để lựa chọn một môi trường có thể giúp mình phát triển đồng thời ngoại ngữ, kỹ năng và tư duy hội nhập. Chính định hướng đào tạo gắn với thực tiễn, chú trọng năng lực ngoại ngữ cùng môi trường học tập năng động đã khiến nữ sinh quyết định lựa chọn FPTU. “Đó là những điều em mong muốn khi bước vào đại học. Đến bây giờ, em vẫn thấy đây là một quyết định đúng đắn”, Chung chia sẻ.

Theo học chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Chung không chỉ được tiếp cận đồng thời hai ngôn ngữ mà còn có cơ hội rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm và khả năng thích nghi trong môi trường đa văn hóa. Với nữ sinh, những trải nghiệm này đã tạo nên sự thay đổi rõ nét nhất trong suốt thời gian học tập tại trường.

“Trước đây em khá ngại phát biểu trước đám đông và thường không dám bước ra khỏi vùng an toàn. Nhưng trong quá trình học tại FPTU, nhờ được thuyết trình, làm việc nhóm và tham gia các hoạt động của trường, em dần tự tin hơn trong việc giao tiếp, trình bày ý kiến và thử sức với những điều mới”, Chung cho biết.

Nếu nhiều sinh viên xem thành tích học tập là thước đo quan trọng nhất, thì với Chung, dấu mốc đáng tự hào nhất lại chính là sự trưởng thành của bản thân. Từ một cô gái có phần rụt rè, nữ sinh từng bước trở nên chủ động hơn trong học tập, biết cách quản lý thời gian, sắp xếp công việc và sẵn sàng đón nhận những thử thách mới. Đây cũng là những kỹ năng được xem là hành trang quan trọng đối với sinh viên ngành ngôn ngữ trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đề cao năng lực thích ứng và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

721082486 1533573681542952 3389128256841666222 n

Danh hiệu Cóc vàng học kỳ Spring 2026 là kết quả của hành trình nỗ lực ấy. Tuy nhiên, Chung cho biết bản thân chưa bao giờ xem việc cạnh tranh với người khác là động lực học tập. Thay vào đó, nữ sinh lựa chọn một cách tiếp cận đơn giản nhưng bền vững hơn: tập trung vào sự tiến bộ của chính mình. “Em không so sánh bản thân với bất kỳ ai ngoài chính mình. Em luôn cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua. Khi bản thân không ngừng tiến bộ, sẽ có thêm nhiều cơ hội để phát triển và đạt được những mục tiêu đã đề ra”, nữ sinh chia sẻ.

Chính tư duy đó đã giúp Chung duy trì tinh thần học hỏi, kiên trì rèn luyện mỗi ngày và từng bước chinh phục những mục tiêu mới. Với Huỳnh Chung, danh hiệu Cóc vàng không đơn thuần là sự ghi nhận cho kết quả học tập xuất sắc, mà còn là minh chứng cho hành trình vượt qua chính mình – hành trình mà theo Chung sẽ còn tiếp tục trong những năm tháng phía trước tại FPTU.

Hai lần “trở thành” Cóc vàng và hành trình chinh phục những giới hạn mới

Tại FPTU cơ sở Cần Thơ, Đặng Nguyễn Ngọc Trân là một trong những gương mặt tiêu biểu của khối ngành Ngôn ngữ khi liên tiếp giành danh hiệu Cóc vàng ở hai học kỳ Fall 2025 và Spring 2026. Thành tích này không chỉ phản ánh năng lực học tập nổi bật mà còn là kết quả của hành trình bền bỉ theo đuổi mục tiêu, không ngừng hoàn thiện bản thân của nữ sinh chuyên ngành Ngôn ngữ Trung.

Đặng Nguyễn Ngọc Trân - Cóc vàng khối ngành Ngôn ngữ học kỳ Spring 2026 tại FPTU cơ sở Cần Thơ.

Đặng Nguyễn Ngọc Trân – Cóc vàng khối ngành Ngôn ngữ học kỳ Spring 2026 tại FPTU cơ sở Cần Thơ.

Nếu lần đầu được xướng tên ở vị trí cao nhất mang đến niềm vui xen lẫn bất ngờ, thì lần thứ hai nhận danh hiệu Cóc vàng lại là một khoảnh khắc đặc biệt hơn cả. Ngọc Trân cho biết trước lễ tôn vinh, cô chỉ đặt kỳ vọng mình có thể góp mặt trong Top 5 sinh viên xuất sắc của khối ngành. Chính vì vậy, khi hình ảnh của bản thân xuất hiện trên màn hình sân khấu, nữ sinh đã không giấu được sự ngỡ ngàng và xúc động. “Em thật sự mất vài giây mới nhận ra mình vừa được xướng tên. Đó là cảm giác vỡ òa mà đến bây giờ em vẫn còn nhớ rất rõ”, Ngọc Trân chia sẻ.

Đằng sau niềm vui ấy là cả một quá trình vượt qua áp lực. Sau khi đạt danh hiệu Cóc vàng học kỳ Fall 2025, nữ sinh từng tự đặt lên vai mình kỳ vọng phải tiếp tục duy trì thành tích. Tuy nhiên, theo thời gian, cô nhận ra giá trị lớn nhất không nằm ở việc giữ bằng được một danh hiệu mà ở việc duy trì tinh thần học tập nghiêm túc và tình yêu dành cho ngành học đã lựa chọn. Sự thay đổi trong tư duy giúp Ngọc Trân tận hưởng hành trình học tập nhiều hơn, tập trung vào việc tích lũy kiến thức, trải nghiệm và phát triển năng lực cá nhân thay vì chỉ hướng đến những con số.

Ngọc Trân chia sẻ cảm xúc của mình tại buổi lễ vinh danh.

Ngọc Trân chia sẻ cảm xúc của mình tại buổi lễ vinh danh.

Nhìn lại chặng đường tại FPTU, nữ sinh đã sở hữu bảng thành tích đáng ngưỡng mộ với GPA hai học kỳ liên tiếp đạt trên 9,4; hai danh hiệu Cóc vàng; Học bổng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc năm 2025; giải Nhất cuộc thi Karaoke tiếng Trung cấp trường; giải Xuất sắc cuộc thi quốc tế Exploring the Future China-ASEAN International College Students’ Creative Short Video Competition cùng nhiều giải thưởng ở các sân chơi văn hóa, nghệ thuật và hoạt động cộng đồng.

Tuy nhiên, điều khiến Ngọc Trân tự hào không chỉ là những thành tích học thuật. Trong suốt thời gian học tập tại FPTU, cô tích cực tham gia các cuộc thi chuyên môn, chương trình giao lưu văn hóa quốc tế, hoạt động cộng đồng cũng như các câu lạc bộ sinh viên. Đặc biệt, những lần biểu diễn cùng Câu lạc bộ Nhạc cụ dân tộc FTC luôn để lại dấu ấn sâu sắc với nữ sinh. “Được đứng trên sân khấu biểu diễn nhạc cụ dân tộc là điều em rất yêu thích. Không chỉ được theo đuổi đam mê, em còn có cơ hội góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đến với nhiều người hơn”, cô cho biết.

Bên cạnh đó, các chương trình giao lưu với sinh viên Trung Quốc cũng mang lại cho Ngọc Trân cơ hội sử dụng tiếng Trung trong môi trường thực tế, đồng thời giúp cô hiểu sâu hơn về nền văn hóa mà mình đang theo học.

Ngọc Trân cũng là Cóc vàng khối ngành Ngôn ngữ ở học kỳ Fall 2025.

Ngọc Trân cũng là Cóc vàng khối ngành Ngôn ngữ ở học kỳ Fall 2025.

Sau hai lần chạm tay vào danh hiệu cao nhất của khối ngành, mục tiêu của nữ sinh Cần Thơ không dừng lại ở những thành tích đã đạt được. Trong thời gian tới, cô mong muốn tiếp tục nâng cao năng lực tiếng Trung, hoàn thiện các chứng chỉ chuyên môn để chuẩn bị cho kỳ học tại doanh nghiệp On-the-Job Training – OJT, đồng thời tích cực tham gia các cuộc thi, dự án và hoạt động liên quan đến ngôn ngữ nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế.

Với Ngọc Trân, những trải nghiệm ấy sẽ là hành trang quý giá không kém bất kỳ danh hiệu nào. Bởi như chính nữ sinh chia sẻ: “Không có việc gì khó, chỉ có việc quen làm và chưa quen làm. Chỉ cần đủ kiên trì và không ngừng rèn luyện, những điều hôm nay còn khó rồi cũng sẽ trở thành điều mình có thể làm tốt”.

Khánh Linh, Huỳnh Chung và Ngọc Trân – dù sở hữu những cá tính và câu chuyện khác nhau, các bạn đều là hình ảnh tiêu biểu của thế hệ sinh viên ngôn ngữ năng động, chủ động học hỏi và không ngại bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá những cơ hội mới. Với các bạn, việc học không chỉ gói gọn trong giảng đường mà còn được mở rộng thông qua các dự án thực tiễn, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm văn hóa và những lần thử sức ở các sân chơi trong nước lẫn quốc tế.

Đó cũng là những giá trị mà Trường Đại học FPT kiên định theo đuổi trong suốt quá trình đào tạo là kiến tạo môi trường học tập hiện đại, gắn liền với thực tiễn, nơi sinh viên được phát triển đồng thời kiến thức chuyên môn, năng lực ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp và tư duy hội nhập.