Trường Đại học FPT hợp tác cùng HCL GUVI: Bệ phóng OJT và cơ hội việc làm toàn cầu cho sinh viên

Trường Đại học FPT và HCL GUVI chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, đánh dấu mối quan hệ hợp tác giữa đôi bên trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trang bị năng lực chuẩn quốc tế cho sinh viên chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn.

Sáng 22/9, tại Trường Đại học FPT cơ sở TP.HCM, Trường Đại học FPT (FPTU) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với HCL GUVI – nền tảng đào tạo phát triển kỹ năng công nghệ thuộc HCL Group. Thỏa thuận này mở ra cơ hội để sinh viên FPTU tham gia chương trình On-the-Job Training (OJT) về bán dẫn và VLSI, từng bước tiếp cận quy trình thiết kế vi mạch hiện đại và môi trường làm việc thực tế cùng các chuyên gia trong ngành.

DSC 5492

Đại diện FPTU ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cùng HCL GUVI.

Buổi lễ có sự tham dự của TS. Trần Ngọc Tuấn – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT; TS. Trần Tuấn Anh – Phó Giám đốc Phân hiệu, Trưởng Ban Đào tạo, Phân hiệu Trường Đại học FPT tại TP.HCM. Về phía HCL Tech, buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Hà Tuấn – Associate Vice President, Country Head. Về phía HCL GUVI có sự góp mặt của ông Balamurugan S P – Co-Founder và ông Vinod Srinivasan – Head of Institutional Business. Ngoài ra, buổi lễ còn có sự tham dự của các lãnh đạo, giảng viên và sinh viên nhà trường.

Phát biểu tại lễ ký kết, TS Trần Ngọc Tuấn cho biết, vi mạch bán dẫn là lĩnh vực đang nhận được sự quan tâm lớn trên toàn cầu, đồng thời ngày càng gắn với sự phát triển của công nghệ, xã hội và nền kinh tế.

Cùng với việc phát triển chuyên ngành về thiết kế vi mạch và các lĩnh vực liên quan, FPTU đồng thời mở rộng hợp tác với các trường đại học và doanh nghiệp trong lĩnh vực này, như hợp tác chiến lược với Asia University (Đài Loan) và triển khai các hoạt động đưa sinh viên sang Đài Loan học tập, thực hành, hợp tác với nhiều doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực thiết kế vi mạch, đưa các công cụ EDA vào quá trình đào tạo để sinh viên thực hành.

DSC 5360

TS Trần Ngọc Tuấn – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT, phát biểu tại buổi lễ.

Cùng với đó, FPTU cũng đang tận dụng lợi thế về vị trí tại Khu Công nghệ cao TP.HCM để kết nối sinh viên với các hoạt động thực hành trong môi trường công nghệ. Nhà trường dự kiến đưa sinh viên đến thực hành tại các cơ sở, dây chuyền liên quan đến đóng gói và kiểm thử vi mạch trong Khu Công nghệ cao. Với chương trình hợp tác cùng HCL GUVI, sinh viên FPTU tiếp tục có thêm cơ hội tiếp cận dự án quốc tế và môi trường doanh nghiệp thực tế. Trong học kỳ này, theo chia sẻ của TS. Trần Ngọc Tuấn, dự kiến có 16 sinh viên tại Hà Nội và 12 sinh viên tại TP.HCM tham gia các chương trình với HCL. “Sinh viên có thể học VHDL trong một thời gian dài, có thể học về mô phỏng, nhưng việc được tham gia vào một dự án thực tế luôn rất quan trọng”, TS. Trần Ngọc Tuấn chia sẻ.

Hiện chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn tại FPTU có gần 3.000 sinh viên, trong đó khoảng 1.500 sinh viên tại TP.HCM và hơn 1.000 sinh viên tại Hà Nội, cùng sinh viên tại các cơ sở khác. Theo đại diện nhà trường, việc kết nối với các đối tác quốc tế như HCL GUVI sẽ góp phần mở rộng trải nghiệm thực tế và cơ hội học tập của sinh viên trong quá trình theo đuổi lĩnh vực bán dẫn.

DSC 5298

Sinh viên FPTU tham dự lễ ký kết.

Chia sẻ về chương trình, ông Balamurugan S P – Co-Founder HCL GUVI cho biết, điểm tương đồng ông nhận thấy tại FPTU là định hướng đào tạo chú trọng vào việc thực hành thay vì chỉ học lý thuyết. “Điều đầu tiên tôi nhận thấy khi bước vào trường của các bạn là toàn bộ môi trường đào tạo đều tập trung vào việc tạo ra và xây dựng sản phẩm. Các bạn không chỉ tập trung vào việc học lý thuyết. Các bạn tập trung vào việc xây dựng sản phẩm từ đầu. Chính điểm chung đó đã giúp chúng tôi xây dựng chương trình này dành cho sinh viên Trường Đại học FPT”.

Theo ông Balamurugan S P, ngay từ những ngày đầu của chương trình, sinh viên sẽ được tiếp cận bài toán cụ thể để trực tiếp thực hiện. Trong quá trình đó, khi gặp khó khăn, sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức và sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên môn. “Các bạn sẽ không chỉ trò chuyện với các chuyên gia mà sẽ trực tiếp làm việc cùng họ”, ông chia sẻ.

DSC 5398

Ông Balamurugan S P – Co-Founder HCL GUVI.

Từ góc nhìn của nhà tuyển dụng, ông Balamurugan S P cho rằng kinh nghiệm thực hiện dự án là một trong những yếu tố giúp sinh viên tạo khác biệt khi bước vào thị trường lao động. “Tôi đang điều hành một công ty với hơn 800 nhân sự ở nhiều quốc gia. Nếu tôi cần tuyển một người, điều đầu tiên và quan trọng nhất tôi tìm kiếm là: họ đã thực sự làm được điều gì chưa? Họ đã thực hiện dự án cá nhân nào chưa? Họ đã thử làm điều gì đó ngoài chương trình học chưa?”, ông nói. Theo ông, kiến thức nền tảng có thể tương đồng giữa nhiều ứng viên tuy nhiên những dự án mà mỗi người thực hiện sẽ giúp họ thể hiện rõ năng lực cá nhân.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên phối hợp triển khai chương trình OJT về bán dẫn & VLSI, kết hợp giữa học tập có hướng dẫn, thực hành tại phòng lab, cố vấn kỹ thuật và triển khai dự án. Qua đó, sinh viên có cơ hội từng bước phát triển năng lực chuyên môn trong các mảng như thiết kế số (Digital Design), phát triển RTL, kiểm chứng chức năng (Functional Verification), thiết kế vật lý (Physical Design) và quy trình chuyển đổi từ RTL sang GDSII.

DSC 5435

Trong khuôn khổ buổi lễ, đại diện HCL GUVI – ông Balamurugan S P cũng đã có phần giao lưu, giải đáp thắc mắc sôi nổi cùng các bạn sinh viên FPTU. 

Một điểm đáng chú ý trong chương trình hợp tác là cách tiếp cận theo định hướng dự án. Theo đó, sinh viên không chỉ học kiến thức nền mà sẽ trực tiếp bắt tay vào giải quyết các bài toán được đặt ra, nhận hỗ trợ chuyên môn khi gặp khó khăn và từng bước hoàn thiện sản phẩm. Chương trình đào tạo sẽ kéo dài 14 tuần, tương đương khoảng 560 giờ và được xây dựng theo 5 dự án có mức độ tăng dần. Sinh viên sẽ được đào tạo từng bước, từ thiết kế RTL đến GDSII, qua đó bao quát các công đoạn trong quy trình thiết kế ASIC.

Bên cạnh quá trình học và thực hành, sinh viên tham gia chương trình có cơ hội xây dựng portfolio cá nhân thông qua các dự án đã thực hiện. Sản phẩm và mã nguồn cũng có thể được thể hiện trên GitHub, giúp người học có thêm cơ sở cụ thể để chứng minh năng lực khi bước vào thị trường lao động.

Chương trình được triển khai theo mô hình “blended learning”, kết hợp học trực tuyến, thực hành và triển khai dự án. Cách tiếp cận này nhằm giúp sinh viên hình thành thói quen tự học, tiếp cận kiến thức từ nhiều nguồn và áp dụng vào công việc thực tế – năng lực được xem là cần thiết khi công nghệ liên tục thay đổi.

DSC 5577 1

Sau lễ ký kết, Đoàn làm việc dành thời gian tham quan, tìm hiểu về môi trường đào tạo, cơ sở vật chất, không gian học tập tại FPTU.

Từ nền tảng hợp tác được thiết lập, hai bên hướng đến tiếp tục triển khai các hoạt động đào tạo, dự án và trải nghiệm nghề nghiệp, qua đó tăng cường sự kết nối giữa giảng đường và ngành công nghiệp. Với sinh viên, đây là cơ hội để từng bước chuyển hóa kiến thức chuyên môn thành năng lực thực hành, làm quen với yêu cầu của dự án thực tế và chuẩn bị hành trang cho hành trình gia nhập ngành bán dẫn đang phát triển tại Việt Nam.